Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ

Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh khám phá căn hộ mẫu River City.
Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh khám phá căn hộ mẫu River City.
TPO - Ghé thăm Khu căn hộ Mẫu dự án River City vào chiều 30/8, Tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú và Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung đã khiến nhiều người có mặt không giấu nổi sự phấn khích khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của Top 3 HHVN sau ngày đăng quang.

Trước sự ngạc nhiên của nhiều khách hàng và nhân viên, bộ ba người đẹp cũng đã nhanh chóng gửi lời chào và có những giây phút trò chuyện vô cùng thân thiện. 

Tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Tôi đang bước những bước đi đầu tiên với cương vị là một Tân Hoa hậu. Vì vậy, việc đầu tiên tôi muốn làm là tự mình gửi lời cảm ơn đến những Nhà Tài trợ như Dự án căn hộ River City cùng tất cả những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cuộc thi. 

Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ ảnh 1

Top 3 HHVN 2016 tham quan sa bàn dự án River City.

Đó là động lực vô cùng to lớn để chúng tôi có thêm sự tự tin và quyết tâm trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu. Lần này ghé thăm căn hộ River City là một cảm xúc hoàn toàn khác vì đây sẽ là nơi mà tôi sinh sống trong 2 năm nhiệm kỳ.

Với sự tinh tế trong kiến trúc và không gian thiên nhiên tuyệt đẹp tại đây, tôi tin rằng mình sẽ có nhiều cảm hứng sống để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội đúng với những gì mà mọi người kỳ vọng”.

Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ ảnh 2

Top 3 HHVN 2016 bất ngờ ghé thăm căn hộ mẫu River City vào chiều 30/8

Đang tham quan dự án, chị Thùy Trang (Q.4) vui vẻ cho biết: “Dự định qua tìm hiểu để chọn mua căn hộ phù hợp cho mình, không ngờ lại được gặp gỡ và trò chuyện với Tân Hoa Hậu và 2 Á Hậu tại River City. Tôi cũng rất vui mừng khi biết dự án mà mình yêu thích sẽ là nơi ở của Tân Hoa Hậu sau khi đăng quang”.

Hoa Hậu Việt Nam 2016 được ghi nhận là có quy mô giải thưởng lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử 28 năm tổ chức cuộc thi khi mà Tân Hoa Hậu không chỉ được trao tặng vương miện cao quý cùng quyền trượng mà còn được sở hữu căn hộ tiền tỷ tại dự án River City do Nhà Tài Trợ Kim Cương trao tặng trong suốt nhiệm kỳ. 

Căn hộ tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất Quận 7, liền kề siêu dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD, ngay cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trực diện cầu Phú Mỹ và được bao bọc bởi 3 mặt sông Sài Gòn xanh mát.

Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ ảnh 3
Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ ảnh 4
Tân Hoa hậu thăm căn hộ sẽ ở trong 2 năm nhiệm kỳ ảnh 5

Top 3 HHVN tỏa sáng rạng rỡ giữa kiến trúc tinh tế của River City.

River City còn nổi tiếng khi sở hữu đến 99 tiện ích nội khu, trong đó là hàng loạt những công trình tiện ích độc đáo bậc nhất cả nước. Đây là dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Biển đảo nhân tạo rộng hơn 1 ha để phục vụ cư dân. 

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn xây dựng thêm một Quảng trường nước và ánh sáng, Hồ bơi thác nước hai tầng, Đường hoa đi bộ trên không, tất cả đều lấy cảm hứng từ những kiệt tác kiến trúc danh tiếng tại Dubai, Las Vegas, Bali, New York.

Không chỉ gây choáng ngợp với chuỗi tiện ích sinh thái đẳng cấp, bên trong căn hộ cũng ấn tượng không kém với một không gian sống thượng lưu vớinhững trang thiết bị hàng nội thất cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu – Á: Khóa từ Yale – Thương hiệu số 1 tại Mỹ, hệ thống Video Call ABB – Thương hiệu số 1 tại Thụy Sĩ, tủ bếp Casta – Thương hiệu tủ bếp cao cấp số 1 tại Việt Nam, thiết bị vệ sinh Hafele – Thương hiệu nổi tiếng tại Đức.

Ông Lương Sĩ Khoa – Đại diện Chủ đầu tư Dự án căn hộ River City gửi gắm: “Tôi hi vọng Tân Hoa Hậu Việt Nam không chỉ là đại diện nhan sắc cho người phụ nữ Việt Nam mà còn là người truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng tài năng, lòng nhân ái và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Con đường thành công của Tân Hoa Hậu đã bắt đầu và tôi mong rằng, căn hộ River City sẽ là một bước đệm vững vàng để Đỗ Mỹ Linh có thể tự tin hơn trên hành trình của mình”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.