Sống tích cực mùa dịch: Hoa hậu Anh xin về nước trở lại làm bác sĩ chống dịch

TPO - CNN đưa tin, mới đây hoa hậu Bhasha Mukherjee của Anh đã quyết định tạm dừng công việc thiện nguyện tại Ấn Độ để trở về làm bác sĩ tham gia chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 cùng đội y tế của nước này.

Trước đó, Bhasha Mukherjee (24 tuổi) là một bác sĩ tại bệnh viện Pilgrim ở Boston nhưng cô đã tạm nghỉ công việc này để đại diện nước Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra vào tháng 12/2019 và cô lọt top 40.

Sau đó, người đẹp được mời làm đại sứ cho một số tổ chức từ thiện và dự kiến công việc này sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay. Tuy nhiên gần đây, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và nhất là một số quốc gia ở Châu Âu như Anh, các đồng nghiệp cũ đã nhắn tin cho cô để nói về những khó khăn mà đội ngũ y tế nước này đang gặp phải.

Sống tích cực mùa dịch: Hoa hậu Anh xin về nước trở lại làm bác sĩ chống dịch ảnh 1 Bhasha Mukherjee thời điểm đăng quang Hoa hậu Anh năm 2019.

Ngay lập tức, Bhasha Mukherjee đã xin hoãn các dự án nhân đạo của mình để về quê nhà tham gia chống đại dịch COVID-19. “Tôi được mời đến châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Ấn Độ, Pakistan và một số nước châu Á khác để làm đại sứ cho các công việc từ thiện khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi đeo vương miện hoa hậu, trang điểm - dù là mục đích thiện nguyện - khi người dân đang chiến đấu với COVID-19. Là hoa hậu Anh, tôi cần giúp đỡ đất nước mình… Tôi muốn trở về nhà và đi đến bệnh viện để giúp đỡ mọi người”, Bhasha Mukherjee bày tỏ.

Được biết hiện tại người đẹp này đang ở Ấn Độ, do đó cô được đại sứ quán Anh thu xếp chuyến bay qua Frankfurt (Đức) để trở về London (Anh) vào ngày 8/4. Đồng thời cô sẽ phải thực hiện tự cách ly 2 tuần trước khi bắt đầu trở lại bệnh viện để làm việc.

Sống tích cực mùa dịch: Hoa hậu Anh xin về nước trở lại làm bác sĩ chống dịch ảnh 2 Bhasha Mukherjee khẳng định mình sẵn sàng nhận mọi vị trí mà bệnh viện phân công để chống lại đại dịch COVID-19.

Bhasha Mukherjee sinh năm 1996 tại Ấn Độ, sau đó cô cùng gia đình chuyển đến thành phố Derby của Anh sống vào năm 9 tuổi. Người đẹp có bằng cử nhân Y khoa và cử nhân Phẫu thuật của đại học Nottingham, có chỉ số IQ 146 điểm đồng thời có thể sử dụng năm ngôn ngữ như Anh, Bengali, Hindi, Đức và Pháp. Cô đăng quang Hoa hậu Anh vào tháng 8/2019 và trở thành đại diện của nước này tham gia Hoa hậu thế giới vào tháng 9 cùng năm.

Theo CNN, Instagram
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".