Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn

Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn
TPO - Từ đầu tháng 3, Hoa hậu H’Hen Niê đã tạm gác công việc, trở về quê nhà Đắk Lắk. Thời gian này cô có dịp ở bên gia đình nhiều hơn, hoa hậu rửa bát, quét nhà, giặt giũ, nấu nướng...như bất kỳ cô gái quê nào.

Buôn Sút M’đưng quê hương hoa hậu H’Hen Niê giờ đang đổi sắc từng ngày. Đường vào buôn đã được thảm nhựa phẳng lỳ, hệ thống điện đường sáng trưng mỗi khi đêm về. Bà H’Ngọc Êban, Bí thư chi bộ buôn Sút M’đưng vui vẻ: “Điện chiếu sáng, cổng chào buôn là hoa hậu H’Hen làm cho bà con. Hen cũng thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ trong buôn.”

Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn ảnh 1 H'Hen quây quần bên gia đình

Đối lập với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ là phong cách bình dị của hoa hậu H’Hen Niê khi ở quê nhà. Từ khi về, cô ở yên trong khu vực nhà vườn và kêu gọi mọi người cùng tuân thủ hạn chế ra ngoài đường. Thời gian này, H’Hen quây quần bên bố mẹ, vợ chồng em gái, tận hưởng không gian xanh mát của ruộng lúa gần nhà. Hàng loạt công việc như thu hoạch nông sản, trèo cây hái quả, phơi rơm, chăm vườn rau, vác lúa nàng hậu "cân" được hết. H’Hen phụ mẹ rang cà phê với công thức rang gia truyền theo tiêu chí cà phê sạch và tự làm nhiều món đặc sản ẩm thực núi rừng.

Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn ảnh 2
Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn ảnh 3

Đối với H'Hen vác lúa cũng như rèn luyện thể thao

Bên cạnh đó H’Hen Niê còn quan tâm đến các tin tức liên quan đến phòng chống dịch COVID -19, cô ngưỡng mộ các y bác sĩ, chiến sĩ, người tình nguyện ngày đêm công tác tại các khu cách ly. Hoa hậu đã ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra H’Hen còn kêu gọi khán giả tham gia thử thách 5daysstrongerchallenge nhằm nâng cao sức khỏe bảo vệ bản thân giữa mùa dịch COVID -19.

Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn ảnh 4 H'Hen phụ giúp gia đình việc nhà

Trong ngôi nhà sàn truyền thống mới, bà H’Ngơn Niê – mẹ hoa hậu H’Hen cảm động: Ngôi nhà sàn này Hen và thầy thuốc Khăm Phết Lào hỗ trợ làm cho gia đình. Từ nhỏ Hen đã là đứa trẻ rất đặc biệt, luôn vui vẻ tích cực nên mọi người quý. Hen được như hôm nay là nhờ nỗ lực của bản thân và một phần nhỏ may mắn ngoài cuộc sống. Tôi hạnh phúc khi thấy con thành công và được mọi người yêu mến, hạnh phúc hơn nữa khi Hen sống biết chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số và dành tình yêu thương cho tất cả mọi người.

Hoa hậu H’Hen trở về cuộc sống thôn quê trong những ngày cách ly tại buôn ảnh 5 H'hen tận hưởng không khí trong lành bên đồng lúa

Bà H’Ngọc Êban, Bí thư chi bộ buôn Sút M’đưng cho biết: “Năm 2019, hoa hậu H’Hen về quê dự lễ khai giảng năm học mới và trích tiền thưởng cô nhận được để trao 30 suất học bổng, tặng thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm”.

Buôn Sút M’đưng có gần 300 hộ, trong đó hơn 70% dân số là người Êđê. Đời sống trong buôn ngày càng được cải thiện, đến nay tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 14,2%. 90% trong độ tuổi được đến trường. Nhiều phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy. Buôn hiện có 1 đội chiêng, nhiều nghệ nhân biết đánh và chỉnh chiêng.

MỚI - NÓNG