Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên

TPO - Từng đủ điểm nguyện vọng vào 3 trường Đại học gồm: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Hồng quyết định chọn Đại học Y. Trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch COVID-19, nữ sinh trường Y khẳng định, sẵn sàng tới nơi tuyến đầu.

Trong số hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) năm nay, nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hồng của Đại học Y Hà Nội gây ấn tượng với thành tích học tập và những hoạt động thiện nguyện đã tham gia.

Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 1 Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 2000, sinh viên năm 3 trường Đại học Y Hà Nội. 

Thu Hồng chia sẻ quyết định tham gia cuộc thi HHVN 2020 vì đam mê thiện nguyện. Hồng kể, hiện tại cô đang là một Đội viên của Đội sinh viên tình nguyện Đại học y Hà Nội. Hồng từng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện ở bệnh viện Bạch Mai và nấu cháo ở viện Việt Đức. Ngoài ra, cô góp mặt trong dự án từ thiện khác như: Tết vì người bệnh, Mùa hè xanh, dự án tập huấn...

Từng gặp nhiều cảnh đời bất hạnh cũng như các em nhỏ khuyết tật, mồ côi… nhưng ký ức khiến cô trăn trở nhất là hoàn cảnh của em bé ở Nghệ An. Mới chỉ 7 tuổi nhưng bé bị bệnh về xương khớp. Mẹ và bà của bé đi theo để chăm sóc em. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt ngây thơ của bé khiến Hồng không kìm được xúc động. Em còn quá nhỏ để hiểu về căn bệnh mình đang mang và ở độ tuổi của em đáng ra sẽ được đi học, tới trường và vui đùa cùng bạn bè thì giờ xung quanh em chỉ có 4 bức tường trắng.

“Lúc ấy, em đã nghĩ mình cần phải làm gì đó giúp họ, với mình có thể tuy nhỏ nhưng đối với họ thực sự rất lớn. Các dự án nhân ái của Hoa hậu Việt Nam thực sự lay động em. Đó là lý do em muốn tham gia cuộc thi này bên cạnh việc thử thách bản thân với những trải nghiệm mới”- Thu Hồng nói.  

Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 2 Hồng đam mê các hoạt động thiện nguyện.
Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 3  

Tiết lộ về bản thân, cô nữ sinh trường Y cho hay, khi nhắc đến con gái học Y mọi người thường nghĩ rằng họ mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh. Bởi họ phải đối diện với nhiều cảnh tượng hơi “khủng khiếp” nên phải giữ cho mình 1 tâm lý vô cùng ổn định nhưng bên cạnh đó họ cũng rất năng động, hài hước, và tình cảm. “Cá nhân em cũng không ngoại lệ. Ở trong môi trường Đại học y Hà Nội giúp em học hỏi được rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng sống cần thiết”- Thu Hồng tâm sự.

Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 4 Sở hữu chiều cao 1m68, nữ sinh trường Y muốn thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô gái gốc Hải Dương cho biết, học tập trong một môi trường có quá nhiều sinh viên xuất sắc thúc đẩy cô không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Hiện tại, Hồng đang duy trì kết quả học tập ở mức khá. Cô muốn hướng tới là một sinh viên năng động, tích cực, tràn đầy nhiệt huyết.

Trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch COVID-19, nữ sinh trường Y khẳng định, sẵn sàng tới nơi tuyến đầu nếu được gọi tên. “Nếu được, em sẵn sàng tham gia tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch. Bản thân em đã được học 1 khóa về cách lấy mẫu xét nghiệm COVID, các phương thức lây nhiễm, tuyên truyền, truyền thông... Em thấy cá nhân mình đang thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, sử dụng dung dịch sát khuẩn, truyền thông cho mọi người xung quanh… Có thể xem đó là những hành động nhỏ trong công cuộc lớn chống dịch của cả nước”- nữ sinh 10x giãi bày.

Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 5  
Nữ sinh trường Y thi Hoa hậu: Sẵn sàng tới tuyến đầu chống dịch nếu được gọi tên ảnh 6 Hình ảnh đời thường của nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hồng. 

Gửi hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam là lần đầu tiên Thu Hồng đến với một cuộc thi về nhan sắc. Nữ sinh trường Y cho rằng, đó là cơ hội để cô học tập, phát triển bản thân một cách tích cực. Cũng như các thí sinh khác trong cuộc thi, Hồng mang trong mình sự tự tin, quyết tâm, lòng ham học hỏi. Đó cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp ghi dấu ấn thanh xuân rực rỡ mà không phải ai cũng có.

MỚI - NÓNG