Từng thí sinh được hưởng chăm sóc hạng Sao

BTS bất ngờ tổ chức tiệc cho 3 bạn sinh nhật tháng 6. “Đại gia đình” có một buổi tối hạnh phúc, thư giãn. Ảnh: Mạnh Thắng.
BTS bất ngờ tổ chức tiệc cho 3 bạn sinh nhật tháng 6. “Đại gia đình” có một buổi tối hạnh phúc, thư giãn. Ảnh: Mạnh Thắng.
TP - Sau sơ khảo nếu được đi tiếp vào vòng trong, ngay từ Chung khảo khu vực, thí sinh đã được Ban tổ chức (BTC) hỗ trợ. Đặc biệt mỗi nhóm 8 thí sinh có riêng hai người của Ban thí sinh (BTS) chăm chút như người thân gia đình. Thí sinh gần như không phải lo bất kì gì ngoài việc tập trung tập luyện, giữ tinh thần, sắc vóc cho đêm thi.

Hỗ trợ đồng đều và đạt chuẩn celeb

Rút kinh nghiệm từ cách chăm sóc thí sinh của nhiều mùa thi Hoa Hậu Việt Nam (HHVN) trước và của nhiều cuộc thi nhan sắc khác, BTC Hoa Hậu Việt Nam 2018 đã thiết kế mô hình mới về tổ chức để mỗi thí sinh nhận được sự hỗ trợ đồng đều về tinh thần lẫn vật chất, tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tại vòng Chung khảo phía Nam, trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng FLC Qui Nhơn, mỗi nhóm 8 thí sinh ở cùng 2 thành viên BTS ở cùng trong một Villa 2 tầng (bốn phòng lớn, mỗi phòng có tiện nghi khép kín), có bể bơi riêng. Theo qui chế các thí sinh không được tiếp xúc với người thân hoặc tiếp khách tại villa. Trước Chung khảo một ngày, những thí sinh có người nhà bay đến Qui Nhơn dự đêm thi, động viên con em mình, được BTC bố trí một chuyến xe đón từ sân bay.

Hàng ngày, mọi di chuyển của thí sinh đều có xe hạng sang Skybus đưa đón. Để các thí sinh cân bằng năng lượng tập luyện, ngoài thực đơn ba bữa chính đủ chất, nhiều rau và hoa quả, tại phòng tập mỗi buổi luôn có phục vụ đồ ăn nhẹ.Buổi tập quá giờ, thức ăn đóng hộp sẽ được chuyển  đến tận phòng tập.

Thành viên BTS đảm nhiệm rất nhiều vai, các chị vẫn tự nhận đùa vừa là “bảo mẫu”, vừa là “điều dưỡng viên”, vừa là “tư vấn tâm lý”...Trong nhà chung, hễ có thí sinh nào gặp vấn đề từ phồng rộp chân, cảm cúm đến mặc cảm không thể đi catwalk đều được các chị  và bạn trong nhà chia sẻ, giúp đỡ. Mỗi ngày có một chuyến xe từ Khu nghỉ dưỡng ra Trung tâm thành phố Qui Nhơn, thành viên BTS sẽ thu thập mọi đơn hàng từ các thí sinh để mua sắm hộ. Có bạn cần loại sữa uống ca cao đúng khẩu vị, có bạn cần băng dán cá nhân chống rộp chân đi giày cao, thuốc nhỏ mắt, kẹo bạc hà giảm đau họng... BTS chu đáo chuẩn bị muối để thí sinh ngâm chân cho đỡ mỏi sau nhiều giờ tập luyện trên giày cao gót. Ngay cả chi phí giặt ủi hàng ngày cũng được hỗ trợ để thí sinh không phải trả theo quy định ở nơi lưu trú.

Từng thí sinh được hưởng chăm sóc hạng Sao ảnh 1

Thí sinh Chung khảo phía Nam được đưa đón bằng xe hạng sang Skybus.

Thành viên sống trong mỗi villa giống như một gia đình nhỏ trong đại gia đình Vòng chung khảo. Tại mỗi nhà, hai chị “điều dưỡng” canh giữ các em từng li. Người nghiêm khắc, người dịu dàng nhưng họ có điểm chung là bảo vệ các em trong nhà mình “không để một ai thấy “đơn thương độc mã””. Một lần, tại Bảo tàng Vua Quang Trung (Tây Sơn, Bình Định), trời nắng gắt, vài thí sinh muốn mua lon nước có ga ướp lạnh để uống cho đã khát, chị Nguyễn Nữ Quỳnh Yên thấy vậy nói to : “Không được, muốn đau họng à? Nước ga tăng cân đó”.  Vừa nói Quỳnh Yên vừa đưa vào tay các em mấy chai nước suối không lạnh. Một chị khác bắt gặp ánh mắt mấy em tội nghiệp nhìn tủ nước mát, đợi tổng quản Yên đi khỏi, chị này lấy mũ che lon nước ga lạnh đang uống , tiến đến nói nhỏ “ống hút đây, mỗi đứa nhấp một ngụm thôi đấy, cho đỡ thèm”.

