Chung khảo phía Nam HHVN 2018

Lấp lánh hương sắc giữa biển trời Bình Định

“Hương” là chủ đề Đêm Chung khảo phía Nam HHVN 2018 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Qui Nhơn (Bình Định).
“Hương” là chủ đề Đêm Chung khảo phía Nam HHVN 2018 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Qui Nhơn (Bình Định).
TP - Sân khấu lung linh ánh sáng, màn hình biến ảo khung trời hoa, âm nhạc từ du dương đến tiết tấu làm nền cho đêm trình diễn của 30 thí sinh. 19 cái tên xứng đáng đã được xướng lên, bước tiếp vào Chung kết HHVN 2018.

Vườn hương“xuân ngời”

Mang tên “Hương” sân khấu đêm thi bao phủ hình ảnh khu vườn những loài hoa vừa đẹp vừa thơm, đan xen ca khúc cũng về hoa như Lý cây bông, Đóa hoa hồng, Hương Ngọc Lan... Trước đêm Chung khảo, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Hương là vẻ đẹp đọng lại đằng sau một sắc vóc nhìn thấy được”. Màn thí sinh bước ra từ những tấm gương đóng mở, màn hình Led tỏa sương khói và những giọt nước trong veo, hay tiếng violin bay bổng bao phủ không gian lãng mạn của “Hương”.

Bài vè dí dỏm về cuộc thi “tìm nàng hậu” do nhóm thiếu nhi mặc trang phục mục đồng trình diễn giúp giảm bớt không khí thi cử. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gần như tóm lược thông tin về chuẩn mực tuyển Hoa hậu xinh đẹp tài trí nhân ái vào lời vè.

30 thí sinh duyên dáng trang phục bà ba cách tân bước ra trong nền nhạc Lý Cây Bông. Nhà thiết kế Brian Võ chọn tông hồng mơ nhạt nhẹ cho áo bà ba tạo độ tương phản với màn hình nền chiếu các loài rực màu “bông xanh, bông trắng, bông vàng”.

Lấp lánh hương sắc giữa biển trời Bình Định ảnh 1 Mỹ Linh bay bổng với “Cám ơn một đóa xuân ngời”.

Giai điệu Gót hồng cất lên, ca sĩ Lam trường xuất hiện và nâng bước các thí sinh mở màn phần thi áo dài. Trước ngày khai mạc, nói về sự trở lại của bài hát “nghe là biết hoa hậu”, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Ca khúc này gắn bó với phần thi áo dài của HHVN từ gần 20 năm trước. Năm nay kỷ niệm 30 năm HHVN, tôi muốn ca khúc và hình ảnh Lam Trường nâng bước các bóng hồng một lần nữa lặp lại”. Màn hình Led đỏ rực vườn hồng nhung, Chi Pu với bản hit Đóa hoa hồng (nhạc sĩ Andiez) cùng vũ đạo đồng diễn với các thí sinh trang phục bikini đã nhấn nút bùng nổ sân khấu. Các thí sinh sải bước tự tin hơn trong nền nhạc tiết tấu nhanh và lời bài hát thông điệp nữ quyền “ tôi đẹp tôi không phải giấu giếm, tôi có quyền tỏa sáng”. 

Lấp lánh hương sắc giữa biển trời Bình Định ảnh 2 Lam Trường hát Gót hồng, nâng bước người đẹp trong màn thi Áo dài.

Đan xen điểm nhấn dịu dàng có Mỹ Linh với ca khúc Hương Ngọc Lan, Cám ơn một đóa xuân ngời, Ái Phương và phần solo violin của Hoàng Rob với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hoàng Hồng Ngọc với Sen.Nghe Mỹ Linh hát nhạc Quốc Bảo “Em qua tha thướt lụa là. Rào đón cơn mưa nguy nga...Cám ơn một đóa xuân ngời”. Có khán giả trẻ thì thầm với người đi cùng““xuân ngời” là thần thái đó” .

Như hoa thiên điểu

Họa tiết hoa thiên điểu biến tấu đa sắc trên từng chiếc áo dài của nhà thiết kế Liên Hương và vườn thiên điểu lung linh trên màn hình song hành màn trình diễn là một điểm nhấn thị giác. Theo tổng đạo diễn Nhật Nam, hoa thiên điểu vừa đẹp vừa thơm, có sức sống mạnh mẽ trong vẻ ngoài yêu kiều khá gần với hình ảnh một nhan sắc hoa hậu.

