Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan

TPO - Rock Kwanlada sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Cô cũng là "người quen" của nhiều cuộc thi nhan sắc ở Thái Lan.
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 1 Tối 28/11, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan 2020 khép lại với vương miện thuộc về Rock Kwanlada.  Cô sinh năm 1997, cao 1,73 m, được nhận xét có gương mặt hài hòa, rạng rỡ
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 2 Hình thể nóng bỏng cũng là lợi thế của cô nàng 9x. Sau đêm đăng quang, tân hoa hậu được hai "chị đại" của showbiz Thái Lan là Metinee Kingpayom và Cindy Bishop gửi lời chúc mừng
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 3 Rock Kwanlada đã có kinh nghiệm tham gia những đấu trường sắc đẹp ở Thái. Năm 2017, cô tham dự Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan 2017 và dừng chân ở vị trí á hậu 1
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 4 Thời còn đi học, Rock Kwanlada đã sở hữu ngoại hình thư sinh, trắng trẻo với những đường nét nhỏ nhắn trên khuôn mặt. Cô nàng tiêm hormone nữ từ thời trung học nhưng gần đây, người đẹp mới hoàn tất quá trình chuyển giới
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 5 Trước khi trở thành Hoa hậu Chuyển giới, Rock Kwanlada là diễn viên, người mẫu đắt show quảng cáo ở xứ Chùa vàng.
Ngắm nhan sắc rạng ngời của tân Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan ảnh 6 Với khả năng giao tiếp tốt và kinh nghiệm "chinh chiến" ở các cuộc thi nhan sắc, Rock Kwanlada được kì vọng sẽ giúp Thái Lan "làm nên chuyện" tại cuộc thi quốc tế Miss International Queen, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.