Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ

Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ
TPO - Đại diện Việt Nam, Lệ Hằng, đã không lọt vào Top 13 và chính thức dừng chân tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Sáng 30/1 (tức mùng 3 Tết), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2016 diễn ra tại SM Mall of Asia Arena, thủ đô Malina, Philippines.

Từ 86 thí sinh, 12 người đẹp do BGK lựa chọn và 1 gương mặt được khán giả yêu thích nhất cùng tranh tài trong trang phục áo tắm. Đáng tiếc, đại diện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 của Việt Nam, Đặng Thị Lệ Hằng, đã dừng chân tại một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Lệ Hằng được kỳ vọng “sẽ làm nên chuyện” tại mùa Hoa hậu Hoàn vũ này. Trước đó, Lệ Hằng đã gây ấn tượng tại Bán kết vào ngày 26/1, với phần giới thiệu tự tin cùng trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ làng nghề truyền thống đan lát mây tre lá của Thái Trung Tin, mang tên “Nàng Mây”. Cô cũng là một trong những thí sinh nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Để tự tin góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016, Lệ Hằng đã miệt mài chuẩn bị từ nhiều tháng trước, từ rèn luyện thể hình, học đàn tranh, cải thiện kỹ năng giao tiếp đến chăm sóc da, điều dưỡng tinh thần.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Lệ Hằng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016:

Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 5
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 6
Lệ Hằng “trắng tay” tại Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 7

Danh sách các nước có đại diện lọt Top 13 Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Kenya

Indonesia

USA

Mexico

Peru

Panama

Colombia

Philippines

Canada

Brazil

France

Haiti

Thái Lan

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.