Kết quả y khoa 2 thí sinh lọt Chung khảo phía Bắc HHVN 2018 thế nào?

Dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp dự họp báo Chung khảo phía Bắc HHVN 2018.
Dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp dự họp báo Chung khảo phía Bắc HHVN 2018.
TPO - Tại họp báo Chung khảo phía Bắc, đại diện BTC cuộc thi HHVN đã thông báo về 2 trường hợp kiểm tra y khoa trước thềm Chung khảo.

Sáng nay (10/7), họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra ở Hà Nội. Tại đây, BTC cuộc thi đã thông tin chính thức về cuộc thi HHVN và vòng Chung khảo phía Bắc sắp tới tại Cửa Lò, Nghệ An từ ngày 12-22/7. Đồng thời BTC cũng trả lời những câu hỏi, thắc mắc của báo giới, truyền thông.

Cụ thể, về 2 trường hợp cần kiểm tra y khoa trước khi chính thức vào Chung khảo phía Bắc nhận được sự quan tâm của nhiều phóng viên. Trả lời báo giới, nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi HHVN cho hay: “Tối 8/7, Ban tổ chức cuộc thi HHVN công bố chọn ra 40 bạn đủ điểm bước vào Chung khảo phía Bắc, trong đó có 2 bạn cần kiểm tra y khoa. Ngày 9/7, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra y khoa thì 2 thí sinh đủ điều kiện vào Chung khảo. Vì vậy danh sách thí sinh vào Chung khảo không có gì thay đổi”.

Bên cạnh đó, về 7 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo phía Bắc cần phải bổ sung thêm bằng tốt nghiệp THPT, nhà báo Vũ Tiến chia sẻ: “Chúng tôi đã lường trước tình huống này và báo cáo các cơ quan quản lý, do thời điểm sơ khảo phía Bắc diễn ra lúc các bạn đó đã dự thi tốt nghiệp nhưng kết quả thì ngày 10/7 mới được công bố. BTC đã xin phép các cơ quan quản lý và nhận được sự đồng ý cho các bạn được dự thi với hình thức sẽ có bản cam kết với BTC là còn nợ giấy tốt nghiệp THPT. Trước khi thi vòng chung khảo và chung kết nếu bạn nào trượt tốt nghiệp THPT thì đương nhiên các bạn sẽ dừng cuộc thi tại đó”.

Vòng Chung khảo phía Bắc HHVN 2018 sẽ diễn ra từ ngày 12-22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An. Sau đó, những thí sinh vào Chung kết sẽ bốc thăm thực hiện một số dự án nhân ái trước khi tham gia các phần thi phụ khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.