“Qua miền di sản” sẽ là đêm truyền cảm hứng

Thí sinh HHVN sẵn sàng cho đêm thi 25/8 và hướng đến Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Thí sinh HHVN sẵn sàng cho đêm thi 25/8 và hướng đến Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Ðêm thi Người đẹp biển vào 25/8 với tên gọi “Qua miền di sản” sẽ có các tiết mục “đinh” là phần trình diễn áo tắm, áo dài và công bố giải thưởng Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng.

Người đẹp cổ vũ “xách ba lô lên và đi”

Nội dung cụ thể của phần thi Người đẹp du lịch là trình diễn áo dài và thuyết trình quảng bá đất nước, con người, du lịch Việt Nam. Mỗi thí sinh có 5 phút ghi hình để BGK chấm điểm. Ba tiết mục xuất sắc nhất sẽ được công bố trong đêm 25/8. Một số tiết mục đã để lại ấn tượng mạnh với người xem.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169), thuyết trình về ẩm thực Hà Nội. Điều đặc biệt, Châu không chỉ nói về món ăn, cô còn mở rộng ra cách chế biến, cách thưởng thức và cả phong tục ăn uống của người Hà Nội. Để màn trình diễn thêm thuyết phục, Châu mang theo cả bánh cốm Vòng và đem ra mời các thí sinh khác cùng thưởng thức. Châu cho biết, văn hóa ẩm thực là một mối quan tâm lớn của cô. Đi đến một vùng đất mới, thứ Châu tò mò nhất là nơi này có món nào ngon. Trong hành trình HHVN, Châu bị món ốc vỉa hè ở Sài Gòn “đánh gục”. Có ba ngày ở Sài Gòn, cô gái Hà Nội đã dành hẳn hai ngày chỉ để thưởng thức đủ các món ốc ở đây.

Lại Quỳnh Giang (SBD 278) chọn nói về Hội An vì di sản này đã để lại ấn tượng mạnh cho cô trong một lần du lịch bụi cùng bạn bè. Dùng số tiền tự kinh doanh làm kinh phí, Giang đi xe máy từ Đà Nẵng vào Hội An, lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm ở đây, ăn thử đủ loại đặc sản phố Hội. Con người Đà Nẵng khiến Giang lưu luyến bởi sự nhiệt tình, hiếu khách và thân thiện. Gặp ai sau đó Giang cũng khuyên, phải đến Hội An!

Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457) nói say sưa về đảo Nam Du quê cô (Kiên Giang). An hướng dẫn khán giả tỉ mỉ cách đón xe bus, thuê tàu ra Nam Du. Cẩn thận hơn, An dặn: nhất định phải trải nghiệm cảm giác cùng người dân nấu món của Nam Du, và phải đi lặn ngắm san hô. Đặc sản Nam Du theo lời kể của An là cháo nhum, “tàu nào cũng có, nhà nào cũng nấu, ngon xoắn lưỡi”. Nam Du trong mắt An đẹp hơn rất nhiều hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước ngoài, những nơi cô từng có dịp đi qua, chỉ có điều nó còn hoang sơ và chưa đủ tiện nghi. Mặc dù vậy người đẹp vẫn kết luận: hoang sơ càng đáng yêu!

Những tài năng giờ mới kể

“Phần thi Người đẹp tài năng năm nay hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả bởi các tiết mục của thí sinh khá đa dạng và thú vị. Nhiều phần biểu diễn không chuyên của các bạn hấp dẫn đến nỗi chúng tôi đã quyết định sẽ đem ra trình diễn trên sân khấu, đan xen trong các đêm truyền hình trực tiếp sắp tới”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết.

Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052) thuyết phục khán giả bằng tiết mục múa dân tộc Lô Lô. Điều đáng chú ý, trước đó Tuyết chưa từng học vũ đạo, tiết mục chỉ tập trong 4 ngày do một người bạn người Lô Lô hướng dẫn. Nhiều thí sinh xem xong cảm thán: Trang phục thú vị còn điệu múa quá tuyệt vời. Tuyết cũng gây chú ý vì dọc hành trình HHVN cô đều phải cõng theo cái gùi đạo cụ khiến đi qua “ai cũng phải ngước nhìn”.

