Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo

TPO - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam diện loạt váy áo cut-out táo bạo và gợi cảm trong bộ ảnh đen-trắng vô cùng quyến rũ mới thực hiện.
Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 1

Mới đây, Võ Hoàng Yến trình làng bộ ảnh đen-trắng cực kỳ quyến rũ và táo bạo.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 2

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam diện loạt thiết kế xẻ trên, hở dưới vô cùng cá tính và gợi cảm khoe thân hình thon thả đầy quyến rũ.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 3

Người đẹp phô trọn lưng trần và đôi chân thon dài quyến rũ dưới ống kính máy ảnh.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 4

Cô cũng có những khoảnh khắc cực phiêu, khoe những hình xăm cá tính trên cổ tay.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 5

Thân hình ngày càng thon thả, mảnh mai giúp Võ Hoàng Yến tự tin thể hiện sự nóng bỏng của mình trong những shot hình.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 6

Không chỉ thế, diễn xuất qua ánh mắt đầy biểu cảm của 'chị đại' làng mẫu Việt khiến những khung ảnh càng thêm ấn tượng.

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 7

Chia sẻ về cảm xúc khi thực hiện bộ ảnh, Võ Hoàng Yến cho biết: "Có lẽ đây là độ tuổi mà tôi cảm nhận sự đàn bà trong mình, không cần diễn xuất để chứng minh mà nó là cảm xúc thật toát ra từ bên trong, độ chín và mặn mà của người đàn bà với nhiều trải nghiệm của cuộc sống".

Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 8
 
Võ Hoàng Yến diện váy cắt xẻ gợi cảm táo bạo ảnh 9

Sau nhiều năm 'chinh chiến' trong showbiz, cái tên Võ Hoàng Yến vẫn là một siêu mẫu khó thay thế ở làng mốt Việt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.