12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê
Hai năm trở lại đây, những xu hướng hot nhất làng mốt thế giới đều được các mỹ nhân Việt nhanh nhạy bắt kịp.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê

> Sao Việt đua nhau diện quần 'thiếu vải' khoe chân
> Sao Việt chống 'lộ hàng'

Hai năm trở lại đây, những xu hướng hot nhất làng mốt thế giới đều được các mỹ nhân Việt nhanh nhạy bắt kịp.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 1

1. Thắt lưng peplum

Thắt lưng peplum là xu hướng phụ kiện khá thịnh hành trong làng mốt năm qua. Giống một chiếc váy da ngắn được thắt ở eo như váy peplum, chất liệu chính của phụ kiện này là da và có màu đen. Tuy phổ biến trên thế giới nhưng khi về Việt Nam, dòng sản phẩm này khá hiếm vì kén mặc. Sở hữu thân hình chuẩn cùng tài mix đồ bậc thầy, Hồ Ngọc Hà vẫn dễ dàng trở thành người tiên phong cho thắt lưng peplum. Cô thông minh khi mix nó với áo thun và quần short đơn giản để làm bật lên chiếc thắt lưng đồ sộ, tạo ra sự hài hòa vừa mắt.

Các người đẹp khác như Thanh Hằng, Hoàng Yến, Ngọc Trinh hay Mai Phương Thúy chỉ diện váy peplum thông thường chứ chưa thử mix với thắt lưng này. Nếu sở hữu đôi chân thon dài và hông không quá lớn, bạn có thể thử nghiệm. Thắt lưng peplum sẽ lấy lại nét cân đối cơ thể cho người mặc, bật lên sự cá tính
Các người đẹp khác như Thanh Hằng, Hoàng Yến, Ngọc Trinh hay Mai Phương Thúy chỉ diện váy peplum thông thường chứ chưa thử mix với thắt lưng này. Nếu sở hữu đôi chân thon dài và hông không quá lớn, bạn có thể thử nghiệm. Thắt lưng peplum sẽ lấy lại nét cân đối cơ thể cho người mặc, bật lên sự cá tính.
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 3

2. Gam màu pastel

Manh nha xuất hiện từ hè 2010, nhưng đến thu đông 2011 và xuân hè 2012, tone màu pastel (gam màu nhạt) mới thực sự "chiếm lĩnh" làng thời trang từ sàn catwalk đến đường phố. Sao Việt cũng kịp thời cập nhật xu hướng đình đám này trong nhiều kiểu dáng trang phục. Trong đó, gam hồng san hô (coral), hồng nude, xanh bạc hà... vẫn là những sắc thái được chọn nhiều nhất. Hồ Ngọc Hà chứng tỏ đẳng cấp thời trang bậc nhất showbiz Việt trong thiết kế đầm ren lửng tone hồng san hô này. Cô dùng thắt lưng đính nơ bản mảnh và phụ kiện tone đen để mix cùng trang phục.

Sau Hà Hồ, Thanh Hằng và Ngọc Trinh cũng chọn màu pastel cho những lần xuất hiện của mình
Sau Hà Hồ, Thanh Hằng và Ngọc Trinh cũng chọn màu pastel cho những lần xuất hiện của mình.
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 5

3. Mốt overd

Overd - một trong những xu hướng thu đông hai năm trở lại đây được Hồ Ngọc Hà tiên phong thử nghiệm. Để diện đồ overd đẹp, bạn cần tạo ra sự hài hòa giữa áo và quần. Hồ Ngọc Hà nắm chắc bí quyết này nên cô ấy đã diện áo rộng thùng thình với quần skinny bó sát. Tuy nhiên, do chất liệu và kiểu dáng của chiếc áo có phần hơi sến nên dù là người đi đầu lăng xê, Hà Hồ chưa ghi điểm tuyệt đối trong bộ cánh này.

Sau Hồ Ngọc Hà, nhiều sao Việt như Linh Nga, Hà Anh, Đoan Trang hay Xuân Lan đều chuộng style này
Sau Hồ Ngọc Hà, nhiều sao Việt như Linh Nga, Hà Anh, Đoan Trang hay Xuân Lan đều chuộng style này.
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 7

4. Nhựa dẻo trong suốt

Hồ Ngọc Hà bắt mốt giày trong suốt rất nhanh. Với chất liệu nhựa perspex cứng và chắc, đôi cao gót này khiến chủ nhân nhìn cổ điển nhưng vẫn mới mẻ. Tuy nhiên, mốt này lại ít phổ biến bởi khi sử dụng nó, chủ nhân gặp phải một số vấn đề: chất liệu kém bền, nhanh bị mờ, cọ sát vào da gây đau, bí mồ hôi, lộ ra những khuyết điểm bàn chân...

