Ái Phương cho rằng hành trình nhân ái, sự tương tác với ban bình luận trang bị cho thí sinh bản lĩnh cho đêm chung kết.
“Chúng ta làm việc tốt cho cộng đồng không nhất thiết phải gây ra những giọt nước mắt, mà còn nhân rộng niềm vui và sự hăng hái”, Ái Phương nói. Cô nhắc hai dự án của Bùi Nữ Kiều Vỹ và Phạm Thủy Tiên.
Một trong những yếu tố để trao giải Người đẹp Nhân ái là sáng kiến, sự chủ động của thí sinh bên cạnh sự hỗ trợ của BTC. “Điều đánh giá sự chênh lệch của các bạn ở đây là sự sáng tạo, chủ động thì Thủy Tiên toát lên vẻ tự tin, chủ động ấy. Đó là điều mà BTC, BGK và khán giả muốn nhìn thấy, toát lên ở Thủy Tiên”, Ái Phương nói. Phương cũng ấn tượng với nhiều dự án nhân ái đến với hải đảo xa xôi như Lý Sơn, Côn Đảo, ví dụ dự án “Thắp sáng đường quê” của Huỳnh Thị Thùy Dung tại Lý Sơn.