Tối nay, Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

Các thí sinh sẵn sàng bước vào đêm chung kết.
Các thí sinh sẵn sàng bước vào đêm chung kết.
TP - Trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 diễn ra tại TPHCM, tối nay 17/12, 45 thí sinh sẽ trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất.

Tôn vinh “Vẻ đẹp của sự thông minh”

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 là sự kế thừa cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng. Đây là năm thứ 5 tổ chức sân chơi tài sắc tôn vinh “Vẻ đẹp của sự thông minh” dành riêng cho nữ sinh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc. Anh Hoàng Tuấn Việt - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Từ cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng đến Hoa khôi Sinh viên Việt Nam là bước chuyển mình gắn với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn, thử thách lớn hơn dành cho các nữ sinh. Qua đó, các nữ sinh thể hiện một phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam”. Đêm chung kết năm nay, có sự hội tụ của 4 gương mặt đoạt giải nhất cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng các năm từ 2013 đến 2016.

Anh Hoàng Tuấn Việt cho biết thêm, đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm nay có sự đổi mới trong thiết kế sân khấu và kịch bản chương trình. Trong đó, sân khấu được lấy cảm hứng từ những đường nét duyên dáng, mềm mại thiếu nữ và sắp xếp nhiều tầng lớp tạo chiều sâu không gian cho các thí sinh trình diễn. Hiệu ứng hình ảnh trong chương trình cũng hứa hẹn nhiều sắc màu mới lạ vừa trang trọng vừa trẻ trung tôn vinh phần trình diễn áo dài. “Tiêu chí hướng đến là sân khấu kết hợp hình ảnh và ánh sáng làm tô điểm nét đẹp của các thí sinh, chứ không xây dựng sân khấu tráng lệ mà xa lạ khiến thí sinh ngỡ ngàng, rụt rè. Chương trình sẽ mang đến những dáng dấp rực rỡ, hiện đại, thanh thoát dù các thí sinh đều là những cô gái không chuyên, xa lạ với sàn biểu diễn”, anh Việt chia sẻ.

Trong đêm chung kết có phần trình diễn của 45 thí sinh với tà áo dài xanh tình nguyện, áo dài Giáng sinh của nhà thiết kế Việt Hùng trên chất liệu lụa Thái Tuấn. Bên cạnh đó, có sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sỹ trẻ như Đông Nhi, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Lân Nhã...

Ban giám khảo đêm chung kết xếp hạng có Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân; NSND Minh Hoà; PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; diễn viên Chi Bảo, diễn viên Mai Thu Huyền; nhà báo Nguyễn Công Khế...

Sẵn sàng cho đêm chung kết

Trong vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam duyên dáng, 45 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, cộng đồng như: Tham quan khu di tích Địa đạo Củ Chi, tặng quà cho trung tâm Thiện Phước Nhân Ái và mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Kim; giao lưu với các doanh nhân trẻ về chủ đề khởi nghiệp...

Trưởng ban tổ chức Hoàng Tuấn Việt cho biết: Theo đánh giá của ban giám khảo từ vòng bán kết, thí sinh lọt vào vòng chung kết có độ đồng đều, có đặc trưng riêng của các vùng miền. Qua các phần thi, hoạt động, 45 thí sinh vòng chung kết đã tự tin và có kỹ năng trình diễn, tương tác hơn trên sân khấu. Công tác chuẩn bị tổ chức đã hoàn thành và sẵn sàng cho đêm chung kết. Ban tổ chức tin rằng, trong đêm chung kết các thí sinh sẽ thực sự rạng ngời, duyên dáng trong các phần trình diễn và vẻ đẹp của sự thông minh sẽ thực sự tỏa sáng”.

Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình TPHCM. Hoa khôi của cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng 200 triệu đồng, cùng vương miện và giấy chứng nhận; Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt nhận được giải thưởng 100 triệu đồng và 50 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận. Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ khác như “Nữ sinh viên tài năng”; “Nữ sinh viên mặc Áo dài tươi tắn, xinh đẹp nhất”; “Nữ sinh viên thân thiện”; “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh”; “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất của mạng viễn thông”, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy khen.

Đặc biệt, các thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 của cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do T.Ư Đoàn tổ chức, đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2018. Thí sinh được giải Hoa khôi, thí sinh hùng biện tiếng Anh xuất sắc nhất và thí sinh được nhà tài trợ lựa chọn sẽ được trải nghiệm một tuần tại Singapore.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị khác tổ chức. Cuộc thi có sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương Nhãn hàng Dr. Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát; nhà tài trợ vàng Công ty Đại Việt Hương. Cùng và các đơn vị đồng hành: Uber Việt Nam và Vietjet – Nhà vận chuyển hàng không chính thức cuộc thi; Hệ thống vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry; Trí Trần Makeup House; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ - VUS; Nhà thiết kế Việt Hùng – lụa Thái Tuấn.

MỚI - NÓNG