Người đẹp Thuý Vi chia Tết ấm với bà con khó khăn

Thuý Vi trao quà tết cho người dân ở quận Ninh Kiều
Thuý Vi trao quà tết cho người dân ở quận Ninh Kiều
TPO - Dù bận rộn với công việc giao dịch viên ngân hàng cuối năm và cộng tác với VTV9, người đẹp Huỳnh Thuý Vi tranh thủ mua quà Tết cho bà con khó khăn ở quận Ninh Kiều.

Sau chuyến trở về từ vùng cao Lào Cai và tỉnh Hoà Bình đem áo ấm cho trẻ, người đẹp đất Tây Đô lăn lộn với khối lượng công việc ngập đầu cuối năm ở ngân hàng. Chỉ còn đôi  ngày cuối năm, Thuý Vi nảy ra ý định tặng quà cho 50 bà con khó khăn ở phường An Cư, quận Ninh Kiều xà xung quanh.

Kết thúc một năm bận rộn, Thuý Vi không theo trào lưu xách balo lên và du lịch đây đó, cô chọn về quê với gia đình, trang trí nhà cửa đón xuân và chia thêm chút niềm vui với bà con khó khăn, trẻ em dịp tết.

Người đẹp Thuý Vi chia Tết ấm với bà con khó khăn ảnh 1

Thuý Vi giản dị bên gạo nước mắm muối cho bà con ăn tết

Người đẹp Thuý Vi chia Tết ấm với bà con khó khăn ảnh 2 Khép lại một năm với hàng chục chuyến đi trao quà, đây là tấm lòng của người đẹp Cần Thơ tri ân bà con quê nhà
Người đẹp Thuý Vi chia Tết ấm với bà con khó khăn ảnh 3 Khác với bộ cánh lộng lẫy chụp hình tết cho các tạp chí tết, Thuý Vi giản dị trao quà cho bà con. Mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 1kg thịt, 1 chai nước mắm và chục trứng
Người đẹp Thuý Vi chia Tết ấm với bà con khó khăn ảnh 4 Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2016, Huỳnh Thuý Vi trở lại công việc quen thuộc, tốt nghiệp đại học và giờ dấn bước sang truyền hình khi công tác với ê kíp "Kết nối Miền Tây" trên VTV9
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.