Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên

TPO - Đêm 10/11, đêm thi Người đẹp Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu.

Kết quả chung cuộc, 5 cô gái lọt đề cử Người đẹp Thời trang gồm: Bùi Thị Thanh Nhàn (SBD 052), Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (SBD 182), Đỗ Thị Hà (SBD 245). Bên cạnh đó, Ban tổ chức công bố Giải thưởng Neva Fashion Award thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433).

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 1 Thí sinh Bùi Thị Thanh Nhàn (SBD 052)

Từng làm mẫu ảnh nhưng chưa từng sải bước trên sàn diễn runway, thí sinh Bùi Thị Thanh Nhàn (SBD 052) bày tỏ sự háo hức trước và sau đêm thi Người đẹp Thời trang. Thanh Nhàn chia sẻ: “Kết thúc đêm trình diễn Người đẹp Thời trang, cảm xúc trong em vẫn rất vui và hào hứng. Em cho rằng đó là cảm nhận chung của Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh đó, phản hồi từ khán giả về đêm thi Người đẹp Thời trang cũng khá tích cực. Em cảm thấy mình may mắn và vinh dự khi được lọt đề cử Top 5 Người đẹp Thời trang. Như mọi người đã biết, tất cả 35 cô gái đều trình diễn tốt và tự tin, thần thái trên sân khấu. Kết quả này được xem là động lực để em cố gắng hơn nữa trong các phần thi sắp tới cũng như đêm Chung kết. Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn BTC cuộc thi đã tạo điều kiện cho các thí sinh có trải nghiệm hết sức mới mẻ, chuyên nghiệp. Cảm ơn các NTK đã giúp các thí sinh tỏa sáng trong đêm thi vừa qua”.

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 2 Thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068)

Sở hữu chiều cao 1m77 và đôi chân 1m11, Nguyễn Lê Ngọc Thảo (SBD 068) là một trong những thí sinh có nhiều lợi thế ở phần thi Người đẹp Thời trang. Nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn của Ngọc Thảo thực sự thu hút, khuôn mặt của cô rất sáng sân khấu. Hiện tại, ngoài giờ học chính khóa khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hutech TP.HCM, Ngọc Thảo còn hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp. Cô là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, từng xuất hiện trong nhiều show diễn của các nhà mốt nổi tiếng trong nước. Chính vì vậy, việc Ngọc Thảo được gọi tên ở Top 5 Người đẹp Thời trang không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Chia sẻ về điều này, Ngọc Thảo cho hay: “Dù đã quen với sàn diễn thời trang nhưng cảm xúc trong đêm thi Người đẹp Thời trang vẫn vô cùng hồi hộp và háo hức. Em thực sự hạnh phúc khi được gọi tên vào Top 5 Người đẹp Thời trang và lấy đó làm nền tảng, động lực để cố  gắng hơn ở chặng đường tiếp theo”.

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 3 Thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD 182)

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD 182) từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2019. Trải nghiệm ở Miss World Vietnam 2019 cho Bích Thùy những lợi thế về kĩ năng trình diễn và sự tự tin nhất định trên sân khấu lớn. “Cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn lâng lâng xúc động với kết quả lọt Top 5 Người đẹp Thời trang. Như đã từng chia sẻ, em cảm thấy áp lực khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2019, em đi thi với mong muốn bản thân có cơ hội thử sức, trải nghiệm. Bây giờ, đến với Hoa hậu Việt Nam, em đề ra mục tiêu cao hơn và quyết tâm hơn”- Bích Thùy tâm sự.  

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 4 Thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245) 

Là một trong những thí sinh được đánh giá cao từ những vòng đầu, thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245) ngày càng tỏa sáng và thể hiện bản lĩnh sân khấu. “Khi được gọi tên vào Top 5 Người đẹp Thời trang đầu tiên, em khá bất ngờ. Sau đó là cảm giác vui và hạnh phúc bởi sau quá trình nỗ lực tập luyện thì mình đã có được thành quả nhỏ. Kết quả này là nguồn động viên để em cố gắng hơn ở chặng Chung kết tiếp theo. Em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho em” - Đỗ Thị Hà bộc bạch.

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 5 Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thương (SBD 345)

Là một trong những nhân tố mới khi Nguyễn Thị Hoài Thương (SBD 345) chưa từng tham dự cuộc thi nhan sắc nào trước đó. Tuy nhiên, Hoài Thương dần khẳng định được năng lực bản thân và sự nỗ lực trên sàn tập. Hoài Thương chia sẻ: “Đến với sàn diễn thời trang là ước mơ của em từ nhỏ và em cũng không nghĩ là mình sẽ được mặc lên mình trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng. Chính vì vậy, khi đến với đêm thi Người đẹp Thời trang, em đã cố gắng tập luyện và trình diễn thật tốt. Là thí sinh cuối cùng được đọc tên vào Top 5 Người đẹp Thời trang, em hạnh phúc tới vỡ òa. Mọi cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Em xin cảm ơn BTC cũng như các NTK đã tạo ra một đêm diễn hết sức tuyệt vời như vậy cho chúng em”.

Top 5 Người đẹp Thời trang chia sẻ cảm xúc khi được gọi tên ảnh 6 Thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433)

Với danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc 2019, thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 433) đủ điều kiện được đặc cách vào vòng Bán kết toàn quốc HHVN 2020. Bên cạnh đó, với nụ cười toả nắng, chiều cao 1m73, Thu Phương cũng từng đạt danh hiệu Người Đẹp Biển và dừng chân tại top 5 của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Là cô gái duy nhất giành giải thưởng từ nhà mốt Neva Fashion, Thu Phương trải lòng: “Em rất bất ngờ khi MC đọc tên mình giành được giải Neva Fashion Awards. Em nghĩ rằng đêm thời trang này em và tất cả các bạn thí sinh đều đã làm rất tốt về catwalk và thần thái. Vậy nên giành được giải thưởng quý giá này là một điều hết sức may mắn của em. Sau đêm thời trang đó em cảm thấy có thêm động lực và tự tin hơn rất nhiều”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.