Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ

Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ
TPO - TPO - Cứ 2 năm 1 lần, cuộc thi Người đẹp Hạ Long lại được Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức rầm rộ, hoành tráng. Sau 22 năm, cuộc thi đang dần trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân vùng mỏ.

Đến hẹn lại lên, cứ trung tuần tháng 2 của năm chẵn, BTC cuộc thi Người đẹp Hạ Long lại bận rộn tiếp nhận hồ sơ dự thi của hàng trăm thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Ninh đang sinh sống và học tập trên mọi miền đất nước.

Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 1 Ngay từ vòng sơ khảo, BTC phải rất khó khăn để lựa chọn những gương mặt khả ái nhất trong hàng trăm thí sinh dự thi để đi tiếp vào vòng trong.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 2 Nhiều hoạt động được BTC đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh của Quảng Ninh đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 3 Top 20 thí sinh được tham quan và nghe thuyết trình về lịch sử tại Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 4 Dàn người đẹp cùng các lực lượng thanh niên, bộ đội ra quân thu gom rác làm sách bờ biển.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 5 Đặc biệt, cuộc thi năm nay BTC có thêm phần thi Người đẹp Du lịch, phần thi giúp các thí sinh tìm hiểu về các địa danh qua các đoạn phim ngắn tự làm để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh trong năm Du lịch Quốc gia 2018.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 6 Trong đêm chung kết, 20 thí sinh đã vượt qua 3 phần thi để chọn ra tóp 5 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào phần thi ứng xử.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 7 Thí Sinh Nguyễn Phương Anh, SBD 084 đã xuất sắc giành vương miện người đẹp Hạ Long trong tiếng reo hò của khán giả.
Người đẹp Hạ Long - nét đẹp văn hóa người dân vùng mỏ ảnh 8 Hàng nghìn khán giả đã có mặt từ rất sớm để dự đêm chung kết Người đẹp Hạ Long. Tuy là một cuộc thi còn gói gọn ở địa phương, nhưng Người đẹp hạ Long thực sự có sức hút và chất lượng cuộc thi ngày được nâng cao.

Sau đêm chung kết, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong cũng là khách mời danh dự trao giải cho người đẹp thứ 2 của cuộc thi cho biết: "Cứ sau mỗi cuộc thi, Người đẹp Hạ Long lại phát triển hơn về chất lượng thí sinh. Chúng tôi đang xem xét và lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất để vào thẳng vòng chung kết miền Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sắp diễn ra".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.