Vòng chung khảo phía Bắc

Đêm “Mộc” lộng gió

Họp báo chung khảo phía Bắc sáng 10/7. Ảnh: Như Ý.
Họp báo chung khảo phía Bắc sáng 10/7. Ảnh: Như Ý.
TP - Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định chất lượng thí sinh ngày càng cao tại họp báo chung khảo phía Bắc sáng 10/7, tại khách sạn 5 sao Pullman Hà Nội.

Đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 vào 22/7 tại Quảng trường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An hứa hẹn mãn nhãn, nhưng đầy thách thức như lời của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn Hương bay bổng cho đêm chung khảo phía Nam, phía Bắc đạo diễn lấy concept Mộc. “Chỉ một từ nhưng nội hàm rất nhiều cảm xúc, tình ý trong Mộc”, Hoàng Nhật Nam nói. Mộc không bó hẹp ở sự chân chất, mộc mạc với những giếng nước gốc đa dân dã, nó còn chứa đựng vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi kết tụ từ văn hoá đồng bằng Bắc bộ.

Đêm “Mộc” lộng gió ảnh 1

Nhà báo Vũ Tiến trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Như Ý.

Lần đầu tiên đưa đêm chung khảo ra quảng trường nên đạo diễn âu lo. Sân khấu nằm sát biển lộng gió, những cơn mưa bất chợt là thách thức không nhỏ. “Chúng tôi chuẩn bị phương án giúp thí sinh toả sáng, bởi thí sinh luôn là yếu tố chủ đạo trong đêm trình diễn”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói. Bù lại, không gian quảng trường lung linh với gần 2.000 m2 led matrix, sàn diễn lên tới hơn 700m2 được chăm chút tỉ mỉ của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Lấy hình ảnh chiếc đó dân dã làm biểu tượng đêm chung khảo, trình diễn áo yếm mở màn khoe nét quyến rũ, gợi cảm của con gái Bắc bộ. Nhà thiết kế Lan Hương đặt tên cho bộ sưu tập áo dài là Nét son với hình ảnh cổng làng, họa tiết đặc trưng tranh Ðông Hồ, Hàng Trống, chim hạc, hoa sen nổi bật trên lụa Việt. Nghệ sĩ trình diễn trong đêm Mộc là Thanh Lam, Elvis Phương, Dương Hoàng Yến, Yanbi-Yến Lê, Khánh Linh-Minh Ngọc, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Minh bạch, chất lượng

Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu có tua quảng bá, giao lưu với hàng nghìn sinh viên các trường đại học hàng đầu, lan toả thương hiệu cuộc thi, nâng cao chất lượng thí sinh-không chỉ đẹp mà trình độ trí tuệ được nâng cao hơn. “Năm nay tỷ lệ thí sinh là sinh viên đại học, trên đại học khá cao. Ðây cũng là nỗ lực của BTC đưa cuộc thi đến gần lớp nữ thanh niên có trình độ trí tuệ ngày càng cao”, nhà báo Vũ Tiến, Phó TBT báo Tiền Phong, Phó Trưởng BTC nói. Thêm điều mừng là thí sinh vòng chung khảo phía Bắc đạt chiều cao trên 1m70, một số gương mặt sáng, triển vọng.

Đêm “Mộc” lộng gió ảnh 2

Các thí sinh vào vòng chung khảo phía Bắc. Ảnh: Như Ý.

Kết quả nhân trắc học là nội dung được giới truyền thông quan tâm nhất trong cuộc họp báo HHVN 2018 ở phía Bắc. Ban giám khảo chọn 40 thí sinh vào chung khảo, hai trong số này cần được kiểm tra y khoa để giải tỏa băn khoăn. “Ngày 9/7, hai thí sinh trải qua cuộc kiểm tra y khoa, đạt kết quả tốt. Như vậy cả 40 thí sinh đủ điều kiện bước vào chung khảo tại Cửa Lò, Nghệ An”, nhà báo Vũ Tiến thông tin.

Giữ vững tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cuộc thi HHVN nhiều năm nay, BTC đảm bảo sự nghiêm túc nhất khi kiểm tra yếu tố can thiệp thẩm mỹ. Sau nhiều năm thực hiện quyết liệt, một số sự việc liên quan được xử lý minh bạch nên năm nay chỉ lác đác vài thí sinh có can thiệp thẩm mỹ tới sơ khảo. “Trước và trong vòng chung kết, chúng tôi tiếp tục kiểm tra nhân trắc học, đo lại chỉ số cho thí sinh”, nhà báo Vũ Tiến khẳng  định. Ban tổ chức không gò ép về số lượng thí sinh phía Bắc vào chung kết, đề cao chất lượng hơn cả.

“Chất lượng thí sinh ngày càng cao, sự giám sát xã hội ngày càng lớn”, đó là câu trả lời của nhà sử học Dương Trung Quốc, Trưởng BGK. Ông khẳng định, năm nay thành phần giám khảo đa dạng, chấm chọn trên tiêu chí dân chủ, tôn trọng ý kiến cá nhân nhưng cuối cùng vẫn tìm được sự đồng thuận, có trách nhiệm chung, để tìm ra người xứng đáng.

