Hôm nay, thí sinh HHVN 2016 tham quan rừng Sác

Các thí sinh HHVN đã bắt đầu khởi động với những hoạt động đầu tiên của vòng Chung kết. Ảnh: Thiên Hùng
Các thí sinh HHVN đã bắt đầu khởi động với những hoạt động đầu tiên của vòng Chung kết. Ảnh: Thiên Hùng
TPO - Theo lịch trình, 6h sáng ngày 11/8, các thí sinh Chung kết HHVN 2016 sẽ lên đường thăm quan đảo Khỉ và rừng Sác (Cần Giờ). Buổi chiều, các thí sinh sẽ được đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.

Hôm qua, các thí sinh hai miền đã tụ hội ở Sài Gòn và bắt đầu có những hoạt động đầu tiên như thử áo dài của Thái Tuấn, hay bắt đầu chọn trang phục dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa. Họ vui mừng gặp lại nhau và hào hứng cho 3 tuần hoạt động sắp tới.

Sáng nay, 35 thí sinh HHVN bắt đầu bước vào ngày hoạt động thứ hai của vòng Chung kết.

Theo lịch trình, vào lúc 6h sáng, các người đẹp sẽ lên đường thăm quan rừng Sác và đảo Khỉ (Cần Giờ). Rừng Sác là địa danh đã ghi nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giờ đây, chiến khu rừng Sác đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn có giá trị lịch sử. Đảo khỉ là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách tại Cần Giờ với hơn 1.000 cá thể khỉ thuộc nhiều loài khác nhau.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn tiến hành dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ rừng Sác và trồng tặng 2 cây vú sữa Lò Rèn.

Buổi chiều, các thí sinh sẽ được đi du thuyền thăm rừng phòng hộ và ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Hoạt động này sẽ mang đến cho các người đẹp những trải nghiệm mới lạ khi được ngắm nhìn thành phố Sài Gòn năng động bậc nhất cả nước ở một góc nhìn khác, vào khoảnh khắc lãng mạn nhất trong ngày.

Để kết thúc một ngày hoạt động liên tục ngoài trời, đến tối, các thí sinh sẽ được chăm sóc sắc đẹp tại chi nhánh Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.