Tối nay, chung khảo phía Bắc HHVN: Ca nhạc đậm vị biển

TP - Xuất hiện trong đêm chung khảo 17/7 là các giọng ca hàng đầu thuộc nhiều dòng nhạc phù hợp các lứa tuổi. Đó là Tùng Dương và ca nương Kiều Anh cùng Hò biển, là Đức Tuấn trong sáng tác về biển, và dàn nghệ sĩ trẻ năng động Mr. A, Cường Seven, Soobin Hoàng Sơn…

Phần ca nhạc đêm chung khảo không chỉ là những tiết mục độc lập mà còn kết hợp hữu cơ với phần trình diễn của thí sinh và các người mẫu thời trang. Vẻ đẹp lộng lẫy của vịnh Hạ Long được tái hiện trên sân khấu từ nhiều góc độ. Với Hò biển - sáng tác nổi tiếng của Nguyễn Cường, đạo diễn mượn Hạ Long để khắc họa chốn bồng lai tiên cảnh, làm nền cho tiếng Kiều Anh cất lên. Tùng Dương xuất hiện sau đó trên nền nhạc khỏe khoắn cùng nhóm dân chài sẵn sàng ngư cụ ra khơi buổi sáng.

Âm nhạc chuyển liên tục sang tiết tấu rộn ràng đón các người mẫu trong bộ sưu tập áo dài Bình minh trên biển sử dụng hai màu đỏ và vàng của Brian Võ với những họa tiết tua rua bung ra khi người mẫu di chuyển tượng trưng cho những tia nắng. Giọng hát của hai ca sĩ vẫn tiếp tục song hành với các người mẫu. Tiết mục ca nhạc mở màn có màn kết hoành tráng cùng pháo hoa và 8 nhạc công trống.

Tối nay, chung khảo phía Bắc HHVN: Ca nhạc đậm vị biển ảnh 1

Tiết mục “Nắng thủy tinh” của Ánh Hà làm nền cho màn trình diễn áo dài.

Ánh Hà - giọng ca tài tử chuyên hát nhạc Trịnh đến từ Đà Nẵng sẽ cùng những tà áo dài trong bộ sưu tập của Ngô Nhật Huy thắp sáng sân khấu trong tiết mục Nắng thủy tinh. Vẫn trên chất liệu của bài hát này, thí sinh bước ra khoe dáng trong trang phục áo dài.

Liên khúc Beautiful Girl, Chuyện chàng cô đơn của Young Uno và Hoàng Bách được nhóm nam trẻ Mr. A, Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn cùng DJ Touliver thể hiện. Sân khấu trở thành buổi liên hoan trên bãi biển với lửa trại, ánh trăng… Các giọng ca nam trình diễn đan xen cùng 32 thí sinh trong trang phục bikini với tông đỏ loang và vàng cam do Xuân Thu thiết kế. Phần kết hợp được mong chờ của Đức Tuấn và âm nhạc Võ Thiện Thanh được dàn dựng kỳ công với 15 vũ công nhưng chỉ có 5 vũ công là hiện ra, số còn lại đóng giả núi và nước. Hiệu ứng nhạc nước và ánh sáng làm màn diễn này thêm hấp dẫn.

Hồ Quỳnh Hương hóa thân thành chim công trong tiết mục ca nhạc kết, trước khi công bố kết quả. Cô tự tin trình diễn liền hai sáng tác của chính mình: Đừng lo âu va Ánh sáng thiên thần. Nội dung hai bài khá phù hợp với diễn tiến chương trình. Đây là lúc các thí sinh sẽ có phần lo âu trước khi kết quả được công bố và sau đó, những “thiên thần” may mắn sẽ tỏa sáng. Những lời hát của Hồ Quỳnh Hương như nói thay tâm trạng của hoa hậu tương lai: “Em rạng rỡ như vầng thái dương/ Em ngước lên cao nhìn muôn vì sao/ Em ước mơ cho hàng vạn trái tim/ Và nơi đây trong giây phút này/ Hạnh phúc như em đêm nay”.

“Bài Hò biển tôi đã hát trong liveshow của mình với màu sắc rock, hôm nay hát lại bài về Hạ Long ngay bên vịnh thì cảm xúc khác, nhất là trong chương trình hoành tráng thế này. Hò biển được Hồ Hoài Anh hòa âm lại theo thể loại world music rất hiệu quả. Tôi từng ngồi kèm kỹ sư âm thanh khi mix bài hát này để có kết quả tốt nhất. Đây là lựa chọn chuẩn để có tiết mục mở màn thăng hoa, rực rỡ. Qua bài hát này, Tùng Dương muốn thể hiện tình yêu quê hương đất nước dạt dào. Dương cũng thích kết hợp với Kiều Anh. Còn trẻ nhưng Kiều Anh ý thức bản sắc dân tộc rất rõ”.  

Ca sĩ Tùng Dương

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.