Trách nhiệm dấn thân

Hoa hậu Việt Nam 2018 đánh dấu mốc 30 năm cuộc thi nhan sắc Việt kể từ cuộc thi đầu tiên do báo Tiền Phong khởi xướng, nhà báo Vũ Tiến khẳng định: Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc trình diễn về nhan sắc, còn có sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá du lịch cho địa phương, nên năm nay BTC đưa cuộc thi tới ba miền đất nước. Mỗi người đẹp bước ra từ cuộc thi không chỉ trưởng thành theo thời gian, họ gánh trên vai trách nhiệm dấn thân hơn nữa vào hoạt động nhân đạo, thiện nguyện.

Đêm “Mộc” lộng gió ảnh 3

Bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo. Ảnh: Như Ý.

Cuộc thi vươn tới quy mô, chất lượng ngày càng nâng cao không chỉ có sự nỗ lực của nhà tổ chức, đại diện BTC gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý như Ban Tuyên giáo, Bộ VHTTDL, Bộ Thông tin & Truyền thông, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, trân trọng sự đóng góp về tài chính, dịch vụ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành HHVN trong suốt nhiều năm qua.

Lần đầu tiên đưa đêm chung khảo ra quảng trường nên đạo diễn âu lo. Sân khấu nằm sát biển lộng gió, những cơn mưa bất chợt là thách thức không nhỏ. “Chúng tôi chuẩn bị phương án giúp thí sinh toả sáng, bởi thí sinh luôn là yếu tố chủ đạo trong đêm trình diễn”.          

Ðạo diễn Hoàng Nhật Nam

Cam kết của thí sinh sinh năm 2000

Nhà báo Vũ Tiến giải đáp thắc mắc của báo giới về sáu thí sinh sinh năm 2000 bước vào vòng chung khảo phía Bắc. Họ vừa dự kỳ thi THPT quốc gia, BTC dự liệu và sớm báo cáo cơ quan quản lý, nhận được sự chấp thuận cho phép dự thi. “Các thí sinh có bản cam kết với BTC, được phép nợ giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông. Trong vòng chung khảo và trước vòng chung kết, nếu thí sinh nào không vượt qua kỳ thi đương nhiên kết quả BGK chấm không được công nhận, phải dừng cuộc thi”, Phó trưởng BTC Vũ Tiến nói.

 

Các thí sinh bước vào vòng chung khảo phía Bắc

Phạm Thị Luyến, Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Hoài Phương Anh, Trương Thuỷ Tiên, Lê Thị Thu Huyền, Hà Thanh Vân, Phạm Ngọc Hà My, Ðinh Phương Mỹ Duyên, Tạ Huyền My, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Lan Hương, Hoàng Thị Bích Ngọc, Lại Quỳnh Giang, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thị Khánh Linh, Vũ Thị Hiền, Vũ Thị Thanh Thanh, Trương Thị Tố Uyên, Ðỗ Linh Chi, Trần Thị Ngọc Bích, Phạm Thị Minh Châu, Chu Thị Minh Trang, Phạm Ngọc Linh, Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Ðặng Thị Trúc Mai, Bùi Thị Yến Nhi, Công Lê Minh Hương, Trần Ngọc Lâm, Vũ Hương Giang, Vũ Thị Tuyết Trang, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thị Thu Tâm, Phạm Ngọc Khánh Linh, Ngô Thị Diệu Ngân, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Phan Cẩm Nhi, Ngô Thị Cẩm Tú.          

B.H

 

Hoàn thiện hơn format Người đẹp nhân ái

Những hình ảnh đầu tiên của dự án nhân ái phía Nam gây xúc động tại cuộc họp báo - lên sóng sáng Chủ nhật hàng tuần từ 15/7 trên VTV9. Người đẹp nhân ái, một trong những dấu ấn đáng kể của cuộc thi HHVN 2016, năm nay được hoàn thiện hơn: Thay vì mỗi thí sinh vào chung kết một dự án, bốn hoặc năm thí sinh chung nhau một dự án và giá trị dự án tăng lên. “Chúng tôi không đặt nặng yếu tố thí sinh phải chiến đấu với nhau, mong muốn họ chiến đấu với hoàn cảnh gặp phải”, bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng BTC nói. Quá trình thực hiện dự án nhân ái cũng là cơ hội để các cô gái ở độ đôi mươi thay đổi tư duy, nhận thức về trách nhiệm với xã hội, để sống đẹp hơn.

Nhà báo của An ninh thủ đô  thẳng thắn hỏi làm sao để biết ai diễn, ai có tâm hồn đẹp thực sự. Bà Phạm Kim Dung nói BTC không để thí sinh có cơ hội diễn. Rút kinh nghiệm từ mùa trước, năm nay BTC theo thí sinh sát hơn, chặt chẽ hơn và nhận thấy họ không có cơ hội tạo dáng, làm màu. Thí sinh cùng thực hiện dự án có người thành, người bại. Người đẹp nhân ái không phải nơi để khóc, thí sinh phải chứng minh được khả năng với kết quả cuối cùng. Người đạt giải Người đẹp nhân ái được đặc cách vào Top 5 trả lời ứng xử, có cơ hội chạm gần hơn vương miện.          

B.H

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.