Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Qua miền di sản tìm Người đẹp du lịch

Trọng Hiếu - Quán quân Việt Nam Idol sẽ xuất hiện trong màn trình diễn bikini của thí sinh HHVN 2018 tại Cocobay Ðà Nẵng. Ảnh: Bá Ngọc.
Trọng Hiếu - Quán quân Việt Nam Idol sẽ xuất hiện trong màn trình diễn bikini của thí sinh HHVN 2018 tại Cocobay Ðà Nẵng. Ảnh: Bá Ngọc.
TP - Qua miền di sản là chủ đề đêm trình diễn trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, truyền hình trực tiếp trên VTV9. Bên cạnh hai phần thi quan trọng Người đẹp Du lịch và Người đẹp Biển, đêm diễn còn có các tiết mục nghệ thuật, thời trang đặc sắc góp phần quảng bá du lịch miền Trung.

Đây là lần đầu tiên hai phần thi trong vòng chung kết được nâng cấp thành đêm trình diễn quy mô tương đương chung khảo hoặc thậm chí chung kết- theo cam kết của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lồng ghép vào đó là những hình ảnh quảng bá du lịch của dải đất miền Trung từ Quảng Bình, Đà Nẵng, Hội An đến Huế... Đặc biệt sẽ có những hình ảnh nhảy flashmob tại các thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng như cầu Rồng, núi Ngũ Hành Sơn… trên nền nhạc sôi động của bài hát Welcome to Đà Nẵng của Vũ Bảo do nhóm Uni5 trình bày.

Trong những ngày qua, các thí sinh vòng chung kết HHVN 2018 đã có khá nhiều hoạt động phong phú tại khu du lịch Cocobay, Đà Nẵng. Những hình ảnh đẹp nhất, thú vị nhất sẽ được gửi đến khán giả. Bên cạnh đó, những clip thuyết trình xuất sắc nhất của các thí sinh nhằm quảng bá du lịch Việt Nam cũng được lựa chọn phát sóng để tìm ra Top 3 Người đẹp Du lịch
năm nay.

Tinh thần văn hóa đất Cố đô sẽ được lột tả phần nào qua bộ sưu tập dành riêng cho HHVN2018 của NTK Khánh Shyna và hơn 40 người đẹp đến từ mọi miền đất nước. Ca sĩ Quang Lê sẽ xuất hiện cùng phần trình diễn này với Lý mười thương Áo hoa (sáng tác: Trần Quang Lộc).

Ca sĩ Trọng Hiếu mang đến màn trình diễn trẻ trung sôi động cùng các nghệ sĩ tạp kỹ người nước ngoài đang biểu diễn thường xuyên tại phố đi bộ của Cocobay. Bài hát được anh chọn gửi đến khán giả là Green Groove (Cứ thế bay) của Hoàng Tôn.

Qua miền di sản tìm Người đẹp du lịch ảnh 1
 

Trọng Hiếu và Đông Nhi tiếp tục biểu diễn cùng các thí sinh trong màn trình diễn bikini với sáng tác của Phúc Bồ - Hà Lê Thiên đường là em. NTK Xuân Thu kết hợp các gam màu lễ hội sặc sỡ, trẻ trung, năng động (hồng, xanh dương, tím…)- hòa hợp với những sắc màu trang trí của khu du lịch Cocobay- để làm nên mẫu thiết kế riêng cho phần thi bikini năm nay. Để đảm bảo mẫu thiết kế bikini lên sân khấu sao cho hiệu quả, đẹp mắt, đạo diễn cẩn thận thuê người mẫu mặc trước cho anh ngắm và chụp lại. “Quan sát cự ly gần thấy đẹp thì trông xa mới đẹp được”, anh nói. Top 3 Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch cũng được công bố ngay tại đêm diễn.

Mặc dù chưa phải là một MC dạn dày kinh nghiệm nhưng Á hậu Huyền My được chọn dẫn trên sóng truyền hình trực tiếp cùng MC Nguyên Khang. Ngoài việc sở hữu một thân hình đẹp phù hợp tiêu chí Người đẹp Biển, BTC cũng muốn giữ những “người cũ” đồng hành cùng HHVN. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận định: “Phần nhan sắc, danh vị của các Hoa hậu, Á hậu đôi khi sẽ khiến khán giả mong chờ nhiều hơn một MC chuyên nghiệp nói lưu loát thường xuyên xuất hiện”. Đạo diễn cũng đánh giá cao những nỗ lực trong nghệ thuật của Huyền My thời gian gần đây.

