Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016

TPO - Chiều 14/12, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng đáp chuyến bay từ Philippines về Việt Nam sau 5 ngày tham gia hoạt động quảng bá cho cuộc thi Miss Universe 2016.
Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 1

Tại sân bay, cô diện trang phục hiện đại với áo sơ mi, quần jeans.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 2

Á hậu Lệ Hằng vừa hoàn thành chuỗi hoạt động quảng bá cho cuộc thi Miss Universe 2016 cùng 11 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau. Lệ Hằng có dịp tiếp xúc cùng giới truyền thông và đại diện chính quyền từ Philippines. 

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 3

Qua đó, Á hậu tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi cuộc thi chính thức diễn ra vào trung tuần tháng 1/2017. Đồng thời, sau năm ngày ngắn ngủi tại Philippines, Lệ Hằng đã làm quen và kết thân cùng các cô gái khác. Khoảng thời gian tham quan các thắng cảnh và khám phá ẩm thực cùng nhau khiến các cô gái đến gần nhau hơn.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 4

Khá nhiều người hâm mộ háo hức chờ đợi để chào đón Lệ Hằng. 

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 5

Nụ cười rạng rỡ của Lệ Hằng khiến không khí của buổi chào đón trở nên gần gũi hơn.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 6

Các fan diện áo đồng phục, mang theo nhiều món quà. Để đáp lại tình cảm, cô tặng mỗi người hâm mộ một cái ôm thắm thiết.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 7

Vừa xuống sân bay, Lệ Hằng bất ngờ gặp gỡ một đoàn đại sư từ Nepal đáp máy bay cùng lúc.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 8

Đức Phakchok Rinpoche gửi lời chúc phúc và cùng dải băng lụa may mắn đến Lệ Hằng.

Lệ Hằng về nước sau hoạt động quảng bá cùng Miss Universe 2016 ảnh 9

Sau khi trở về Việt Nam, Lệ Hằng tiếp tục ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vào trung tuần tháng 1/2017.

Ảnh: Anh Tuấn

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.