Tiết mục tài năng mở màn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Các thí sinh tích cực tập luyện cho tiết mục “Cô gái tự tin”. Ảnh: Hồng Vĩnh
Các thí sinh tích cực tập luyện cho tiết mục “Cô gái tự tin”. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Tiết mục mở màn và kết thúc một đêm diễn luôn được các đạo diễn chăm chút bởi vị trí quan trọng của nó trong việc tạo cảm xúc cho người xem. Lần này, chính các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ mở màn đêm chung kết 16/9. 

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, anh có ý tưởng này ngay từ sau khi xem các thí sinh thi tài năng. Rất nhiều người nhảy giỏi. Một số khác hát tốt. Đấy là chưa kể đến những năng khiếu khác như vẽ tranh, chơi bộ gõ, đàn guitar, diễn xuất v.v… Một số người đứng trong top tài năng đã được chọn để dàn dựng tiết mục mở màn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 có tên “Cô gái tự tin”. Đây là tiết mục được đích thân nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tổng duyệt và góp ý. Biên đạo Huỳnh Mến dàn dựng. Nhóm thí sinh tham gia hát gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068), Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069) và Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031). Hai trong số ba người có tiết mục tài năng lọt top 10 là Nguyễn Thúc Thùy Tiên - vừa đàn guitar vừa hát “Bonjour Việt Nam” bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt và Đinh Phương Mỹ Duyên hát bài “Mẹ tôi”.

Nhóm nhảy phụ đạo gồm năm người: Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052), Bùi Phương Nga (SBD 486), Phan Cẩm Nhi (SBD 077), Lê Thanh Tú (SBD 146) và Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169).
Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000, là em út trong số 43 thí sinh nhưng cũng được cô giáo “trưng dụng” làm trợ giảng. Nhi phụ trách một nhóm toàn các chị lớn tuổi hơn và thường khiến mọi người ngạc nhiên bởi tự học nhưng nhạc cảm rất tốt.

Biên đạo múa Huỳnh Mến nhận xét: Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam đều có thế mạnh riêng. Tú, Nhi bắt bài tốt. Nhưng khi đứng một mình solo các bạn khác có sức hút không thua. Trong số những người có vũ đạo khỏe, chắc lẫn vào một người mềm mại như Hồng Tuyết khiến tổng thể được dung hòa. Trước đó, tiết mục múa Lô Lô của Hồng Tuyết vào top 10 tiết mục tài năng xuất sắc nhất. Bài múa “Dáng em lụa là” của Lê Thanh Tú cũng là một tiết mục được đánh giá cao. Bản thân Thanh Tú là một trong 3 ứng viên cho ngôi vị Người đẹp tài năng sẽ được công bố vào đêm 16/9.

Nổi trội hơn

 Biên đạo Huỳnh Mến, người trực tiếp phụ trách tiết mục “Cô gái tự tin” hứa hẹn: đây là một tiết mục đầy bất ngờ vì khán giả sẽ khó tưởng tượng thí sinh hoa hậu có thể hát, nhảy chuyên nghiệp như vậy. Huỳnh Mến cũng cho rằng năm nay thí sinh trẻ trung, nổi trội, tự tin hơn năm trước. Điều đó khiến cô có thêm động lực để dàn dựng tiết mục có độ khó và độ hút sân khấu cao.

Lê Thanh Tú từng có quãng thời gian dài tham gia huấn luyện nhảy hiện đại cho biết: bài nhảy cô Mến dựng cho tiết mục chung kết rất khó, toàn là những động tác chuyên nghiệp, tiết tấu nhanh. Nhưng như cô giải thích, trên cả sân khấu lớn, chỉ có 5 thí sinh cộng với ba người hát, nên chúng em phải bỏ ra nhiều năng lượng hơn để thuyết phục khán giả.

Các cô gái tham gia tiết mục này đều bỏ phiếu ủng hộ bài hát chính của ca sĩ Lưu Hương Giang. Tiết tấu sôi động, ca từ trẻ trung, và thông điệp tạo trend là những thứ khiến họ “không cưỡng lại được”.

Trang phục biểu diễn của các thí sinh trong tiết mục “Cô gái tự tin” lấy màu hồng làm chủ đạo và là những set đồ cá tính khác hẳn hình dung về hoa hậu “mềm mại, thướt tha”.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, ngoài tiết mục mở màn, những ngôi sao tham gia biểu diễn cũng đã được tiết lộ, trong đó có: Hồ Ngọc Hà, Mai Tiến Dũng, Thiều Bảo Trang, Thùy Dung, Bảo Ngọc, Bảo Châu. Sẽ có 4 MC thay nhau dẫn dắt, đều là những người có kinh nghiệm sân khấu như: Tuấn Tú, Thụy Vân, Diễm Trang, Vũ Mạnh Cường.

MỚI - NÓNG