Hoa hậu Hoàn vũ 2017 được tổ chức tại Nha Trang

Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ 2015. Ảnh: BTC.
Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ 2015. Ảnh: BTC.
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 được tổ chức từ ngày 01/01/2017 – 19/08/2017. Vòng chung kết sẽ được diễn ra tại Diamond Bay City, Nha Trang, Khánh Hòa.

Đến thời điểm hiện nay, Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên, được Bộ văn hóa Thể thao và du lịch cấp phép tổ chức trong năm 2017.

Kết thúc cuộc thi, Tân hoa hậu sẽ là đại sứ cho nhan sắc và hình ảnh của quốc gia, sẽ đại diện Việt nam tham gia tranh tài cùng hơn 100 quốc gia khác tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Nhằm góp phần quảng bá Văn hoá và vẻ đẹp người phụ nữ Việt nam đến bạn bè trên thế giới. 

Hoa hậu Hoàn Vũ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 tại Mỹ và diễn ra tại các bang của nước Mỹ cho đến năm 1971. Đây là cuộc thi sắc đẹp danh giá và uy tín nhất trên thế giới. Mỗi năm, cuộc thi chào đón hơn 100 hoa hậu đại diện các quốc gia tham dự và hơn 1 tỉ khán giả trên khắp thế giới quan tâm và đón xem. Từ năm 1996 – 2014, Hoa hậu Hoàn vũ là liên doanh của tỉ phú Donald J.Trump (Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ) quản lý.

Hiện nay Tổ chức hoa hậu Hoàn vũ thuộc quyền quản lý của công ty WME/IMG (đây đều là những hãng lớn ở Mỹ trong ngành truyền thông, marketing và đào tạo tài năng, quản lý người mẫu hàng đầu thế giới.

Với khẩu hiệu “Confidently Beautiful”, tổ chức này tin rằng, hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có đầy đủ sự tự tin, bản lĩnh, hoạt động xã hội tích cực. Là người tạo nên sức ảnh hưởng, làm thay đổi được cộng đồng và khẳng định được vẻ đẹp hoàn hảo.

Năm 2015 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra với sự đăng quang của người đẹp Phạm Hương đến từ Hải Phòng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.