Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Vừa rời ghế THPT, nhiều nữ sinh gửi hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam với mong muốn được giao lưu, học hỏi. Không ít thí sinh đặt mục tiêu chinh phục vương miện cao quý giống Hoa hậu Tiểu Vy đăng quang năm 18 tuổi.

Nguyễn Hương Ly

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Tốt nghiệp THPT, thí sinh Nguyễn Hương Ly chia sẻ nguyện vọng vào trường Học viện Ngân hàng. Hương Ly cho biết, cô rất yêu thích các cuộc thi nhan sắc nên khi vừa đủ tuổi đã đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi đến với cuộc thi, Hương Ly đặt mục tiêu là giao lưu và học hỏi với các thí sinh khác. Ngoài ra, biết thêm nhiều về cuộc sống và lọt Top những thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong các người đẹp của showbiz Việt, Hương Ly thần tượng Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vì thấy được ở cô nghị lực sống rất lớn. Hương Giang đã cố gắng rất nhiều, vượt lên dư luận và được đền đáp xứng đáng.

Vũ Thùy Ngân

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2  

Thí sinh Vũ Thùy Ngân đến từ Phú Thọ hài hước cho biết, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 vì mẹ cô thấy bạn thân của con gái đi thi nên động viên cô gửi hồ sơ dự thi. “Đến với cuộc thi, em sẽ cố gắng hết mình với những gì mà bản thân có. Em khá tự tin về khả năng thuyết trình trước đám đông của mình vì em từng dự thi và đạt giải cao. Bên cạnh đó, em có thể làm MC, ca hát. Em không dám nghĩ bản thân có thể trở thành Hoa hậu vì có khá nhiều thí sinh tiềm năng và nặng kí nhưng em sẽ làm hết khả năng của mình”, Thùy Ngân chia sẻ. Ngoài ra, Thùy Ngân thổ lộ, nếu được giải thưởng gì đó trong cuộc thi, cô sẽ đi làm từ thiện và giúp đỡ những người già neo đơn. Nói thêm về tình bạn với thí sinh Nguyễn Hương Ly, Thùy Ngân cho biết, cả hai đã cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong suốt 3 năm học phổ thông. “Nếu Ly được đi tiếp mà em phải dừng lại thì em vẫn sẽ đi theo và ủng hộ Ly hết mình. Vì đã là bạn thân thì phải bỏ qua lòng đố kị của nhau. Còn nếu được cả 2 đi tiếp thì niềm vui sẽ nhân đôi”- Thùy Ngân nói.

Bùi Thái Bảo

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  

Nữ sinh 10x đến từ Hải Dương sở hữu chiều cao 1m70, khẳng định hoàn toàn tự tin khi ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. “Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, em mong mình có thể học hỏi, trau dồi những kiến thức để có thể nâng cao tinh thần và giá trị của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, em muốn thách thức bản thân, thoát ra vỏ bọc nhút nhát trước đây của mình để có thể mạnh mẽ, là một người có tiếng nói trong xã hội. Em hi vọng lan toả giá trị nhân văn của cuộc thi, dùng trái tim nhân hậu và lòng bao dung để lắng nghe, chia sẻ với mọi người xung quanh”- Thái Bảo nhấn mạnh. Thái Bảo tiết lộ, cô dự định học tiếp tại trường Cao đẳng Y Hà Nội, chuyên ngành điều dưỡng sau khi tốt nghiệp THPT. “Em đăng kí học ngành đó vì muốn chăm sóc mọi người, dùng lòng yêu thương của mình quan tâm, chia sẻ với người khác. Và đặc biệt về sau, với công việc này, em có thể chăm sóc cho bố mẹ và người thân của mình” - Thái Bảo chia sẻ.

Nguyễn Thanh Ngân

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  

Thí sinh Nguyễn Thanh Ngân, sinh năm 2002, đến từ Đồng Tháp. Trong những năm học cấp 3, cô đạt thành tích học sinh giỏi, có năng khiếu về môn Sinh học và từng tham dự thi Học sinh giỏi môn Sinh. Thanh Ngân chia sẻ cô có dự định theo học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng. Bên cạnh đó, 10x còn có ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không. Hiện tại, cô vẫn đang tích cực trau dồi bản thân để hiện thực hóa các ước mơ của mình. Ngoài ra, Thanh Ngân còn có năng khiếu về hát. Đời thường, cô hay hát cho bạn bè nghe và nhận được nhiều lời khen ngợi. Thanh Ngân cho biết nếu thuận lợi, rất có thể cô sẽ thể hiện tài ca hát của mình tại các phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Nữ sinh 2K2 cho biết cô thích dòng nhạc dream pop và yêu thích ca sĩ Bùi Lan Hương.