Huyền My còn được mời làm bình luận viên cùng Hoa hậu Kỳ Duyên trong các đêm thi Người đẹp Thời trang sắp tới. “Gu thời trang của hai bạn gần đây rất tốt, được khán giả đón nhận. Kinh nghiệm catwalk cũng như thần thái của model cũng là những yếu tố khiến chúng tôi cần sự có mặt của hai bạn trong 3 đêm thi Người đẹp Thời trang”.   

Khánh Shyna - gương mặt tiêu biểu của văn hóa thời trang Huế, chuyên về áo dài mang đến vòng chung kết HHVN 2018 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa văn kiến trúc Cung đình Huế. Hầu hết các chi tiết trang trí đều được thêu, kết, vẽ tay công phu. Anh mất hơn một tháng để hoàn tất hơn 40 bộ áo dài với 4 chủ đề. Nhóm thí sinh ra đầu tiên sẽ mặc áo với các họa tiết công phượng. Nhóm thứ hai chuyên về hoa trong Ðại nội. Nhóm ba mặc toàn hạc, trong khi áo dài của nhóm bốn mang phong cách của pháp lam Huế với hình mây, thủy ba… Tất cả các chủ đề đều kết hợp hài hòa những gam màu rực rỡ, quý phái của hoàng cung. 

Trình diễn áo dài sẽ lãng mạn, bất ngờ

Liên quan đến phần thi Người đẹp Du lịch, trong đêm 25/8 các thí sinh HHVN sẽ có một phần trình diễn áo dài cung đình của nhà thiết kết Khánh Shyna. Biên đạo Czary Nhóc tiết lộ: Bình thường các tiết mục trình diễn áo dài sẽ hơi buồn tẻ, nhưng trong đêm Người đẹp Biển, khán giả sẽ bị những bất ngờ cuốn hút. Trên sân khấu có sắp đặt nón lá, với các cô gái mặc áo dài tím hát “Lý mười thương” tạo ra một không gian lãng mạn bay bổng chứ không chỉ có thí sinh đi lại.

Phần dàn dựng áo dài được làm công phu, theo đó, tiết tấu chủ đạo là sinh động, làm người xem hứng thú bằng cách di chuyển người, di chuyển đội hình trên sân khấu. Khán giả sẽ không đoán được thí sinh nào sẽ là người trình diễn tiếp theo, những bất ngờ được cài cắm liên tiếp và không theo thứ tự như các phần trình diễn truyền thống. Một tiết mục vừa truyền thống, vừa hiện đại và “đẹp một cách mềm lòng” là cam kết của hai biên đạo kỹ tính này.

Những nàng thơ trong khu rừng nhiệt đới

Phần được chờ mong nhất trong đêm “Qua miền di sản” chính là tiết mục bikini với tên gọi “Thiên đường là em”. Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết: Tiết mục này hứa hẹn bùng nổ bởi sự kết hợp của hai ngôi sao Trọng Hiếu, Ðông Nhi và các thí sinh. Màu trang phục không phải đơn sắc như những cuộc thi bikini trước, mà dùng đủ 5 màu chủ đạo của Cocobay – nơi diễn ra chặng đầu của vòng chung kết HHVN 2018. Sân khấu giống như một khu rừng nhiệt đới, các thí sinh là nàng thơ. Ðặc biệt hơn, trang phục của vũ đoàn cũng lấy cảm hứng loang màu nhưng trong suốt, tạo hiệu ứng mờ nhân ảnh khiến phần trình diễn của các thí sinh hấp dẫn hơn.

Một điều đặc biệt nữa, so với cuộc thi bikini khác, Người đẹp Biển đầu tư nhiều vào phần đồng diễn để phô sự có tài, chịu khó của thí sinh chứ không dừng lại ở việc đơn diễn tuần tự.

Hai ca sĩ Trọng Hiếu, Ðông Nhi rất hào hứng khi đứng trên sân khấu HHVN, và màn đồng diễn cùng toàn bộ thí sinh cũng là tiết mục truyền lửa cho giọng hát của họ. Hai ca sĩ rất hợp tác với vũ đoàn và biên đạo bởi chính họ cũng bị không khí nóng bỏng mang hơi hướng mỹ la tinh này quyến rũ.   

HẠNH ĐỖ (Thực hiện)

MỚI - NÓNG