Vào lúc các em đang trong trạng thái mệt mỏi, hễ có phóng viên ảnh nào tiến gần lập tức bị các chị đuổi quầy quậy “tụi nhỏ nó thiếu ngủ, mệt phờ rồi, không chụp choẹt gì hết cả”.

Không ai phải “đơn thương độc mã”

Tại nhiều cuộc thi sắc đẹp có sự chênh lệch về điều kiện chăm sóc và đầu tư giữa các thí sinh. Không ít thí sinh mang tâm lý tủi thân khi khi thấy các bạn có mẹ, chị thuê khách sạn ở cạnh, gia đình mời cả e kíp trang điểm, slylist riêng.Thế nên có nhiều bạn gái đủ tiêu chuẩn, thích đi thi nhan sắc nhưng không dám đăng ký vì “sợ tốn kém”, “không có tiền thuê trang điểm và trang phục” hoặc “ít tiền phải nhận tài trợ váy áo xấu”.... Nỗi lo lắng này không tồn tại trong cuộc thi HHVN 2018.

Bước chân vào vòng Chung khảo, thí sinh được BTC dụng công, tỉ mẩn chuẩn bị từng quà tặng chào mừng gồm: áo khoác yukata; giày cao gót để trình diễn đến từ thương hiệu giày Dolly; áo thun - mũ đồng phục, áo khoác chống nắng đến từ thương hiệu V-sixtyfour.

Hỗ trợ trang điểm, làm tóc từ các chuyên gia nổi tiếng, chuyên làm cho các celeb (người nổi tiếng). Chuyên gia makeup Mid Nguyễn từng trang điểm cho Hoa khôi Lan Khuê, Hoa hậu Jolie Nguyễn… John Kim được biết đến là chuyên gia trang điểm của Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, Á hậu Thụy Vân…

Từng thí sinh được hưởng chăm sóc hạng Sao ảnh 2

Chuyên gia trang điểm Mid Nguyễn tận tình và không phân biệt “trang điểm cho thí sinh cũng kỹ như cho celeb”.

Để cho từng thí sinh hưởng hiệu quả trang điểm đồng đều, tránh sự thiên vị riêng, buổi tối, đại diện mỗi villa đứng ra bốc thăm tên nhóm trang điểm sẽ làm đẹp cho họ vào sáng hôm sau.

BTC hỗ trợ trang phục áo dài cho tất cả hoạt động chụp ảnh, quay hình Tự giới thiệu và trình diễn trong đêm thi từ Nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng như Ngô Nhật Huy, Brian Võ, Liên Hương…

Ngoài ra trang phục bikini từ thương hiệu áo tắm Xuân Thu nổi tiếng. Trang phục dạ hội, thí sinh có thể tự chuẩn bị nhưng nếu cần hỗ trợ, BTC sẽ cung cấp trang phục dạ hội từ các NTK nổi tiếng như Brian Võ.

 Hoạt động chụp ảnh, quay clip Tự giới thiệu cho thí sinh được BTC lựa chọn ekip chuyên nghiệp chuyên quay chụp cho các hoa hậu, nghệ sĩ: Lê Chí Linh; Viết Quý; ekip Phúc Kiếng Cận…Thí sinh được tập luyện catwalk với Crazy Nhóc – Chuyên gia dàn dựng catwalk tại nhiều cuộc thi nhan sắc lớn; được rèn luyện giải phóng hình thể với Biên đạo nổi tiếng Huỳnh Mến.

Với một số thí sinh vướng lịch học, BTC gửi giấy chứng nhận, công văn đến trường để nhà trường hỗ trợ đổi lịch học, lịch thi cử giúp các bạn yên tâm dự thi HHVN.

Hành trang đến với HHVN, thí sinh chỉ cần chuẩn bị vật dụng, đồ dùng cá nhân, một ít trang phục cho các hoạt động đời thường. Suốt quá trình tham gia, gần như thí sinh chẳng phải tiêu tiền vì mọi thứ đã có BTC lo chu đáo hết rồi. Các “sĩ tử” chỉ còn việc hoàn thiện bản thân và tỏa sáng.

MỚI - NÓNG