Hoa hậu Pháp khoe nhan sắc như thiên thần

Là sự kiện thu hút quan tâm hàng đầu của công chúng, buổi họp báo  có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như: Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên, Á hậu Diễm Trang, MC - Á hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Hà Anh... và đặc biệt là Hoa hậu Pháp 2014 - Flora Coquerel. 

Tối 24/5, tại trung tâm Hội nghị White Palace (TPHCM), cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã tổ chức cuộc họp báo chung khảo phía Nam với sự hiện diện của: Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng Ban tổ chức và ông Lê Trung Nam – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú – đại diện nhãn hàng Sắc Ngọc Khang, Nhà tài trợ Kim Cương của chương trình.

Hoa hậu Pháp khoe nhan sắc như thiên thần ảnh 1

Hoa hậu Pháp duyên dáng tại buổi họp báo.

Là sự kiện thu hút quan tâm hàng đầu của công chúng, buổi họp báo  có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như: Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên, Á hậu Diễm Trang, MC - Á hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Hà Anh... và đặc biệt là Hoa hậu Pháp 2014 - Flora Coquerel. Người đẹp từng dành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 khoe vẻ đẹp xinh tươi và rạng rỡ tựa thiên thần. Đặc biệt, cô diện một chiếc váy dạ hội xuyên thấu từ nhà thiết kế Hoàng Hải. Kiểu dáng ôm sát và kỹ thuật đính đá suốt chiều dài bộ váy mang đến vẻ ngoài vừa đẳng cấp, vừa thanh lịch cho Flora.

Tại buổi họp báo, Hoa hậu Pháp chụp ảnh cùng hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên. Hai nhan sắc có những khoảnh khắc thân thiện và duyên dáng khi khoe sắc cạnh nhau. Flora tự tin giao lưu trên sân khấu với phong cách chuyên nghiệp. Cô hy vọng có cơ hội tìm hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam trong chuyến thăm này.

Hoa hậu Pháp khoe nhan sắc như thiên thần ảnh 2 Kỳ Duyên khoe sắc cùng Hoa hậu Pháp.

Sự xuất hiện của Flora Coquerel góp phần khẳng định Hoa hậu Việt Nam luôn hội tụ những sắc đẹp đỉnh cao. Suốt hơn hành trình gần 30 năm qua, cuộc thi trở thành nơi hội tụ nhan sắc và minh chứng thuyết phục nhất cho vẻ đẹp và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Ở lần tổ chức thứ 15 này, Hoa hậu Việt Nam không chỉ hướng đến những giá trị nguyên bản về sắc đẹp của phụ nữ Việt, mà còn truyền tải những thông điệp có ý nghĩa về trí tuệ và lòng nhân ái.

Hoa hậu Pháp khoe nhan sắc như thiên thần ảnh 3 Ông Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ông Vũ Cao Thăng (áo kẻ caro) – Phó Tổng Giám đốc Dược phẩm Hoa Thiên Phú, đại diện NTT Kim Cương – nhãn hàng Sắc Ngọc Khang. 

Đồng hành cùng nguyện vọng đó, nhãn hàng Sắc Ngọc Khang hân hạnh trở thành nhà Tài trợ Kim Cương cho Hoa hậu Việt Nam 2016. Chia sẻ chung mục đích tìm ra đại diện xuất sắc nhất cho nhan sắc, trí tuệ và lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam, Sắc Ngọc Khang và cuộc thi sẽ gắn kết cùng nhau trong nhiều hoạt động xuyên suốt hơn 3 tháng tổ chức. Quyết định đồng hành cùng Hoa Hậu Việt Nam 2016 chính là cơ hội để Sắc Ngọc Khang nói riêng và Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú nói chung nâng tầm và phát huy cuộc hành trình tìm “ngọc trong cát”. Qua đó, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt; quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Sau nhiều năm có mặt và thành công trên thị trường, tới nay Sắc Ngọc Khang là một thương hiệu hàng đầu thị trường trong lĩnh vực sản phẩm làm đẹp, đặc biệt là nám da, sạm da, tàn nhang được hàng trăm ngàn phụ nữ tin dùng trên khắp mọi miền tổ quốc. Về chất lượng, Sắc Ngọc Khang cũng đã được công nhận bởi rất nhiều giải thưởng. Với sứ mệnh “trả lại tự tin cho phụ nữ bị nám”, Sắc Ngọc Khang không ngừng đầu tư, nghiên cứu để nâng cao chất lượng cũng như cho ra đời những sản phẩm thật sự hiệu quả, chất lượng.

Theo ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trường Ban tổ chức, cuộc thi năm nay sẽ đẩy mạnh những dự án có ý nghĩa xã hội và nhân văn cao được đầu tư lớn và thiết kế riêng nhằm giúp thí sinh có cơ hội thể hiện tri thức và lòng nhân ái như dự án Người đẹp nhân ái, dự án Người đẹp truyền thông quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử của đất nước. Đặc biệt, dự án Người đẹp Nhân ái sẽ được thực hiện dưới hình thức truyền thình thực tế, phát sóng mỗi tuần. Trong đó, 40 thí sinh vòng chung kết chung tay thực hiện những dự án cộng đồng với kết quả thiết thực, với nguồn vốn huy động từ các nhà tài trợ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.