Bố Phương Nga 'bật mí' bí quyết để có ‘chiều cao á hậu’

Bố Á hậu Phương Nga chia sẻ bí quyết để cô có chiều cao nổi bật. Ảnh: Như Ý.
Bố Á hậu Phương Nga chia sẻ bí quyết để cô có chiều cao nổi bật. Ảnh: Như Ý.
TPO - Cả bố và mẹ Phương Nga đều khá nhỏ người thế nên nhiều người tò mò bí quyết vì sao Phương Nga lại có chiều cao “chuẩn hoa hậu” như vậy.

Sáng 29/10, Á hậu Phương Nga cùng với bố mẹ đã có mặt tại báo Tiền phong tặng hoa và cảm ơn báo cũng như BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau khi cô kết thúc hành trình Miss Grand Internaltional 2018.

Tại đây, khi được hỏi vì sao Á hậu Phương Nga lại có chiều cao vượt trội so với bố mẹ, bố Phương Nga chia sẻ: “So chiều cao của Phương Nga với bố mẹ có thể nhiều người khá ngạc nhiên và bất ngờ vì cả hai bố mẹ đều không to cao. Tuy nhiên, có lẽ Nga được thừa hưởng gen chiều cao của ông nội. Bên cạnh đó, từ nhỏ chúng tôi đã mua sữa tươi không đường để Nga uống gần như thay nước. Trong phòng ngủ của Nga, tôi có thiết kế một xà đơn nhỏ gắn vào tường để cháu đu rồi nhảy xuống đệm. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng thường xuyên khuyến khích và cho Nga đi bơi để rèn luyện thể chất. Có lẽ cũng vì thế mà chiều cao của Nga cũng được cải thiện. Ngoài ra, gia đình ủng hộ để Nga tham gia CLB Dance từ cấp 2 để rèn luyện sức khỏe”- bố Á hậu Phương Nga bật mí.

Chia sẻ thêm về Phương Nga, bố cô tiết lộ, Nga được rèn để sống tự lập từ nhỏ. Từ khi học mẫu giáo đến lớn, Phương Nga chủ động trong việc sinh hoạt cá nhân, tự ăn, tự mặc quần áo và tự học. Thời điểm 2004-2005, bố mẹ cô đều khá bận rộn với công việc và phải đi công tác thường xuyên thì mọi việc trong nhà đều do Nga tự sắp xếp. “Do đặc thù công việc của vợ chồng tôi đi sớm về muộn nên hầu như việc nhà đều do Phương Nga và chị gái quán xuyến. Cách đây vài năm, chị gái Phương Nga chuyển vào Sài Gòn làm việc, sinh sống nên chủ yếu là Phương Nga đảm nhiệm việc nhà. Nói thật, Phương Nga giỏi việc nhà hơn cô chị”- bố Phương Nga nói.

Nhân câu chuyện này, Phương Nga bật mí, cô thích làm việc nhà và từng có ước mơ trở thành “người giúp việc”. “Em coi làm việc nhà là một cách để xả stress bởi mỗi khi chăm chú dọn dẹp hay sắp xếp một món đồ nào đó là em không có thời gian để buồn hay suy nghĩ chuyện khác nữa. Hơn nữa, tính em khá cầu toàn nên muốn sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Bình thường gia đình ăn cơm xong vào khoảng 9h tối, em sẽ rửa bát và dọn nhà đến khoảng 11h đêm”- Phương Nga chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.