Chuyện 3 hoa khôi Đại học Ngoại thương dự thi Hoa hậu ​

Hà Lương Bảo Hằng.
Hà Lương Bảo Hằng.
TP - Sau khi đoạt danh hiệu, Hoa khôi Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Á khôi 1 Hà Lương Bảo Hằng, và top 15 Duyên dáng Đại học ngoại thương TPHCM (ĐHNT) Nguyễn Thị Nhật Minh cùng rủ nhau đăng ký tham dự HHVN 2018. Không có vẻ như cố tình, khi trò chuyện mỗi người trong số họ đều bộc lộ vẻ tự tin  “nữ sinh ĐHNT”.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên:  Có duyên với thi nhan sắc… vì béo

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thủy Tiên từng sở hữu 90kg. Tuy nhiên, tại vòng Sơ khảo, toàn bộ e-kip Nhân trắc học bất ngờ vì 32 kg của cô gái đến từ Đại học Ngoại thương TPHCM  biến mất không để lại dấu vết.

Thuỷ Tiên tâm sự, cô chưa từng có ý định đi thi người đẹp hay bất cứ cuộc thi nhan sắc nào. Thậm chí, Thủy Tiên luôn tự ti về ngoại hình.  “Vì quá nôn nóng với cân nặng, em đã giảm cân một cách tiêu cực. Mỗi ngày em chỉ ăn một bữa, cân nặng giảm nhanh nhưng người xanh lét không có sức sống. Lúc ấy, việc học của em cũng bị ảnh hưởng. Vì quá mệt mỏi nên em không tiếp thu được nhiều bài giảng của thầy cô. Cảm thấy không ổn, em dừng chế độ ăn kiêng và chuyển sang tập thể dục, ăn uống điều độ. Cân nặng giảm chậm hơn nhưng sức khỏe của em không bị ảnh hưởng. Khoảng gần 2 năm em giảm được 32 kg và em duy trì cân nặng cho đến tận bây giờ”- Thủy Tiên kể.

Tình cờ, sau khi giảm cân em đăng kí dự thi Duyên dáng Ngoại thương. Trong đêm chung kết, Thủy Tiên đã khiến cả khán đài vỗ tay vì màn ứng xử quá xuất sắc khi bày tỏ quan điểm về vấn nạn ấu dâm.

Đến với Chung khảo HHVN Thủy Tiên muốn học hỏi thêm về kĩ năng giao tiếp đi catwalk và nhiều điều khác nữa .“Em mới 20 tuổi thôi, ngại gì không trải nghiệm, phải không ạ?”, Tiên chia sẻ.

Chuyện 3 hoa khôi Đại học Ngoại thương dự thi Hoa hậu ​ ảnh 1 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Hà Lương Bảo Hằng: Tò mò “thế nào là chuẩn hoa hậu?”

Nói về mục tiêu đến cuộc thi, Bảo Hằng chia sẻ: “Em nghĩ, chẳng ai đặt mục tiêu cuộc đời là vương miện Hoa hậu. Em tò mò muốn biết một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia sẽ diễn ra thế nào. Một vẻ đẹp phụ nữ Việt chuẩn là gồm những gì? Cụ thể cách một người con gái đi lại, đứng ngồi, nói năng, ăn mặc... thế nào thì được gọi là chuẩn Hoa hậu.

 “Đúng như chị Thùy Dung Á hậu HHVN 2016 cùng trường từng nói trước với ba đứa tụi em rằng các bạn sẽ được rèn luyện những kỹ năng mà cả đời mình chẳng hình dung ra được”. Đến lúc này em đã được nhận quá nhiều. Em chỉ muốn nói hai từ  về mấy ngày qua là “vui vẻ và yêu thương”, Á khôi đến từ Đắk Lắk bày tỏ.

Học ngành tài chính quốc tế nhưng Bảo Hằng tự nhận cô thích nghệ thuật. Hằng thích đọc sách, đàn hát, vẽ tranh. Ước mơ lớn nhất của cô sau này là tham gia hoặc tự đầu tư (nếu có đủ tiền) dự án giáo dục đào tạo tiếng Anh ở nông thôn.

Nguyễn Thị Nhật Minh: “Thể hiện mình để không hối tiếc thanh xuân”

Là một trong những thí sinh trẻ nhất cuộc thi, Nhật Minh có vẻ ngoài độc lập mạnh mẽ hơn tuổi 19 của cô. Minh khoe năm lớp 10 đã tự mở shop thời trang online, sau khi đỗ đại học làm nhiều việc như chạy bàn quán ăn, trợ lý lại trung tâm tiếng Anh. Cô tự lo cho bản thân khá sớm, ngay cả trang phục cho cuộc thi Minh cũng không phiền ba mẹ. Giống Bảo Hằng, Nhật Minh có sở thích đọc sách và coi cuốn “Nhà giả kim” (tác giả Paulo Coelho) là cuốn sách gối đầu giường. Câu nói “Khi bạn mong muốn một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn đạt được  điều đó” đã giúp Nhật Minh thay đổi cách nhìn cuộc đời.

Chuyện 3 hoa khôi Đại học Ngoại thương dự thi Hoa hậu ​ ảnh 2 Nguyễn Thị Nhật Minh.

Với cô sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế quốc tế, hành trình thi HHVN là một trải nghiệm khám phá. Xung quanh em nhiều người đẹp và giỏi, em học được rất nhiều. Em thích câu nói của Crazy Nhóc (Dàn dựng catwalk): “Tới đây thì cứ vui đi, cứ thể hiện bản thân mình đi. Khi nhìn lại thanh xuân bạn sẽ không hối tiếc”.

Nhật Minh không đặt vương miện như một mục tiêu sống còn. “Em được động viên bởi lời nói của ba mẹ trước lúc khởi hành rằng, danh hiệu cao quí chỉ có một, quan trọng là con sẽ học hỏi từ những người xung quanh bạn bè. Nếu không đoạt giải cao thì sẽ có một vị trí khác xứng đáng với con ở một hành trình khác”, Nhật Minh chia sẻ.

Gương mặt dự thi chung khảo HHVN 2018 Khu vực phía Nam

Chuyện 3 hoa khôi Đại học Ngoại thương dự thi Hoa hậu ​ ảnh 3 Phạm Thị Thu Hà, SBD 182,  sinh viên Đại học Tây Đô , đến từ thành phố 
Hồ Chí Minh, SN 1997.
Chuyện 3 hoa khôi Đại học Ngoại thương dự thi Hoa hậu ​ ảnh 4 Lê Thị Bích Tuyền, SBD 419, sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM đến từ Bến Tre, SN 1998.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.