Trong 19 thí sinh lọt chung kết Nguyễn Thúc Thùy Tiên (TP HCM) gây chú ý bởi khuôn mặt sáng,đuôi mắt dài, dáng dấp thể thao và cặp chân dài ngoại cỡ, thẳng tắp. Siêu mẫu  Thanh Hằng, thuộc top chân dài nhất Việt Nam cao 1m75 có chiều dài chân là 1,12m, Nguyễn Thúc Thủy Tiên cao 1,7m mà chân 1,10 m- kém Thanh Hằng có 2cm. Lê Thị Hà Thu Chiêu (Bình Định), Lê Thị Mỹ Duyên rất biết cách làm mình nổi bật trên sân khấu từ bước đi đến biểu cảm mặt. Sở hữu vẻ đẹp tiêu biểu châu Á, ưa nhìn với số đông có Đinh Thị Triều Tiên (Phú Yên), Nguyễn Thị Thúy An (Kiên Giang).

Lấp lánh hương sắc giữa biển trời Bình Định ảnh 3 19 thí sinh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hai thí sinh đến từ Đại học Ngoại Thương TPHCM được nhận ra thấp thoáng nét của  Hoa hậu tiền nhiệm. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp) không cười thì giống Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cười thì giống Đỗ Mỹ Linh.Nhìn số đo 84-63-95 của Thủy Tiên khó mà hình dung giờ này 3 năm trước cô ấy nặng 90 kg. Hà Lương Bảo Hằng có nụ cười gợi nhớ HH Trần Thị Thùy Dung.

Trước đêm thi, nhận xét về hành trình tập luyện của 30 thí sinh, Crazy Nhóc (Dàn dựng catwalk) chia sẻ “Nhiều bạn ngày đầu yếu về cả tinh thần lẫn năng lực thể hiện bản thân. Nếu tính từ điểm 0 thì sau 9 ngày họ đã đạt đến điểm 7-8/10”.

Bốn bờ biển đẹp và Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm HHVN, hành trình HHVN 2018 năm sẽ trải  qua trên bốn thành phố Biển tiềm năng Du lịch của Việt Nam. Chung khảo miền Nam tại Qui Nhơn (Bình Định),  Chung khảo miền Bắc tại Cửa Lò (Nghệ An), Chung kết tại Cocobay Đà Nẵng và Gala Kỷ niệm 30 năm HHVN tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Đêm chung kết HHVN 2018 sẽ diễn ra tại TPHCM.

Như mọi lần, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho địa phương nơi tổ chức các sự kiện của cuộc thi. Đó là giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hoá, tiềm năng du lịch...

Nhà báo Lê Xuân Sơn-  TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi: Về thông điệp thì thực ra thì không chỉ vòng Chung khảo này mà tất cả các sự kiện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều hướng đến sự tôn vinh vẻ đẹp của con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam và vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử, văn hoá, con người địa phương nơi diễn ra sự kiện đó.

19 thí sinh vào Chung kết

1.  Lê Hoàng Bảo Trân, SBD 322, sinh năm 1999, TP. HCM

2. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, SBD 068, sinh năm 1998, TP. HCM

3. Vũ Hoàng Thảo Quyên, SBD 400, sinh năm 1997, Lâm Đồng.

4. Phạm Thị Thu Hà, SBD 182, sinh năm 1997, TP. HCM.

5. Lê Đoàn Hạ My, SBD 499, sinh năm 1999, Long An.

6. Đinh Thị Triều Tiên, SBD 535, sinh năm 1998, Phú Yên.

7. Nguyễn Thị Hồng Tuyết, SBD 052, sinh năm 1994, TP. HCM

8. Dương Huyền Chân, SBD 267, sinh năm 1999, Cà Mau.

9. Trương Thị Thanh Bình, SBD 005, sinh năm 1997, Tiền Giang.

10. Nguyễn Thị Nhật Minh, SBD 151, sinh năm 1999, TP. HCM

11. Trịnh Thanh Châm, SBD 045, sinh năm 1998, Nam Định.

12. Hà Lương Bảo Hằng, SBD 216, sinh năm 1997 Đắk Lắk

13. Phan Thị Diễm Trinh, SBD 305, sinh năm 1999, An Giang.

14. Lâm Thị Bích Tuyền, SBD 171, sinh năm 1999, An Giang.

15. Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, SBD 031, sinh năm 1998, TP. HCM

16. Lê Thị Hà Thu Chiêu, SBD 116, sinh năm 1998, Bình Định

17. Lê Thị Mỹ Duyên, SBD 382, sinh năm 1998, TP. HCM.

18. Vũ Hoàng Thảo Vy, SBD 121, sinh năm 1996, Đồng Nai.

19. Nguyễn Thị Thuý An, SBD 457, sinh năm 1997, Kiên Giang.

MỚI - NÓNG