Thêm một cuộc thi nhan sắc dành cho giới trẻ

Thêm một cuộc thi nhan sắc dành cho giới trẻ
Sáng 25/9, Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 chính thức khởi động. 

Cuộc thi dành cho nữ sinh, có vẻ đẹp tự nhiên, độ tuổi 18 đến 27. Cuộc thi mở rộng đến các đối tượng tại 10 quốc gia ASEAN.

BTC nhận hồ sơ dự thi từ 15/11/2019 đến 15/2/2020. Vòng sơ khảo diễn ra tại 10 nước: Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Brunei, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Lào, Philippines, Malaysia. Vòng chung khảo dự kiến từ 15 đến 25/3/2020 tại Hà Nội. Vòng chung kết được tổ chức ở Ninh Bình, dự kiến từ 15 đến 27/4/2020. Thí sinh đăng kí dự thi theo mẫu chung tại địa chỉ: Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 - Miss Capital ASEAN 2020 do Cty Cổ phần Tập đoàn Đa Biên tổ chức.

Ông Đặng Văn Bài – đại diện của Hội Di sản văn hóa Thế giới tại Việt Nam mong muốn, “Cuộc thi trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa và tìm ra được gương mặt xứng đáng đại diện cho giao lưu văn hóa trong khu vực tại cố đô Hoa Lư”.

Giải thưởng 300 triệu đồng, cùng vương miện trị giá 500 triệu đồng dành cho Hoa hậu. 200 triệu đồng (vương miện trị giá 100 triệu đồng và kèm nhiều hiện vật của nhà tài trợ) – giải thưởng của Á hậu 1. 100 triệu đồng là giá trị giải thưởng Á hậu 2. Ngoài ra, 35 triệu đồng sẽ dành tặng cho các Giải thưởng phụ: Người đẹp di sản, Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch, Người đẹp Áo dài Việt Nam, Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời trang ASEAN. BTC nhận hồ sơ dự thi từ 15/11/2019 đến 15/2/2020. Vòng sơ khảo diễn ra tại 10 nước: Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Brunei, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Lào, Philippines, Malaysia. Vòng chung khảo dự kiến từ 15 đến 25/3/2020 tại Hà Nội. Vòng chung kết được tổ chức ở Ninh Bình, dự kiến từ 15 đến 27/4/2020.

Thí sinh thể đăng kí dự thi theo mẫu chung tại địa chỉ: misscapitalasean.com. Cũng tại website này, BTC còn tổ chức cuộc thi dành cho các nữ sinh Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam, với nhiều giải thưởng giá trị về tiền mặt và chuyến đi du lịch.

Cuộc thi là hoạt động tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các giá trị của di sản văn hóa, tiềm năng du lịch, kinh tế, lịch sử đất nước, con người Việt Nam, khẳng định ASEAN là mái nhà chung, và nhằm quảng báo ASEAN đến bạn bè quốc tế. Năm 2021, tại Mat-xơ-cơ-va, Nga, thương hiệu Miss Capital World sẽ được quảng bá ra thế giới, với sự tham gia của hơn 80 người đẹp. Bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện cho cuộc thi Hoa hậu Kinh đô 2020, tiền đề cho cuộc thi thế giới kia cho biết, “Đăng kí thương hiệu bản quyền tại Hoa Kỳ và chúng tôi tuyển sinh đào tạo, đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Hoa hậu kinh đô ASEAN 2020 dựa trên ý tưởng Người đẹp kinh đô Việt Nam 2006. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2020, đóng góp vào hoạt động năm luân phiên Chủ tịch ASEAN do Việt Nam giữ vai trò chủ tịch.

MỚI - NÓNG