Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam

Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam
TPO - Dương Nữ Anh Thy, Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017 vừa đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 với mong muốn trải nghiệm và chinh phục cuộc thi sắc đẹp có truyền thống đời lâu nhất Việt Nam hiện nay.
Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Anh Thy sinh năm 1996, quê Cà Mau, hiện là sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, trường ĐH Văn Hiến.

Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Trước khi đạt ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017, Anh Thy là Hoa khôi của cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến 2016 do trường ĐH Văn Hiến tổ chức.

Anh Thy cho biết, ngay từ lớp 9, cô đã được bố mẹ đưa từ Cà Mau lên TPHCM để học tập. “Thời gian đầu em rất nhớ nhà, nhớ bạn bè nhưng dần dần em cũng quen, và bây giờ cảm thấy ngày càng yêu TPHCM nhiều hơn”, Anh Thy nói.

Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Năm lớp 11, Anh Thy đạt gia 3 Hội thi Văn nghệ do Phường 3, quận Bình Thạnh tổ chức.

Sở thích của Anh Thy là đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt là thích đi du lịch, do đó, ước mơ sau ngày, Anh Thy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 4
 
Nhan sắc Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 5

Chia sẻ về lý do tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Anh Thy nói: “Ai cũng chỉ có 1 lần tuổi thanh xuân nên em muốn tuổi thanh xuân của mình phải thật đặc biệt, được trải nghiệm ở những lĩnh vực mà em yêu thích và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi có thể giúp em đạt được điều đó”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.