Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017

Sophia Koch, 20 tuổi, sẽ đại diê%3ḅn Đức tham dự cuô%3ḅc thi Miss Universe tổ chức cuối năm nay tại Mỹ.
Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 1

Ngày 24/9, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 diễn ra tại một khách sạn của thành phố Windhagen. Người đẹp Sophia Koch chiến thắng. Á hậu 1 là Sophie Imelmann (trái). Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Dalina Staszewski (phải).

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 2

Sophia Koch năm nay 20 tuổi, đang theo học ngành Xã hội học và Văn học tại Đại học Martin Luther. Trong bản giới thiệu, cô nói thích múa ballet, làm bánh và biết bốn ngoại ngữ.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 3

Sophia Koch cũng là người mẫu của công ty Model Management.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 4

Người đẹp cao 1,7 m chia sẻ với MZ kinh nghiệm làm mẫu suốt sáu năm khiến cô tự tin thể hiện trước ban giám khảo.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 5

Tân hoa hậu nổi bật với đôi mắt xanh, gương mặt góc cạnh và bờ môi gợi cảm.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 6

Trước đây, Sophia Koch chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 7

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Đức được tổ chức từ năm 2009, nhằm chọn ra đại diện dự kỳ thi quốc tế. Đức chưa có người đẹp nào chiến thắng tại Miss Universe.

Nhan sắc tuyệt đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2017 ảnh 8

Năm nay, Sophia Koch được kỳ vọng đem về thành tích cao cho nước Đức.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.