Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà?

Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà?
TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà nhận được sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Kèm theo đó, rất nhiều tài khoản Facebook giả mạo nàng hậu cũng xuất hiện.

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra vào tối 20/11, nhiều khán giả đã tìm kiếm trang Facebook cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà để biết thêm thông tin về tân hoa hậu. Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng việc này để lập ra các tài khoản giả mạo, đăng tải những thông tin sai lệch vê Đỗ Thị Hà với mục đích trục lợi cá nhân.

Tài khoản Facebook chính thức của Đỗ Thị Hà

Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 1 Giây phút đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2020
Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 2 Tài khoản Facebook chính thức của Đỗ Thị Hà với hơn 24.000 lượt theo dõi 
Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2020 chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook cá nhân với 4.400 bạn bè và hơn 24.000 lượt theo dõi (ở trên). 
Loạt tài khoản Facebook giả mạo Đỗ Thị Hà
Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 3 Trang fanpage giả mạo Đỗ Thị Hà
Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 4
Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 5 Một tài khoản cá nhân giả mạo khác nhưng lại chú thích là "chính chủ"
Giữa loạt Facebook giả mạo, đâu là trang cá nhân 'chính chủ' Hoa hậu Đỗ Thị Hà? ảnh 6 Loạt trang Facebook giả mạo của tân Hoa hậu Viêt Nam Đỗ Thị Hà

Ngoài tài khoản Facebook cá nhân với hơn 24.000 lượt theo dõi đã nói ở trên, tất cả các trang fanpage hay tài khoản cá nhân khác xưng danh Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều là giả mạo, ảnh hưởng đến hình ảnh của tân hoa hậu. Hầu hết những trang Facebook giả này được lập ra hết sức tinh vi nhằm mục đích tăng lượng theo dõi, tương tác sau đó trục lợi cá nhân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.