Ngoài giày, chất liệu nhựa trong còn được dùng để may quần áo và túi xách, phụ kiện khác. Một chiếc váy có chút nhựa trong điểm xuyết sẽ giúp các người đẹp Việt mặc thêm cá tính và khác biệt khi dự tiệc
Ngoài giày, chất liệu nhựa trong còn được dùng để may quần áo và túi xách, phụ kiện khác. Một chiếc váy có chút nhựa trong điểm xuyết sẽ giúp các người đẹp Việt mặc thêm cá tính và khác biệt khi dự tiệc.
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 9

5. Gilet vest dáng dài

Gilet vest có kiểu dáng giống như một chiếc blazer không tay, được biến tấu để trở nên phù hợp với phụ nữ khi trào lưu diện đồ kiểu menswear bắt đầu được ưa chuộng. Ở Việt Nam, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà là hai sao nữ tiên phong diện kiểu mốt này. Riêng Hà Hồ, cô sở hữu nhiều chiếc gilet vest với kiểu dáng, màu sắc khác nhau, nhưng đều mang phong cách mạnh mẽ, sang trọng. Mới đây, Thanh Hằng cũng chia sẻ hình ảnh diện item này với quần skinny, giày T-strap và mũ fedora sành điệu.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 10

6. Trang phục in họa tiết

Tháng 5/2012, Thanh Hằng trở thành trung tâm bàn tán khi diện bộ jumsuit hoa 140 triệu VND, túi xách da cá sấu 700 triệu VND. Trước đó, mẫu jumpsuit họa tiết này được người mẫu Theodora Richard chọn mặc cùng sandals màu nude trên sàn catwalk. Ngay lập tức, các mẫu trang phục có phần lòe loẹt này ồ ạt xuất hiện tại các shop thời trang trong nước.

Họa tiết hoa vốn không có gì mới mẻ, nhưng khi được kết hợp cùng những gam màu chói, phong cách cá tính mạnh mẽ thì lại hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây là trang phục cho những ai
Họa tiết hoa vốn không có gì mới mẻ, nhưng khi được kết hợp cùng những gam màu chói, phong cách cá tính mạnh mẽ thì lại hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây là trang phục cho những ai "lỡ cỡ", nửa hiền ngoan, nửa nổi loạn, chênh vênh giữa hai ranh giới. Đỏ, hồng, vàng chanh, xanh cốm, xanh cobalt đặc biệt là những màu sắc được ưa chuộng cho phong cách này. Sau bộ cánh trị giá gần bằng cả một gia tài, Thanh Hằng liên tiếp xuất hiện trong những bộ cánh in họa tiết độc đáo, trong đó có phong cách Baroque - đặc trưng bởi những hình hoa lá uốn lượn hay hình khối được đan cài linh hoạt .
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 12

7. Màu đỏ nâu và mũ fedora

Nổi lên từ mùa lạnh năm ngoái và kéo dài đến đầu năm nay, màu đỏ nâu (hay còn được gọi là "oxblood") được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng vì rất dễ mặc. Hà Hồ nhanh nhạy thử nghiệm xu hướng này đầu tháng 10/2012 khi cô là Huấn luyện viên Giọng hát Việt.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 13

8. Quần, áo da

Dù xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, chất liệu da chưa bao giờ giảm nhiệt. Ngoài tác dụng giữ ấm, chúng còn mang tới vẻ sành điệu và hợp mốt. Ở Việt Nam, Hà Hồ và Thanh Hằng là hai mỹ nhân mê mẩn các trang phục đồ da. Hai người đẹp đều có cách mix trẻ trung, hiện đại mà lại cá tính.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 14
12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 15

9. Trang sức kim loại

Trang sức kim loại đúc từng có thời khiến các mỹ nhân nổi tiếng "phát sốt" về độ lạ mắt và sành điệu của nó. Không chỉ những ngôi sao lừng danh thế giới mà nhiều người đẹp Việt cũng "bắt sóng" xu hướng trang sức này, trong đó phải kể đến Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 16

10. Họa tiết 3D

Đây là một trong những thiết kế sống động và có hồn được tôn vinh tại tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2013. Ngày 19/8 vừa qua, giám khảo xinh đẹp của Vietnam's Next Top Model đã diện váy 3D trong ngày đầu chấm casting tại Hà Nội. Váy ôm sát với họa tiết hoa bướm lãng mạn bật lên sự cá tính nhờ những đường gân nổi ở phần thân.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 17

11. Khuyên vành tai (Ear-cuff)

Từ khi khuyên vành tai ra đời, mọi phụ nữ dù xỏ lỗ tai hay không đều có thể làm đẹp với kiểu trang sức tiện lợi này. Mấy tháng trở lại đây, khuyên vành tạo cơn sốt nhỏ trong showbiz Việt. Hồ Ngọc Hà, Midu, Linh Nga, Thanh Hằng lần lượt trải nghiệm phụ kiện này.

12. Kẻ sọc

Khi Bảo Anh diện quần kẻ sọc trên sân khấu The Voice 2012, nhiều tín đồ thời trang bắt đầu săn lùng món đồ này như một thứ tất yếu phải có trong tủ quần áo. Họa tiết này là vũ khí lợi hại của chị em phụ nữ, giúp họ ăn gian chiều cao đồng thời tạo cảm giác chân thon thả, thẳng nuột hơn rất nhiều. Thanh Hằng là một trong những người đẹp mê mẩn xu hướng này. Cô mặc quần kẻ, áo kẻ ở khắp sự kiện hay trong đời thường. Chân dài có hẳn một bộ sưu tập trang phục kẻ sọc, từ blazer, áo sơ mi, váy cho đến quần ôm.

12 xu hướng mốt mỹ nhân Việt tích cực lăng xê ảnh 18

Theo Sao Mai
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.