Lê Thanh Tú (SBD 146) tận dụng sở trường nhảy múa, nổi bật hơn nhiều tiết mục khác cùng dạng trong bài múa “Dáng em lụa là”. Tú được cô giáo Czary Nhóc nhận xét là vũ đạo chuẩn, khỏe, mà vẫn khoe được sự mềm mại, thanh xuân.

Bùi Phương Nga (SBD 486) khuấy động khán phòng bằng bài nhảy hiện đại “Evolution”. Trong khi xem Nga nhảy trên sàn diễn, nhiều thí sinh bên dưới cũng phải lắc lư người. Trong các bài tập hàng ngày với biên đạo múa Huỳnh Mến, Nga cũng được giao nhiệm vụ leader để hướng dẫn các bạn yếu hơn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068) được đánh giá cao bởi khả năng vừa đàn guitar vừa hát. Bài hát Tiên chọn thi Người đẹp tài năng là “Bonjour Việt Nam” bằng ba thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt. Các thí sinh thi HHVN năm nay rất nhiều người có thể sử dụng hơn hai ngoại ngữ.

Phạm Ngọc Linh (SBD 569) “đổi món” các tiết mục tài năng bằng bài trống “Bánh trôi nước”, đây cũng là tiết mục được dự kiến cho biểu diễn trên sân khấu trực tiếp.

Dương Huyền Chân (SBD 267) lại khiến nhiều người rơi nước mắt vì vở kịch ngắn “Sa mưa giông”. Chân biểu diễn cùng chị gái, vở kịch nói về cơn bão thế kỷ từng xảy ra ở Cà Mau quê cô.

Chuẩn bị thần thái và giữ eo để thi Người đẹp biển

“Qua miền di sản” sẽ là đêm truyền cảm hứng ảnh 1

Toàn bộ các thí sinh khi được hỏi đã chuẩn bị những gì cho đêm thi Người đẹp biển đều trả lời giống nhau: thần thái và body.

Phạm Ngọc Hà My (SBD 127) kể: Cô vẫn phải tiếp tục giảm cân để có body chuẩn nhất cho đêm thi bikini. Trước đó, My đã rất nổi tiếng trong số các thí sinh vì đã giảm hơn 20kg để đi thi hoa hậu. Biết My có kinh nghiệm, nhiều bạn đã đến hỏi cô phương pháp giảm cân và nghiêm túc áp dụng.

My khuyên những bạn bất ngờ bị lên cân, chỉ cần ăn rau xanh và hoa quả (không hạn chế số lượng), kiêng tinh bột, kiêng đạm là có thể giảm cân nhanh. Khi được hỏi, áp dụng chế độ ăn như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe và cường độ luyện tập hay không, My khẳng định: cơ thể cô vẫn ổn, và bởi vì ăn thực phẩm xanh, không độc hại nên cô còn cảm thấy nhẹ nhàng, minh mẫn và thư thái. Hiện My đang xuống cân trông thấy và thuyết phục được rất nhiều thí sinh cùng áp dụng chế độ ăn “xanh” này.

Trong khi đó Phan Cẩm Nhi (SBD 077) đang cố gắng ăn thêm để tăng cân “mặc bikini cho đầy đặn”. Nhi đặt rất nhiều tâm huyết vào phần thi Người đẹp Biển bởi vì trong đêm 25/8 hứa hẹn sẽ có nhiều fan xem cô diễn. Nhi cũng là đại diện duy nhất của Đà Nẵng được vào vòng chung kết HHVN 2018.

Cô giáo huấn luyện catwalk yêu cầu các thí sinh giữ được thần thái tỏa sáng.Theo như cô Nhóc nói: Trước hết phải giữ sức khỏe ổn định. Có sức khỏe sẽ làm được tất, từ thần thái, bước đi, đến cách chuyển động. Ðiều còn lại chỉ cần tự tin và cười tươi. Và tốt nhất là cười thật chứ không phải cố cười! 
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.