Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau'

Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau'
Được kỳ vọng là một trong những gương mặt mang lại niềm vui cho nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế, Á hậu Nguyễn Tường San đã không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng khi có mặt trong Top 8 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2019 đồng thời giành được giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Sau đêm chung kết, Á hậu Nguyễn Tường San đã có những chia sẻ vô cùng lý thú về quá trình tham dự cuộc thi cùng người hâm mộ.

1.    Cảm giác của Tường San khi giành được vị trí Top 8 cũng như Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2019?

San rất hạnh phúc và cũng có một chút bất ngờ nữa. Nếu mọi người theo dõi có thể thấy vào khoảnh khắc San được gọi tên ở giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất San thậm chí đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, lúc ở phía trong hậu trường San đã rất bất ngờ và mừng rỡ. Khi bước ra để nhận giải thưởng này, San mang theo một niềm tự hào to lớn về bộ quốc phục của mình cũng như những gì mà mình đã rất cố gắng cuối cùng cũng nhận về được “trái ngọt” vì San được biết kể từ năm 1995 đến nay, San là đại diện Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Còn về vị trí Top 8 chung cuộc, không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc ấy. Ngay khi cuộc thi kết thúc, San đã tự hứa với mình rằng sẽ phải cố gắng hết mình để với vị trí mà mình đạt được, có thể lan tỏa nhiều hơn nữa nguồn năng lượng tích cực và đóng góp được thật nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho những bạn trẻ Việt Nam.

2. Trước khi đến Nhật Bản để tham dự Hoa hậu Quốc tế 2019, Tường San đặt mục tiêu gì? Bạn đã hài lòng với kết quả mà mình đạt được hay chưa?

Trước khi lên đường đi thi, San đã có chia sẻ về mong muốn sẽ đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Trong quá trình tham gia cuộc thi, San luôn cố gắng thể hiện hết mình vì mong muốn đó. Mỗi ngày thức dậy San luôn đứng trước gương và nhắc nhở mình vì mục tiêu đó, dù một mình ở nước Nhật và phải tự chuẩn bị hết mọi thứ, San vẫn luôn tự động viên mình để mạnh mẽ hơn. San cảm thấy khá hài lòng với những gì mình đạt được tại cuộc thi vì xung quanh mình có rất nhiều cô gái rất hoàn hảo và tuyệt vời. Cuộc thi năm nay có tới 83 thí sinh, đây là năm có lượng thí sinh đông nhất từ trước đến giờ. Với kết quả này, San nghĩ mình thực sự đã rất nỗ lực rồi.

3. Nhận định cũng như đánh giá của Tường San về Top 5 của Hoa hậu Quốc tế năm nay? Trong số những cô gái đó, Tường San ấn tượng với ai nhất?

San nhận định Top 5 năm nay khá hoàn hảo, San cũng có đọc những bình luận trên mạng xã hội và hầu hết mọi người đều đồng tình với kết quả này. Vì cuộc thi Miss International với những tiêu chí đánh giá rất riêng, đặc biệt không hề có vòng loại bình chọn mà kết quả là sự đánh giá của ban giám khảo trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, vì vậy những cô gái vào những chặng cuối đều là những người thực sự phù hợp nhất. Về người San ấn tượng nhất có lẽ là Tân hoa hậu Sireethorn Leearamwat. Chị Sireethorn và San rất thân thiết với nhau. San và chị thường hay đi cùng nhau trong các hoạt động được ban tổ chức xếp chung ở nhóm châu Á, vì thế San đã có rất nhiều kỉ niệm với chị. Và vào khoảnh khắc chị đăng quang, San đã rất mừng cho chị.

Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau' ảnh 1  

4. Ở thời điểm Tân Hoa hậu Quốc tế 2019 – đại diện Thái Lan đăng quang, Tường San đã rơi rất nhiều nước mắt, cảm giác của bạn lúc đó là gì?

Vào khoảnh khắc còn 4 đại diện nắm tay nhau chờ kết quả cuối cùng, San đã rất hồi hộp và run nữa. Rồi khi nghe tên đại diện Thái Lan được gọi, San đã rất bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc đó trong đầu San hoàn toàn là sự vui mừng và San đã ôm chặt lấy chị ấy để chúc mừng, thậm chí còn òa khóc vì chị em đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài nên khi đó dù có là ai thì cũng sẽ mừng cho nhau, và còn mừng hơn nữa khi đó lại là một người chị rất dễ thương của mình. San thực sự đã không kìm được nước mắt mà chúc mừng chị.

5. Thời điểm tham dự cuộc thi, Tường San thân thiết với đại diện đến từ quốc gia nào nhất?

San thân thiết với các đại diện đến từ châu Á như Thái Lan, Malaysia, cô bạn dễ thương ở chung phòng Cambodia.

Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau' ảnh 2  

6.  Kỷ niệm vui, buồn mà Tường San đã có trong suốt quá trình tham dự cuộc thi?

Kỷ niệm vui thì rất nhiều, có lẽ là tất cả các hoạt động trong cuộc thi khi mà San và các thí sinh được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, thú vị thậm chí có những điều lần đầu tiên được thử. San thích nhất là lần được học pha trà đạo, được hướng dẫn cách ngồi sao cho đẹp và thanh lịch nhất, cách gấp khăn tay như những người phụ nữ Nhật. Còn về kỉ niệm buồn thì chắc là khoảnh khắc khi phải nói lời tạm biệt mọi người. Vào trước ngày chung kết, San đã ôm lấy những người bạn, người chị thân thiết với mình để nói lời cảm ơn và chúc nhau may mắn. Vì thế khi chung kết vừa hoàn tất cũng là lúc San thấy mình mau nước mắt nhất vì San biết mình sẽ phải xa mọi người để bắt đầu một hành trang mới mà mỗi người mang một sứ mệnh khác nhau.

