Đêm chung khảo xứng tầm

Ban tổ chức và các nhà tài trợ đồng chủ tọa họp báo sáng qua.
Ban tổ chức và các nhà tài trợ đồng chủ tọa họp báo sáng qua.
TP - Một đêm chung khảo phía Bắc xứng tầm cuộc thi hoa hậu quốc gia đã được Trưởng Ban Tổ chức hứa hẹn trong họp báo sáng qua, 5/7, ở khách sạn Pullman Hà Nội. Giá trị chiếc vương miện cùng những “đặc sản” khác trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng được thông tin đến báo giới cùng nhà tài trợ.

“Mặt trời của biển”

Chung khảo phía Bắc diễn ra ở sân khấu nhạc nước Tuần Châu sức chứa vạn rưỡi người. Trưởng Ban Tổ chức (BTC), Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn tin nó sẽ “đầy khán giả” trong đêm 17/7. Còn Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin chi tiết: “Sau đêm chung khảo phía Nam với concept tinh thể đá quý và ánh sáng lấp lánh diệu kỳ, lần này với sân khấu nhạc nước hài hòa giữa đất trời và biển cả mênh mông, chúng tôi chọn concept Mặt trời của biển”.

Sân khấu được thiết kế ba cụm màn hình led cách điệu thành hình tam giác tựa những hòn đảo, quả núi nổi bồng bềnh ở Hạ Long. Ánh sáng như những cái cột tỏa ra tựa vầng thái dương, đặc sắc. Anh Nam hy vọng với sân khấu hiện đại như thế, thí sinh sẽ tỏa sáng như ánh nắng mặt trời trên biển, tại di sản thế giới- kỳ quan thiên nhiên Hạ Long.

Về nghệ thuật, nếu chung khảo phía Nam hấp dẫn bởi sự trẻ trung sôi động, thì đêm phía Bắc lại hay ở chiều sâu, sự lãng mạn với sự góp mặt của: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Kiều Anh (ca nương), Đức Tuấn, Ánh Hà. Khuấy động phần màn thi bikini là nhóm trẻ Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Touliver, Cường Seven, Mr. A.

Đạo diễn còn hé lộ vài sự đặc sắc nữa quanh chủ đề “Mặt trời của biển”. Tuy nhiên, sự hoàn hảo của đêm diễn lại hơi phụ thuộc thời tiết, phải là trời không mưa.

Về “đặc sản” Người đẹp Nhân ái

Như đã thông tin, nét mới năm nay là hai giải thưởng Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông. Phó BTC, Tổng giám đốc Cty Sen Vàng- Phạm Kim Dung nói thêm về “đặc sản” Người đẹp Nhân ái- qui mô lớn về phương diện tổ chức và kinh phí đầu tư:

“Nhiều người băn khoăn người đoạt giải Người đẹp Nhân ái được đặc cách vào top 5 mà xấu thì sao? Như Trưởng BGK từng phát biểu: Chỉ chọn người đạt tiêu chí về nhan sắc rồi mới đến tiêu chí khác. Không đủ đẹp thì không thể vào sâu”. 

Ông Lê Xuân Sơn

“Đến nay 18 dự án nhân ái đã được thực hiện với 18 thí sinh. Kết quả rất đáng mừng trước hết vì các dự án đều có giá trị thiết thực, lâu dài: Xây cầu, nhà tình thương, bể chứa nước, sơn sửa trường học... Trước chung khảo phía Nam nhiều em rất rụt rè, chỉ giới thiệu về mình cũng căng thẳng. Sau khi đi làm dự án nhân ái về, các em trưởng thành mọi phương diện. Với dự án này, chúng tôi phát hiện những giá trị rất đẹp dù nó lấy đi sức lực của BTC và thí sinh”. Phó BTC tự tin: “Các nhà tài trợ hãy tin rằng họ đã đầu tư xứng đáng, đúng sự kiện đúng tầm vóc”.

Về sự lăn tăn của báo chí và một số khán giả, rằng liệu thí sinh có “diễn” trong cuộc này để lấy điểm (người đoạt giải Người đẹp Nhân ái được đặc cách vào Top 5), cả Phó và Trưởng BTC trấn an: “Đi cùng thí sinh trong dự án nhân ái có đại diện BTC và các bộ phận liên quan. Quá trình hoạt động, sự ứng xử của các cô gái sẽ được báo cáo lên BTC, BGK. Mấy ngày hoạt động với sự ghi nhận âm thầm của máy quay và các bộ phận, thí sinh khó qua mặt để mà “diễn”.

Con số 3260 trên vương miện

Chiếc vương miện trị giá 2,2 tỷ đồng công bố sáng 5/7 thỏa mãn tò mò của những người quan tâm. Vương miện lấy ý tưởng từ sự phồn thịnh năng động của “Hòn ngọc Viễn Đông”- địa điểm tổ chức vòng chung kết năm nay.

Một điểm nhấn, chính là 5 viên ngọc trai South Sea tượng trưng cho 5 châu 4 biển, biểu tượng phát triển, hội nhập. Con số độc đáo hơn nữa, là 3260 (quá dày đặc?) viên đá sapphire lấp lánh tượng trưng 3.260 km bờ biển- niềm tự hào về biển cả quê hương. Vương miện hai màu, cầu kỳ thiết kế lượn sóng, với những viên ngọc trai lung linh nổi lên giữa hàng ngàn viên đá saphire xanh lấp lánh, là tuyệt tác mới trong bộ sưu tập vương miện ở báo Tiền Phong, được nhà tài trợ Long Beach Pearl dày công chế tác mấy tháng trời.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.