Thí sinh HHVN trầm trồ ở Núi Bà

Thí sinh Chung khảo phía Nam tới dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Thí sinh Chung khảo phía Nam tới dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Sáng 15/6, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và top 30 thí sinh Chung khảo phía Nam tới dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà thuộc địa phận huyện Phù Cát, Quy Nhơn. Di tích trang nghiêm và cảnh đẹp nơi đây gây ấn tượng mạnh với các thành viên trong đoàn.

Khu di tích cách mạng Núi Bà (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) là căn cứ địa quan trọng được ví “như người mẹ hiền” chở che, bảo vệ cho lực lượng cách mạng ở khu Đông trong kháng chiến chống Mỹ. Tượng đài Chiến thắng Núi Bà là biểu trưng cho những chiến công và sự hy sinh, mất mát đó của quân và dân ta. Căn cứ địa cách mạng Núi Bà luôn là niềm tự hào của quân và dân Bình Định.

Nhân dịp Ban tổ chức HHVN 2018 và đoàn thí sinh Chung khảo phía Nam tới Đài Chiến Thắng làm lễ dâng hương,  PGĐ Sở Văn hóa Bình Định Trương Đông Hải nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của khu di tích cách mạng Núi Bà trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Đồng thời cho biết tỉnh rất quan tâm đến việc tiếp tục đầu tư để khai thác phục vụ du lịch địa phương.

Di tích cấp quốc gia

Theo PGĐ Trương Công Hải, Tượng đài Chiến thắng Núi Bà được  xây dựng  từ 10 năm trước và là  Di tích cấp Quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận. Nơi đây từng có 22 điểm di tích căn cứ cách mạng của lãnh đạo tỉnh Bình Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đài tưởng niệm được xây dựng để tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào  đã hy sinh trong
chiến tranh.

UBND tỉnh Bình Định vẫn tổ chức dâng hương tại Đài Chiến thắng nhân ngày giải phóng Bình Định 31/3 hằng năm. Tour  Đài Chiến thắng Núi Bà, Chùa Phật Pháp Linh Phong (đang hoàn thiện) và bãi biển Trung Lương là hành trình điểm nhấn thu hút lượng lớn khách du lịch thập phương, PGĐ Trương Đông Hải cho hay.

Ông Huỳnh Minh Thưởng, thành viên Ban quản lý di tích Đài Chiến thắng cho biết: Qua năm năm làm việc, tôi thấy mỗi năm lượng khách tới thắp hương, tham quan ngày càng đông. Sau khi dâng hương, các đoàn thường dừng lại nghỉ ngay trên đỉnh đồi ngắm toàn cảnh thiên nhiên nơi đây.

Xã Cát Tiến gây ấn tượng mạnh

Gây ấn tượng đẹp với khách du lịch, xã Cát Tiến đang nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế về nhiều mặt để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cuộc sống người dân.

Ông Hà Trọng Dưỡng, Chủ tịch xã Cát Tiến (Phù Cát, Bình Định) cho biết: Năm 2017, xã phấn đấu tăng trưởng kinh tế 16%; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ gắn với phát triển kinh tế du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện lộ trình xây dựng Cát Tiến thành đô thị loại V vào năm 2020.

Xã Cát Tiến là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với những di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, là điều kiện để hình thành và phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; trải nghiệm; du lịch văn hóa, lịch sử; vui chơi giải trí và du lịch
tâm linh...

Có mặt trong đoàn dâng hương sáng 15/6, thí sinh HHVN 2018 Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ: “Em thấy khu tưởng niệm rất trang nghiêm và xây dựng trên vị trí đắc địa. Từ đây có thể ngắm nhìn bãi biển và bến thuyền vô cùng đẹp mắt”.

Đến từ TP Hồ Chí Minh, thí sinh Nguyễn Trúc Thùy Tiên kể: “Trước lễ dâng hương, em được biết nơi đây là căn cứ địa cách mạng quan trọng trong chiến tranh chống Mỹ. Tới đây em mới hình dung rõ hơn về câu chuyện lịch sử. Em chưa đi du lịch biển miền Trung bao giờ, lần này tới Bình Định em thấy ngạc nhiên vì cảnh đẹp nơi đây”. 

Gương mặt dự Chung khảo HHVN 2018 - Khu vực phía Nam

Thí sinh HHVN trầm trồ ở Núi Bà ảnh 1 Lê Thanh Thủy, số báo danh 237, sinh viên đại học Lao động Xã hội, đến từ Bến Tre, sinh năm 1998.
Thí sinh HHVN trầm trồ ở Núi Bà ảnh 2 Phan Thị Diễm Trinh, số báo danh 305, tốt nghiệp THPT, đến từ An Giang, sinh năm 1999.
Thí sinh HHVN trầm trồ ở Núi Bà ảnh 3 Nguyễn Thuỳ An, số báo danh 477, sinh viên đại học Kiến trúc, đến từ Tiền Giang, sinh năm 1995. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cảnh giác kẻ mạo danh BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 mời chào tài trợ

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm báo Tiền Phong và Cty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo, gần đây có hiện tượng cá nhân mạo danh Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mạo danh Công ty Sen Vàng để mời chào tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cụ thể một cá nhân xưng tên Hà Việt Dũng, sử dụng thư điện tử havietdung.media.assassin@gmail.com để gửi hồ sơ mời chào các doanh nghiệp tài trợ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, và khi không được đáp ứng đã có lời lẽ không đúng mực qua điện thoại, qua thư điện tử đối với doanh nghiệp đó.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm Báo Tiền Phong và Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đó là kẻ giả mạo danh nghĩa Ban Tổ chức. Báo Tiền Phong và Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh không có nhân viên nào tên là Hà Việt Dũng, không có nhân viên nào sử dụng thư điện tử như vậy. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khi bị cá nhân nói trên trao đổi, mời chào tài trợ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cần cảnh giác tránh bị lừa đảo, đồng thời thông tin ngay cho lãnh đạo báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng, để có biện pháp phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ, xử lý.

Ban Tổ chức cuộc thi

MỚI - NÓNG