Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Thí sinh Nguyễn Đăng Triều (Sinh năm 2000, quê TP. HCM) hiện đang là sinh viên trường Đại học Victoria tại thành phố Melbourne, Úc.
Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Thí sinh Nguyễn Đăng Triều (Sinh năm 2000, quê TP. HCM).

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về 10x chính là cái tên rất độc – lạ, nghe y hệt như tên của một cậu con trai. Nói về cái tên của mình, 10x cho biết: “Nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn tên em là tên con trai và đôi khi sẽ thấy lạ tại sao con gái lại có tên Triều mà còn là Đăng Triều nữa! Em cũng thường bị xếp nhầm vào danh sách nam và bị phường gọi đi khám nghĩa vụ quân sự hoài”.

Mặc dù gặp không ít phiền toái trong cuộc sống tuy nhiên 10 khẳng định cô luôn hãnh diện về cái tên đã được ba mẹ đặt cho. “Đây là cái tên do mẹ em đặt, nó được liên kết giữa tên em và các chị gái với nhau! Mặc dù gặp không ít phiền toái nhưng Đăng Triều là cái tên khó có thể nhầm lẫn nên em luôn được mọi người nhớ đến, đó cũng là một điều đặc biệt trong cuộc sống của em” – cô bật mí.

Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2
 
Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Victoria tại thành phố Melbourne, Úc.

Đăng Triều đang theo học tại trường Đại học Victoria (VU), Melbourne – Úc, chuyên ngành giáo dục mầm non. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 từ hồi đầu năm nên cô phải tạm dừng việc học và ở lại Việt Nam, nhờ đó 10x cũng có cơ hội để thực hiện ước mơ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Chia sẻ về ngành học của mình, 10x cho biết cô rất yêu trẻ nhỏ. Cô không chỉ muốn dạy học và yêu thương các bé như một giáo viên bình thường mà muốn mình trở thành người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng để có thể giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn. “Nếu có cơ hội để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 thì em chắc chắn sẽ thực hiện được những dự án nhân ái mà em hằng mong muốn từ lâu” – cô nói.

10x cho biết cô có khả năng lan toả một sức hút đặc biệt đối với trẻ em và có thể hiểu được trẻ nhỏ qua những hành động của chúng. Bên cạnh đó, 10X còn có kỹ năng đàn hát, thuyết trình, hoạt động xã hội…là những năng khiếu cần thiết cho ngành học của cô.

Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 4
 
Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 5

Người đẹp theo học chuyên ngành giáo dục mầm non.

10x luôn xem Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh như một hình mẫu mà mình mong muốn đạt tới để nỗ lực hơn mỗi ngày. “Chị Linh không những tài năng mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh có trái tim nhân hậu - là hình mẫu em đang hướng tới. Không những chị là Hoa Hậu Việt Nam mà còn xứng danh Hoa Hậu Nhân ái Thế giới. Có một khoảng thời gian em luôn tự ti cũng như hoài nghi về khả năng của chính mình. Nhưng rồi em nhìn thấy chị Linh dù chịu áp lực rất nhiều, phải nhận những ý kiến trái chiều về khả năng cũng như về nhan sắc của mình nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc. Suốt hai năm nhiệm kỳ chị luôn nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân, tích cực trau dồi kiến thức, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và dần được công chúng yêu mến hơn. Bản lĩnh của chị Linh chính là động lực của em” – 10x cho biết.

Cô cho biết hiện tại mình sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng là 82-62-94. Có ngoại hình khá ổn nhưng 10x cho rằng cô hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và với cô thì một Hoa hậu Việt Nam ngoài vẻ đẹp bên ngoài là điều kiện cần thì trí tuệ mới là điều cốt lõi và cô sẽ cố gắng để dung hoà cả hai yếu tố này trong chặng đường chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 6

Cô cho biết hiện tại mình sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng là 82-62-94.

Nữ sinh 2K có tên ‘độc’ thường xuyên bị nhầm là con trai dự thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 7

 10x cũng có trình độ tiếng Anh khá tốt vì được trải nghiệm trong môi trường học tập bên nước ngoài. Cô có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh, ngoài ra cũng biết cả tiếng Trung Quốc.

Do tình dịch bệnh kéo dài nên việc nhập học của 10x ở bên Úc bị dời sang năm sau và hầu như khoá học của cô trong những năm đầu phần lớn là thực hành cho nên trong thời gian ở Việt Nam cô có thể dành nhiều thời gian vào việc nâng cao kiến thức và vốn từ tiếng Anh.

MỚI - NÓNG