Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TPO - Nguyễn Phương Vy, sinh năm 1997 đến từ TP. HCM trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký tham gia cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Cuộc thi ảnh “You can do it – Universe Online” sau khi khởi động đã xuất hiện hàng loạt thí sinh ấn tượng, trong đó có dàn cựu thí sinh quay trở lại và còn xuất hiện cả thí sinh chuyển giới.

Nguyễn Phương Vy, sinh năm 1997 đến từ TP. HCM. Phương Vy là thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký tham gia cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Phương Vy cho biết, ngay từ nhỏ, cô đã mang ước mơ được đi thi hoa hậu, đội vương miện và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế. Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể mang hình hài người phụ nữ như hiện tại. Nhưng cô biết, cơ hội để cô thi hoa hậu tại Việt Nam là không có.

Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 1  

Sự xuất hiện của Ángela Ponce – Hoa hậu Tây Ban Nha tại Miss Universe 2018 đã thổi bừng ước mơ của Phương Vy thêm lần nữa. Khoảnh khắc Ángela Ponce sải bước kiêu hãnh, tay cầm dải sash Tây Ban Nha đứng trước hàng ngàn khán giả khiến cô vô cùng xúc động và nuôi hy vọng sẽ giống như Ángela Ponce, đại diện Việt Nam – đại diện cho cộng đồng người chuyển giới, khẳng định bản thân, sắc đẹp, sự tự tin, bản lĩnh và truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBT về sự bình đẳng giới.

Tuy nhiên, đây là hồ sơ không hợp lệ theo quy định, quy chế cuộc thi online, cũng như tiêu chí tuyển chọn thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng ban tổ chức quyết định vẫn sẽ đăng tải hình ảnh của Phương Vy trên fanpage chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như một lời động viên, khuyến khích những cô gái hiện đại hãy theo đuổi đam mê, ước mơ của mình. Phương Vy là hình mẫu truyền cảm hứng cho những cô gái sống có ước mơ, dám biến ước mơ thành hiện thực. Thông điệp mà cô mang đến cuộc thi rất tích cực, lạc quan, giống như Hoa hậu H’Hen Niê, truyền tải năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 2  

Chu Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1998 đến từ Đắk Lắk hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Quãng thời gian học tập xa nhà giúp Lan Anh rèn luyện được tính tự lập, sự tự tin và mạnh dạn hơn khi đứng trước đám đông. Cô cao 1m74, số đo lần lượt 82-58-94.

Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 3  

Huỳnh Thị Thu Trang, sinh năm 1995, cao 1m70, số đo 83-63-91. Hiện đang là người mẫu nên Thu Trang rất tự tin về kỹ năng trình diễn và chụp ảnh. Cô sở hữu gương mặt hiện đại, có cùng xuất phát điểm là người mẫu như đương kiêm hoa hậu H’Hen Niê nên Thu Trang hi vọng sẽ giúp An Giang tự hào khi là người đầu tiên đem vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về cho quê hương.

Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 4  

Ngô Thị Thu Hương, sinh năm 2000, đến từ Bình Dương hiện đang là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Tuy còn trẻ nhưng cô rất quyết tâm cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vì hâm mộ nghị lực vươn lên, lối sống giản dị của hoa hậu H’Hen Niê. Cô mong muốn được học hỏi và gặp H’Hen Niê để bản thân trưởng thành hơn, có cách sống tích cực hơn. Thu Hương cao 1m72, số đo lần lượt 88-64-90.

Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 5  
Xuất hiện thí sinh chuyển giới đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 6  
Trong dàn thí sinh đăng ký tham gia còn có sự xuất hiện của hai cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Nguyễn Thị Thanh Trang và Lê Thị Ngọc Út. Sau cuộc thi, cả hai đều gặt hái được nhiều thành công tại các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu khác. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn là mục tiêu lớn nhất mà Thanh Trang và Ngọc Út muốn chinh phục. Đó là lý do mà cả hai trở lại tham gia cuộc thi năm nay với quyết tâm sẽ là người kế nhiệm H’Hen Niê. Nguyễn Thị Thanh Trang, cao 1m74, số đo hình thể 87-63-99, còn Lê Thị Ngọc Út  cao 1m75, số đo 85-62-96. Cả hai đều cùng sinh năm 1993.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.