Nguyễn Thanh Trâm

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5  

Nguyễn Thanh Trâm sinh năm 2002, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75. Thanh Trâm ấp ủ ước mơ thi hoa hậu từ khi mới 14-15 tuổi. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Thanh Trâm muốn chứng tỏ với gia đình bản lĩnh và sự trưởng thành của mình. “Vốn được gia đình bao bọc từ nhỏ nên lần này em quyết định dự thi Hoa hậu Việt Nam như một minh chứng cho sự nỗ lực, trưởng thành của mình” – cô nói. Vào các kỳ nghỉ hè, Thanh Trâm đều tham gia những khoá học catwalk và sớm thể hiện đam mê với lĩnh vực thời trang. Chính vì thế nên 10x rất tự tin vào khả năng trình diễn của mình khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Thanh Trâm mong muốn trở thành người mẫu trong tương lai, hoặc trở thành một fashionista.

Tống Thị Lộng Ngọc

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6  

Thí sinh Tống Thị Lộng Ngọc, sinh năm 2002, đến từ Hà Nội. 10x cho biết ước mơ của cô sau khi tốt nghiệp cấp 3 là thi vào trường Sân khấu điện ảnh. Cô cho biết vừa qua vì một số lý do nên đã bỏ lỡ kỳ thi vào trường Sân khấu nên sẽ tiếp tục trau dồi các kiến thức, kỹ năng để sang năm có thể tiếp tục ứng thí. Lộng Ngọc cho biết cô có ưu điểm là sự tự tin trước đám đông, biết lắng nghe và có khả năng ứng biến một cách tự nhiên, thông minh khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên nhược điểm của 10X đó là vốn kiến thức, tiếng Anh và cách giải phóng hình thể vẫn chưa phong phú. Vì vậy, Lộng Ngọc quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để cải thiện phần nào những khuyết điểm của mình. “Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam em sẽ được cải thiện rất nhiều về kỹ năng catwalk, sân khấu, trình diễn, biểu cảm…Bên cạnh đó là việc học tập được thêm vô vàn kiến thức về cuộc sống từ các anh chị tiền bối. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời để em cải thiện những điểm yếu của mình” – 10x chia sẻ.

Phạm Thị Kim Hằng

Những thí sinh tuổi 18 thanh xuân mơn mởn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7  

Nữ sinh Phạm Thị Kim Hằng tiết lộ, cô dự định sẽ theo học ngành Quan hệ công chúng tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thiếu nữ Bến Tre từng tham gia cuộc thi Nữ Sinh Duyên Dáng của huyện Bình Đại năm 2019. Trong cuộc thi năm đó, do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng về kỹ năng trình diễn và ứng xử nên cô chỉ đạt giải phụ: Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Kim Hằng sở hữu chiều cao 1m73. Cô gái 18 tuổi thể hiện sự ngây thơ, chân thật và cởi mở qua cách trò chuyện. Kim Hằng cũng không giấu sự lo lắng khi lần đầu đến với cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, nữ sinh 10x khẳng định, sẽ cố gắng hết mình để không bị lép vế trước các đàn chị và những thí sinh dày dằn kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc khác.

“Em nghĩ rằng mỗi thí sinh đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Mỗi thí sinh có thể được ví như là một bông hoa, cùng nhau góp vẻ đẹp của mình vào "vườn Hoa hậu Việt Nam". Theo em được biết, các thí sinh sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ về trang phục dự thi và các kỹ năng cần thiết để tỏa sáng trong cuộc thi. Hơn thế nữa, với truyền thống kiên cường, bất khuất của người con gái quê hương Bến Tre Đồng Khởi "năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về" (Trích lời bài hát Dáng Đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý) thì em nghĩ rằng sẽ không có điều gì có thể ngăn bước em đến cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020”- Kim Hằng thổ lộ.

MỚI - NÓNG