Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ điều xúc động nhất khi trở về quê nhà

Mẹ là người đồng hành cùng Tiểu Vy trong suốt quá trình cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.
Mẹ là người đồng hành cùng Tiểu Vy trong suốt quá trình cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.
TPO - “Được ngồi cùng ba mẹ và gia đình ăn bữa cơm khiến Vy cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy” - là điều mà Hoa hậu Trần Tiểu Vy xúc động nhất sau khi đăng quang được trở về quê nhà ở Quảng Nam.

Một tuần sau khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, cảm xúc của Tiểu Vy thế nào?

Đạt được ước mơ của mình tất nhiên là bất cứ cô gái nào cũng vui và hạnh phúc, cảm thấy nỗ lực của mình đã được nhìn nhận và mình thật may mắn biết bao. Ban đầu Vy vẫn còn ngỡ ngàng, chưa tin việc mình đã trở thành hoa hậu. Đến nay dù đăng quang hơn một tuần nhưng cảm giác của Vy cũng còn lâng lâng khó tả.

Một tuần qua với lịch làm việc dày đặc, Tiểu Vy đã cảm nhận được "sức nặng" của vương miện?

Sau đăng quang, lịch trình của Vy cũng khá dày đặc nhưng đây đều là những hoạt động ý nghĩa, Vy được tham gia phát quà cho các em nhỏ tại TP.HCM và tại quê nhà, được gặp gỡ giao lưu cùng độc giả, trở về trường xưa thăm thầy cô. Đối với Vy hoạt động nào cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc nên Vy rất hào hứng chứ không xem đây là sức nặng. Bên cạnh đó, khi còn tham gia cuộc thi HHVN, các thí sinh cũng có một lịch trình khá dày, Vy cũng đã được làm quen từ trước.

Một tuần qua liệu có nhiều thay đổi trong cuộc sống của Vy?

Vy chỉ mới đăng quang hơn 1 tuần nên chắc có lẽ cũng chưa cảm nhận nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của bản thân. Một điều cảm nhận rõ nhất là tình cảm của khán giả dành cho mình. Vy còn nhớ buổi sáng sau khi đăng quang, từ lúc bước chân ra đường Vy đã được rất nhiều người chú ý, mọi người nhận ra Vy là ai, chào hỏi, cười với Vy và dành những lời chúc tốt đẹp cho Vy. Cảm giác đột nhiên có nhiều người yêu thương, muốn chụp ảnh cùng mình vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thú vị và hạnh phúc.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ điều xúc động nhất khi trở về quê nhà ảnh 1 Tiểu Vy cùng mẹ làm món cơm gà thiết đãi người thân, bạn bè ngày cô trở về quê nhà Quảng Nam.

Khi trở về quê nhà, cảm xúc của Tiểu Vy lúc đó thế nào? Điều gì khiến bạn xúc động nhất?

Phải nói là Vy đã xa nhà khá lâu nên khi được trở về Vy rất xúc động, ngay từ khi lên máy bay chuẩn bị về Quảng Nam, Vy đã cảm thấy hồi hộp lắm. Vừa đến nơi thì gia đình, bạn bè đã đứng chờ Vy từ lâu, về đến căn nhà của mình Vy thấy rất nhiều bà con xung quanh đến chung vui, ai cũng nồng nhiệt chào đón Vy. Ở quê nhà, đi đâu mọi người cũng nhắc về hoa hậu, họ còn tự bảo nhau giới thiệu Vy cho các du khách khác trong nước lẫn quốc tế. Vy cảm thấy rất vui vì bản thân đã đem đến niềm tự hào cho người dân Quảng Nam.

Điều khiến Vy xúc động nhất chính là trở về nhà được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Hôm đó mẹ đã vui mừng đến không ngủ được và chuẩn bị bữa cơm tiếp đãi họ hàng và BTC một bữa cơm truyền thống xứ Quảng. Được ngồi cùng ba mẹ và gia đình ăn bữa cơm khiến Vy cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy, rất xúc động.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ điều xúc động nhất khi trở về quê nhà ảnh 2 Tiểu Vy xúc động bật khóc trong vòng tay của bà ngoại khi trở về Hội An.

thể nói, sau khi Tiểu Vy đăng quang bên cạnh rất nhiều lời khen về nhan sắc, những chia sẻ động viên và cảm thông cho những bỡ ngỡ của bạn thì cũng có không ít "ý kiến". Tiểu Vy có buồn về điều đó?

Vy cũng thấy buồn một chút nhưng nhờ có những lời động viên, quan tâm của những người xung quanh đã khiến Vy lấy lại thăng bằng. Với trọng trách của một hoa hậu, Vy sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân nhiều hơn để xứng đáng với sự lựa chọn của BGK và không phụ lòng tin của công chúng.

Sau cuộc thi, Á hậu Bùi Phương Nga, Thuý An và 1 số thí sinh khác dành cho Tiểu Vy những nhận xét dễ thương. Với Tiểu Vy, kỉ niệm nào bạn nhớ nhất trong suốt hành trình tham gia cuộc thi cùng với các thí sinh?

Các thí sinh ai cũng dễ thương và đặc biệt “ưu ái” cho Vy vì Vy và 3 bạn khác nhỏ tuổi nhất. Vy nhớ nhất là lần được về Hội An trong vòng 2h đồng hồ cùng chị Luyến. Sau khi kết thúc hành trình ở Cocobay, Đà Nẵng các thí sinh có một ít thời gian để làm việc cá nhân. Vy đã dẫn chị Luyến về thăm quê mình giới thiệu những địa điểm, những món ăn đặc trưng của Hội An cho chị Luyến. Hai chị em rất hợp nhau, nhất là việc thích các món chè ở Hội An.

Với những người trong ban quản lý thí sinh, bạn có điều gì muốn nhắn gửi không?

Vy cùng các anh chị trong ban thí sinh đã có một hành trình đầy kỉ niệm. Vy rất cảm ơn các anh chị đã chăm sóc Vy và 42 thí sinh còn lại.

Tiểu Vy có thể bật mí đã và đang chuẩn bị thế nào cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới?

Hiện tại Vy đang hoàn tất hồ sơ đăng kí dự thi song song đó là tập luyện các kĩ năng giao tiếp, catwalk, pose dáng và đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Trên fanpage chính thức của Miss World cũng đã đăng tải thông tin và hình ảnh của Vy, hy vọng mọi người ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho Vy nhé!

Một số tờ báo, thậm chí báo chí nước ngoài dự đoán Tiểu Vy có thể lọt top 5 Miss World, bạn có tự tin sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi này không?

Vy nghĩ làm nên chuyện hay không cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như sự ủng hộ của khán giả. Vy rất vui và cảm ơn báo chí đã quan tâm, việc này cũng là một áp lực nhưng cũng là một động lực để Vy nỗ lực hơn nữa. Vy sẽ cố gắng hết khả năng của mình, Vy cũng tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo và sự ủng hộ của mọi người, Vy sẽ thể hiện tốt nhất những gì có thể trên sân khấu của Miss World.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).