Á hậu Trịnh Kim Chi:

Tinh nhạy nghệ sĩ sẽ nhìn ra người xứng đáng làm hoa hậu

Á hậu Trịnh Kim Chi.
Á hậu Trịnh Kim Chi.
TP - NSƯT Trịnh Kim Chi, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, lần đầu ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Với con mắt của người nhiều kinh nghiệm, cô đã nhìn ra một số nhân tố tiềm năng tại vòng chung khảo phía Nam.

Cảm giác của chị khi lần đầu ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam? Thời gian kéo dài gần ba tháng có ảnh hưởng công việc điều hành sân khấu kịch (Trịnh Kim Chi là chủ “sân khấu kịch Trịnh Kim Chi” ở TPHCM)?

Thấy cũng là lạ. Cách đây 22 năm tôi cũng đứng ở cương vị của các thí sinh. Có những nét ngây ngô thật thà, có những bạn rất bỡ ngỡ khi trình diễn, có bạn lại sắm sửa kỹ càng. Hồi đó tôi cũng trong nhiều trạng thái như vậy, nên nhìn các em bây giờ thấy thương. Đây là bước đi đầu tiên, còn ngây thơ và thật hơn bất cứ lúc nào hết.

Cuộc thi năm nay diễn ra trong thời gian dài, tuy nhiên được BTC báo trước nên tôi sắp lịch ổn thỏa, chỉ bận rộn vài ngày đầu thôi.

Lần đầu tiếp xúc thí sinh, cảm nhận chung của chị thế nào?

Hiện tại tôi thấy một số bạn có tố chất, có những bạn ấn tượng, nhiều bạn chưa hết ngỡ ngàng. Các bạn đứng trước ngã tư ngã năm bởi mới ở vòng sơ khảo, chung khảo nên chưa định hướng được cho mình phong cách riêng. Trong hai, ba tháng tới tôi nghĩ các bạn sẽ trưởng thành, tự tin thể hiện hơn trước BGK và công chúng.

Hoa hậu Việt Nam trải qua 28 năm, chị thấy khâu tổ chức bây giờ so với hồi chị đi thi thế nào?

Hồi xưa cơ sở vật chất, sự chuẩn bị không bằng bây giờ. Tôi nghĩ càng tổ chức càng thêm kinh nghiệm, về sau BTC cuộc thi ngày thêm chu đáo hơn. Hồi xưa chắc chắn cơ sở vật chất thua xa, truyền thông cũng chậm và ít hơn. Chẳng thế mà hồi tôi thi xong khu vực phía Nam, được giải nhất về mọi người mới biết mình thi. Giờ chưa khởi động đã râm ran, mọi người đều biết rồi.

Tinh nhạy nghệ sĩ sẽ nhìn ra người xứng đáng làm hoa hậu ảnh 1

Thí sinh ngồi nghe tư vấn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Truyền thông đúng là xôm hơn trước, nhưng có vẻ khán giả ít nhiều không còn nồng nhiệt như hai chục năm về trước?

Bây giờ có nhiều cuộc thi, nhiều gameshow quá nên sự quan tâm cũng bị phân tán. Hoa hậu Việt Nam 2016 đang trong vòng chung khảo, sự quan tâm chưa được rầm rộ, ít nữa sẽ khác. Khi tôi nói về cuộc thi, nhiều người đều biết, vì rõ ràng Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có thương hiệu, uy tín và quy mô từ 28 năm nay.

Năm nay lần đầu tiên có giải Người đẹp Nhân ái. Với tư cách nghệ sỹ, chị có nghĩ mình dễ dàng phát hiện ai diễn, ai chân thành ở các sự kiện như thế này?

Ngay từ đầu khi biết có giải Người đẹp Nhân ái, tôi có trao đổi với BTC, BGK và mọi người cũng đánh giá cao cương vị nghệ sỹ của tôi. Tôi từng là diễn viên, giờ là đạo diễn và dạy nhiều lớp học trò rồi, tôi tin mình đủ tinh nhạy trước thái độ, hành động và tư cách của thí sinh. Hy vọng sự nhạy cảm nghệ sỹ giúp tôi phát hiện, đánh giá một con người tốt hơn.

Chị vừa nói một số người đẹp có tố chất, vậy chuẩn chọn hoa hậu của chị như thế nào?

Tôi hơi khó tính. Hoa hậu trước hết phải thực sự đẹp, vẻ đẹp ngoại hình đập vào mắt người ta, sau đó tới vẻ đẹp tâm hồn, tri thức. Từng trải qua thi cử, tôi cảm nhận vẻ đẹp tri thức rất quan trọng, nhất là các em bây giờ có danh hiệu rồi đều có cơ hội thử sức ở các đấu trường sắc đẹp trên thế giới. Tôi mong các bạn trau dồi khả năng Anh văn, khả năng ứng xử, giao tiếp tốt hơn nữa.

Sự kỹ tính của chị khi “soi” cụ thể ra sao?

Khuôn mặt đẹp, số đo hình thể chuẩn, đương nhiên chọn ra người đầy đủ hết mọi thứ không dễ, nhưng nói về tổng thể vẻ đẹp đó phải hài hòa, đều đặn. Làn da không nhất thiết phải trắng như Bạch Tuyết, nhưng phải có sức sống, khỏe mạnh. Có những bạn da nâu nhưng tôi thấy ở đó sức sống. Tôi cũng làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, tôi rất nhạy cảm khi nhìn vào làn da nào khỏe, làn da nào đang được ủ trong các lớp son phấn.

Chọn hoa hậu khó, tôi hy vọng ở đội ngũ giám khảo năm nay tìm được người xứng đáng. Thường tôi thấy các giám khảo không chấm ngay trước mắt, họ có tầm nhìn xa hơn. Có hoa hậu năm nay chưa hoàn thiện hẳn, một hai năm sau sẽ là người chuẩn về mọi thứ. Tùy vào độ tuổi, chẳng hạn không thể bắt một cô gái 18 tuổi nảy nở ngay được, nhưng một vài năm sau cô ấy tỏa sáng. Điều đó hay và nhờ tài của BGK. Báo Tiền Phong nhiều năm chứng tỏ thành công, giống như ươm mầm tài năng, chẳng hạn như chọn Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy.

Với những thí sinh có tố chất nhưng chưa biết định hình phong cách, chị có lời khuyên nào?

30 thí sinh mỗi người một vẻ, khó mà có lời khuyên đầy đủ, giám khảo lại không được tiếp xúc riêng với thí sinh. Tôi tin trong những ngày tập luyện, hoạt động cộng đồng những người hướng dẫn, BTC sẽ nhìn ra được những yếu tố lợi thế, động viên các bạn làm sao đẩy bật mình lên, phát huy thế mạnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...