7. Theo như bạn chia sẻ trên trang cá nhân, có giai đoạn sức khỏe bạn không được tốt mà lịch trình của cuộc thi lại vô cùng dày đặc. Cảm xúc của Tường San lúc đó ra sao, có thấy chán nãn và mệt mỏi? Đâu là động lực để bạn có thể vượt qua những khó khăn ấy?

Thời gian đầu sang Nhật do chưa quen với thời tiết cũng như lịch trình hoạt động dày đặc, di chuyển liên tục từ tỉnh này qua tỉnh khác trong vòng vài ngày đầu, thế nên San đã bị sốt nhẹ, đồng thời do makeup liên tục nên San cũng bị lên lẹo ở mắt. Ngay khi cảm nhận tình trạng của mình đang không ổn, San đã nhắn tin về cho gia đình và ekip, lúc ấy San cũng khá mệt nhưng vẫn không quên mục đích của mình khi đến với cuộc thi. Vì vậy San đã hỏi mẹ cũng như ekip của mình tư vấn xem có nên uống thuốc không, nên uống loại thuốc nào cho mình đỡ rơi vào trạng thái mệt mỏi. San đã rất tích cực tìm cách để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình và khi đọc những lời động viên của mọi người lại càng khiến San thêm quyết tâm hơn nữa. Cũng rất may với sự cố gắng và kiên trì của mình, chỉ vài ngày San đã khỏe lại và càng ngày càng thấy mình quyết tâm hơn với cuộc thi này.

Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau' ảnh 3  

8. Một số nhận định cho rằng, Tiếng Anh của Tường San chưa thật sự lưu loát khiến cho bài phát biểu không thật sự ấn tượng. Và đây cũng là lý do chính khiến bạn không vào sâu hơn nữa. Bạn cảm thấy như thế nào về ý kiến này?

San khá tự tin với vốn tiếng Anh của mình, vì đối với San tiếng Anh là công cụ để truyền đạt nội dung, khi mình đủ khả năng truyền đạt những gì mình muốn nói đến người khác như vậy là đã thành công phần nào rồi. Còn về bài phát biểu, San phải thú thực rằng lúc đó San khá run, vì thế để bảo đảm những thông điệp mình truyền tải được nói ra một cách đầy đủ nhất San đã điều chỉnh nhịp điệu bài nói bằng cách nói chậm rãi và đầy đủ cảm xúc. Còn về nhận xét và cảm nhận về bài phát biểu mỗi người đều có những ý kiến riêng khác nhau, vì thế San tôn trọng những ý kiến của mọi người. Tuy nhiên San nghĩ bài phát biểu này không hẳn là lý do then chốt để giám khảo quyết định kết quả, còn những yếu tố khác để tạo nên những quyết định cuối cùng.

9. Sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Tường San có dự định gì cho bản thân trong thời gian tới?

Sau cuộc thi, San đã dành vài ngày để nghỉ ngơi. Tiếp theo đó San sẽ quay trở về Việt Nam để gặp gỡ và giao lưu với báo chí, và trước mắt sẽ tiếp tục hoàn thành việc học của mình đồng thời song song đó là thực hiện nghĩa vụ của một Á hậu. San hi vọng thời gian sau đó mình sẽ có những kế hoạch, những dự án ý nghĩa mà San có thể dùng tiếng nói của mình để truyền đi những điều tích cực nhất cho cuộc sống.

Hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2019 của Á hậu Tường San có sự đồng hành tài trợ đặc biệt từ dự án Ascent Garden Homes – được Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Tiến Phát và Prosehre (Nhật Bản) liên kết đầu tư và cùng đồng hành còn có Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Jesco Hòa Bình.

Ascent Garden Homes là sản phẩm thứ 4 thuộc dòng Ascent của Tiến Phát, nằm kề bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, ngay trung tâm Quận 7.

Ascent Garden Homes chỉ với 478 căn hộ được thiết kế mảng xanh đến từng ngóc ngách, tạo nên không gian vô cùng thư thái, an yên với màu xanh dịu dàng của cây cỏ, xanh trong lành của nước và xanh bao la của đất trời.

Công ty Jesco Hòa Bình là công ty liên doanh giữa tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình ở Việt Nam và Tập đoàn Jesco Holding của Nhật Bản với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế & thi công cơ điện bao gồm hệ thống điện và điện nhẹ, ACMV, PCCC và cấp thoát nước.

Jesco Hòa Bình đã được Bộ Xây Dựng chứng nhận với công trình xây dựng chất lượng cao do Tiến Phát làm chủ đầu tư và ngoài ra hoạt động MEP Jesco Hòa Bình cũng được đăng trên tạp chí quốc tế toàn cầu Japan Times bằng Tiếng Anh.  Link bài báo đọc thêm: https://bit.ly/2MjmH08

MỚI - NÓNG