Thí sinh HHVN 2020 tham quan Bệnh viện Quân y 175

TPO - Top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 tham dự vòng Chung kết toàn quốc đã có chuyến tham quan Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) và trải nghiệm các hoạt động tại đây. Đây là đơn vị thực hiện chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe toàn diện cho thí sinh cuộc thi HHVN năm nay. 

Chào mừng các bạn thí sinh đến với đơn vị, PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, gửi lời chúc mừng những gương mặt xinh đẹp nhất đã lọt vào vòng tranh tài cuối cùng của Hoa hậu Việt Nam năm nay. 

Tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, ngoài giải Người đẹp Nhân ái, Ban Tổ chức có thể nghiên cứu trao thêm giải thưởng cho một bạn có vốn tiếng Anh tốt nhất (học ở Việt Nam), và giải thưởng cho bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để khẳng định mình.

Thí sinh HHVN 2020 tham quan Bệnh viện Quân y 175 ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn dặn dò các bạn trẻ cố gắng giữ gìn, phát huy vẻ đẹp và tài năng của mình để thật sự tỏa sáng.

Chia sẻ với các bạn thí sinh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn mong muốn mỗi bạn sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh, nhan sắc của mình, những điều tuyệt vời mà đấng sinh thành tạo nên.

“Tôi mong tất cả các bạn giữ gìn, tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng hình ảnh bản thân mình. Đồng thời cũng phải đảm bảo được sức khỏe, luôn bình tĩnh, tự tin để “chiến đấu” ở chặng thi cuối. Các bạn sinh ra có được sức khỏe đã là hạnh phúc, có sắc đẹp và có cả trí tuệ nữa thì bạn là một người hoàn hảo, hạnh phúc. Phải làm thế nào để thực hiện cho được ước mơ, khát vọng của mình. Đây là một quá trình, mong các bạn tiếp tục tỏa sáng”, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn dặn dò 35 thí sinh vòng Chung kết HHVN 2020.
Thí sinh HHVN 2020 tham quan Bệnh viện Quân y 175 ảnh 2 Các bạn thí sinh tham quan, tìm hiểu tại phòng tập chức năng thuộc Viện Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.
Thí sinh HHVN 2020 tham quan Bệnh viện Quân y 175 ảnh 3 Ngày 21/11 tới đây, ngay sau khi đăng quang, các Hoa, Á hậu sẽ trở lại Bệnh viện Quân y 175 để tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh.