Hoa hậu Tiểu Vy: 'Về quê cách ly tôi đi ngủ từ 9h tối, sinh hoạt khoa học hơn'

Hoa hậu Tiểu Vy thực hiện giãn cách xã hội ở quê nhà Đà Nẵng.
Hoa hậu Tiểu Vy thực hiện giãn cách xã hội ở quê nhà Đà Nẵng.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi kể từ khi bùng nổ đại dịch nhưng bù lại nó giúp cho cô sinh hoạt điều độ và khoa học hơn!

Điều đầu tiên mà Tiểu Vy sẽ làm sau khi nới lỏng giãn cách xã hội là gì?

Suốt thời gian cách ly xã hội vừa qua Vy đã về quê nhà ở Đà Nẵng để đoàn tụ với gia đình. Và chắc chắn điều đầu tiên mà Vy sẽ làm sau khi nới lỏng giãn cách xã hội giống như bao bạn gái khác sẽ là đi làm đẹp. Vy sẽ đi cắt tóc, làm nail.

Hoa hậu Tiểu Vy: 'Về quê cách ly tôi đi ngủ từ 9h tối, sinh hoạt khoa học hơn' ảnh 1

Hoa hậu Tiểu Vy tặng gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo ở nhà cô tại Hội An.

Cuộc sống của Vy đã thay đổi như thế nào sau những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch?

Cuộc sống của Vy có chút thay đổi khi không được đi làm, đi học và phải làm quen với việc học online. Tuy nhiên dịch COVID-19 cũng giúp Vy có nhiều thời gian để dành cho gia đình hơn, bởi suốt từ khi đăng quang đến nay Vy vô cùng bận rộn với các công việc và kế hoạch của mình. Vy nghĩ rằng không chỉ với riêng Vy mà dịch COVID-19 đã giúp cho rất nhiều người hâm nóng và thậm chí hàn gắn mối quan hệ với gia đình của mình. Vậy nên nếu suy nghĩ một cách tích cực, thì đó cũng là điều mà mỗi chúng ta được trong đợt đại dịch này đúng không ạ!

Vy thấy dịch COVID-19 đã thay đổi quan điểm của mình về tình cảm gia đình ra sao?

Trước giờ tình cảm mà mọi người trong gia đình Vy dành cho nhau vẫn như vậy. Luôn quan tâm, chăm sóc và ủng hộ, tôn trọng quyết định của nhau trong cuộc sống. Về nhà trong mùa dịch để thực hiện cách ly xã hội là cơ hội cho Vy có thêm nhiều thời gian bên gia đình và để cùng nhau thực hiện những điều mà trước đây ít có dịp được làm chung với nhau. Và Vy thật sự rất trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi như này.

Hoa hậu Tiểu Vy: 'Về quê cách ly tôi đi ngủ từ 9h tối, sinh hoạt khoa học hơn' ảnh 2

Tiểu Vy cũng đã đến thăm hỏi và trao hiện vật trị giá 400 triệu đồng cho Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi gồm 500 kg gạo, 10.000 trứng gà, 1.000 bộ đồ bảo hộ, 4.500 khẩu trang và 100 khẩu trang N95.

Giãn cách xã hội vì đại dịch đã khiến những thói quen của Vy thay đổi như thế nào?

Giãn cách xã hội đã khiến cho các thói quen của Vy thay đổi khá nhiều, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn đó là ăn uống đúng giờ, sống khoẻ và điều độ hơn. Trước đó, vì công việc nên Vy thường xuyên phải bỏ bữa, ăn uống linh tinh, ngủ muộn.

Trong thời gian cách ly tại nhà, Vy đã dành thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn bằng cách tập gym, học nấu ăn, học online, chăm sóc da…

Một ngày của Vy trong lúc cách ly xã hội tại nhà sẽ diễn ra như thế nào?

Vì ở quê nên 9h tối Vy đã đi ngủ rồi, 5-6h sáng đã lọ mọ dậy, xem thời sự tin tức về dịch mỗi buổi sáng, rồi sau đó ăn sáng, ăn trưa, học online, tập gym rồi ăn tối…ngày nào cũng lặp lại như vậy! Giờ nới lỏng giãn cách xã hội Vy sẽ trở lại Sài Gòn để tiếp tục việc học, không biết có duy trì được nhịp sinh hoạt khoa học như vậy không nữa! 

Dịch COVID-19 có khiến những dự định cho năm 2020 của Vy bị chững lại hoặc phải huỷ bỏ?

Chắc chắn rồi! Vì dịch COVID-19 nên những kế hoạch cho năm 2020 của Vy bị trì hoãn lại, từ những hoạt động xã hội đến các sự kiện giải trí. Chắc chắn là rất buồn rồi, nhưng Vy hiểu rằng thời điểm hiện tại thì đó là điều cần thiết để mỗi cá nhân đóng góp vào công cuộc chống dịch của cả đất nước. Vy cũng tin tưởng rằng chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng đại dịch để cuộc sống sớm trở về bình thường.

Hoa hậu Tiểu Vy: 'Về quê cách ly tôi đi ngủ từ 9h tối, sinh hoạt khoa học hơn' ảnh 3

Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi kể từ khi bùng nổ đại dịch nhưng bù lại nó giúp cho cô sinh hoạt điều độ và khoa học hơn!

Trong lúc đại dịch, với cương vị một hoa hậu Vy đã có đóng góp gì cho công cuộc phòng chống COVID-19?

Vy đã tham gia tặng khẩu trang, nước rửa tay cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Tiếp tế lương thực và tặng đồ bảo hộ y tế ở bệnh viện dã chiến...Trong thời gian tới, Vy rất mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong các công tác từ thiện, xã hội khác bởi công cuộc chống dịch của chúng ta còn rất lâu dài. Chắc chắn sau khi đại dịch qua đi sẽ là thời điểm rất khó khăn với nền kinh tế, xã hội. Chính vì thế nên các công tác từ thiện, xã hội sẽ cần thiết hơn bao giờ hết. 

Vy muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19?

Vy mong rằng đội ngũ y bác sĩ có thật nhiều sức khoẻ, luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường  để có thể giúp được những người đang bị nhiễm COVID-19 và chắc chắn chúng tôi luôn sát cánh cùng các anh, chị trong cuộc chiến lâu dài này! Xin cảm ơn các anh, chị vì đã hy sinh bản thân để cuộc sống của chúng tôi được bình yên! Hẹn gặp các anh, chị vào ngày chúng ta hết dịch!

Xin cảm ơn Tiểu Vy!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.