Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế
TPO - Sau nhiều chặng dừng chân đầy hứng khởi, háo hức tại các trường cao đẳng, đại học thuộc TP HCM, Đà Nẵng, sáng 8/5, Tour tuyển sinh và giao lưu 30 năm Hoa hậu Việt Nam (HHVN) tiếp tục hành trình tưng bừng tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, với sự tham gia của Á hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung, Top 10 HHVN 2016 - Người đẹp có mái tóc đẹp nhất Hoàng Thị Quỳnh Loan, Hoa khôi Đà Nẵng Nguyễn Thị Như Thủy.
Lần đầu tiên tổ chức vào năm 1988, HHVN do Báo Tiền Phong khởi xướng, sáng lập, giữ quyền tổ chức suốt 30 năm qua. Năm nay, cuộc thi diễn ra qua 2 giai đoạn, tại 3 địa điểm. Giai đoạn thứ nhất diễn ra ở khu du lịch Tuần Châu (Hạ Long) và Coco Bay (Đà Nẵng). Tại Tuần Châu, các thí sinh được tham gia các hoạt động như thi Người đẹp thể thao, Người đẹp du lịch. Đặc biệt, tại đây còn có đêm Gala kỷ niệm 30 năm HHVN. Đó sẽ là đêm quy tụ các HHVN từ trước đến nay. Địa điểm thứ hai, đó là Coco Bay - Đà Nẵng. Tại đây, các thí sinh sẽ được tham gia các phần thi Người đẹp tài năng, Người đẹp biển, cũng như có thêm phần thể hiện quan trọng tại Tuần lễ thời trang. Giai đoạn thứ hai là Đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 22/9/2018, tại TPHCM.
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 1
 
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 2

MC Ngọc Trai khuấy động buổi giao lưu bằng các trò chơi vui nhộn

Thông tin từ Ban tổ chức HHVN 2018, điểm mới năm nay trước thềm cuộc thi diễn ra, đó chính là Tour quảng bá HHVN. Đến nay, sau các chặng dừng chân đầy hứng khởi tại nhiều trường cao đẳng, đại học thuộc TPHCM, Đà Nẵng, Tour tuyển sinh và quảng bá, giao lưu 30 năm HHVN đã đến Huế, trong sự chào đón tưng bừng của đông đảo giới trẻ Huế, không chỉ trong phạm vi sinh viên Trường Đại học Khoa học.

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 3

Hội trường chật kín sinh viên đến giao lưu, gặp gỡ các người đẹp

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 4

Tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp về buổi giao lưu, quảng bá

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 5
 
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 6

Sinh viên Huế hết sức hào hứng

Tại Huế sáng 8/5, mặc dù phải đến 8h30 chương trình mới diễn ra, nhưng từ sớm, hội trường chính của Trường Đại học Khoa học Huế đã không còn một chỗ trống, với gần 1.000 sinh viên tham gia giao lưu và chờ đón giây phút được gặp mặt nhiều người đẹp như Á hậu Thùy Dung, Người đẹp Quỳnh Loan, Hoa khôi Như Thủy; cũng như nhiều ca sĩ hiện là thần tượng của giới trẻ như Will, Jun Phạm…

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 7

Will hát giao lưu với sinh viên

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 8
 
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 9

Và có thêm sự tham gia của Hoa khôi Như Thủy

Ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng BTC, cho biết: “HHVN 2018 trải qua năm thứ 30, với mùa thi lần thứ 16, Ban tổ chức luôn hướng đến những cái mới trong mỗi lần tổ chức thi. Hy vọng mỗi lần thay đổi và hướng đến cái mới như vậy sẽ tạo nên sự hào hứng và thử thách mới đối với thí sinh”.

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 10

Hai người đẹp Như Thủy và Quỳnh Loan

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 11

Phó Tổng biên tập Phùng Công Sưởng giới thiệu nét mới cuộc thi HHVN 2018

Phó Tổng biên tập Phùng Công Sưởng giới thiệu một trong những điểm mới mà cuộc thi hướng tới, đó là phần thi Người đẹp thời trang. “Trong phần thi này, thí sinh có nhiều cơ hội được thể hiện mình, cùng tham gia thiết kế với các hãng thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế; được tham gia vào các show diễn thời trang không chỉ trên sân khấu mà tại các khu phố đi bộ, các khu du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, như khu du lịch Coco Bay của Đà Nẵng. Qua đó, thí sinh có cơ hội thể hiện gu thẩm mỹ của mình, phối hợp với gu thời trang của các hãng thiết kế nổi tiếng, nhằm tăng cường các kỹ năng, sau đó, có thể trở thành những người mẫu đầy triển vọng trong tương lai”, Phó Tổng biên tập Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 12

Sinh viên hỏi về kinh nghiệm dự thi hoa hậu

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 13

Chia sẻ của Á hậu Thùy Dung

Giao lưu với sinh viên Huế, Á hậu HHVN 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên Dung được đến Huế. Dung đã ở đây 2 ngày, đi thăm nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon ở Huế. Dung rất yêu xứ Huế. Hôm nay, Dung cố tình mặc bộ áo dài Huế, như một cô gái Huế vậy”. Á hậu Thùy Dung còn chia sẻ: “Nếu các bạn SV Huế có muốn tham gia cuộc thi HHVN 2018 , đây là cuộc thi kéo dài trong 3 tháng không thể ngắn mà cũng không quá dài, nên phải giữ gìn tốt sức khỏe. Khi các bạn đến với cuộc thi HHVN, các bạn hãy thể hiện tốt nhất và cố gắng hết mình, lúc đó, BTC sẽ hỗ trợ hết mình vào việc khám phá những điều, thậm chí là những nét đẹp mà các bạn không biết là mình đang sở hữu. Các bạn hãy cố gắng hết sức. Và điều quan trọng là chúng ta không chỉ tìm kiếm một cô gái có gương mặt đẹp, phải chuẩn bị nhiều về ngoại hình, tập luyện, mà còn phải chuẩn bị nhiều về kiến thức”.

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 14

Trao học bổng cho sinh viên Đại học Khoa học Huế

Dịp này, thông qua Quỹ Hỗ trợ tài năng Trẻ của TƯ Đoàn, Ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế.

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 15
 
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 16

Jun Phạm làm "nóng" khán phòng bằng một ca khúc sôi động

Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 17  
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 18  
Tour giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu đến Huế ảnh 19 Sinh viên "vây" chụp ảnh lưu niệm cùng các á hậu, hoa khôi, người đẹp
Được biết, sau khi đến Huế vào ngày 8/5, Tour tuyển sinh và giao lưu 30 năm HHVN sẽ tiếp tục diễn ra tại các trường đại học, cao đẳng phía Bắc, với khởi đầu tại Hà Nội vào ngày 12/5 tới. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.