Đề cử 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ca sĩ Tùng Dương
Ca sĩ Tùng Dương
TPO- 20 cá nhân ưu tú nhất thuộc 8 lĩnh vực hoạt động khác nhau vừa lọt vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012.

> Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
> Hồi hộp phút chót 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu
>Giao lưu trực tuyến: Tuổi trẻ đi đầu vì đất nước

Bạn đọc nhấn vào đây để Bình chọn 10 Gương mặt trẻ VN tiêu biểu và nhấn vào đây để đặt câu hỏi tham gia Giao lưu trực tuyến với một số gương mặt nổi tiếng như ca sỹ Tùng Dương, Thái Thùy Linh...diễn ra tại báo Tiền Phong từ 9 đến 10h30 sáng 14 - 3 - 2013.

1. Ngô Phi Long

Ngô Phi Long
Ngô Phi Long.

Năm 2012: Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật Lý; Huy chương Bạc Olympic châu Á môn Vật Lý; Giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật Lý.

Năm 2011: Huy chương Vàng môn Vật lý tại Trại hè Hùng Vương lần thứ VII.

Khen thưởng đã đạt được: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo năm 2012; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La.

2. Nguyễn Ánh Sao

Được bình chọn là Gương mặt tiêu biểu nhất trong các sinh viên nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2012 (Giải thưởng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Sinh Viên tổ chức hằng năm trên phạm vi toàn quốc).

Danh hiệu Thanh niên Thủ đô thời đại mới do Thành đoàn Hà Nội trao tặng, năm học 2012 – 2013.

Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2010 – 2011.

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tham gia đội thi Olympic Tiếng Anh không chuyên do Đại học Ngoại ngữ tổ chức và cùng đội đạt giải Nhất.

Là thành viên đội thi Simple IT của Đại học Khoa học Tự nhiên. Đạt học bổng KIMC năm học 2011 – 2012. Kết quả học tập năm 2012: 3,94 (thang điểm tối đa 4).

3. TS. Nguyễn Việt Linh

TS Nguyễn Việt Linh
TS Nguyễn Việt Linh.

Đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng (Giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ tiêu biểu nhất do Trung ương Đoàn trao tặng hàng năm), với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học như:

Chủ nhiệm đề tài độc lập cấp Nhà nước "Biệt hóa tế bào gốc màng dây rốn người thành tế bào hưởng thần kinh và tế bào tim".

Tham gia 3 đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 3 đề tài cấp Viện: "Nghiên cứu quy trình tạo phôi động vật bằng kỹ thuật cấy nhân tế bào", "Triển khai công nghệ thụ tinh ông nghiệm và chọn giới tính bằng kỹ thuật PCR vào sản xuất bò sữa cao sản tại Việt Nam", "Tạo phôi invintro, thao tác và bảo quản phôi các giống lợn địa phương của Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học ở lợn".

Có 07 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, 5 bài báo đăng trên tạp chí trong nước. Công bố hai công trình trên tạp chí quốc tế, trong đó 1 công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng trứng bằng phương pháp ly tâm - dung hợp là công trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới.

4. Nguyễn Huỳnh Đông

Phát triển mô hình nhiệt động dự đoán ứng dụng trong mô phỏng, thiết kế, tối ưu hóa các quá trình công nghệ, năng lượng, đặc biệt là ứng dụng sản xuất nhiên liệu sinh học. Toàn bộ kết quả nghiên cứu về phát triển mô hình nhiệt động dự đoán áp dụng cho hệ các cấu từ có liên kết hydro, phân cực, liên kết hydro phức tạp, xây dựng trên cơ sở mô hình nhiệt động thống kê đã được tích hợp vào phần mềm mô phỏng công nghệ PRO SIM. Hiện nay, mô hình nhiệt động thống kê đã được tiếp tục cải tiến để mô tả những hệ phức tạp hơn, ứng dụng trực tiếp vào quá trình sản xuất bio-diesel và bio-alcohol.

Tác giả đã có 1 quá trình nghiên cứu, phối hợp với các giáo sự quốc tế. Tác giả đã có 10 bài báo khoa học quốc tế với chỉ số impact factor từ 2 đến 2.7 được đăng; 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước, 14 lần tham gia báo cáo Hội thảo quốc tế tại nước ngoài.

Khen thưởng đã đạt được: Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2005. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2011, 2012.Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012.

Gặp gỡ tài năng trẻ Khoa học Công nghệ 2012 (Quả Cầu Vàng)

5. Nguyễn Văn Thiện

Năm 2006, mở cơ sở sản xuất đá Mỹ nghệ, với mặt bằng hơn 1.400m2. Năm 2009, thành lập khu tái chế và thu gom rác thải, với quy mô 1.000m2. Doanh thu mỗi năm gần 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng), giải quyết việc làm cho 20 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 3.000.000đ - 3.500.000đ. Thành lập Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề cho 60 thiếu nhi bị chất độc da cam.

6. Trần Thị Thuấn Hoa

Năm 2008, mạnh dạn đấu thầu thuê 3,2ha diện tích đất của xã Nam Cường, Đông Lâm, huyện Tiền Hải để xây dựng trang trại nuôi lợn thịt, với quy mô 2.000 con, nuôi trong 4 dãy chuồng, mỗi dãy 1.000m2. Mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 500 tấn thịt lợn.

Năm 2010, mở thêm 2 cơ sở, với quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, đã nâng tổng mức đầu tư 2 cơ sở chăn nuôi, trị giá 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng). Hiện nay, hàng tháng xuất gần 2.500 con lợn giống cho các trang trại trong tỉnh và cả nước, đem lại lợi nhuận 5.000.000.000đ/năm (Năm tỷ đồng), giải quyết 50 lao động thường xuyên.

Tham gia nghiên cứu, ứng dụng đề tài: Áp dụng Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật trong sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP và Ứng dụng KHKT trong sản xuất lợn lai 4 giống.

Là đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016.

7. Hồ Vĩnh Hoàng

Thành lập Công ty TOSY năm 2004, chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đồ chơi công nghệ cao, Robot và đồ điện tử.

Tham dự nhiều triển lãm quốc tế khác nhau về Robot, đồ chơi và đồ điện tử: Triển lãm điện tử lớn nhất Thế giới CES 2012, 2013 tại Las Vegas, Mỹ. Triển lãm Automatica 2009 tại Đức; Triển lãm robot IREX 2007 tại Nhật Bản và hàng loạt các triển lãm về đồ chơi lớn nhất thế giới tại Đức, Mỹ, Hong Kong, Brazil…

Hồ Vĩnh Hoàng
Hồ Vĩnh Hoàng.

Sản phẩm tiêu biểu:

- mRobo được bình chọn là sản phẩm tốt nhất tại Triển lãm CES Mỹ 2012 bởi tạp chí Huffing Post và Washington Post.

- DiscoRobo được bình chọn là sản phẩm hay nhất tại Triển lãm New York Toy Fair 2012 bởi Tạp chí Popular Science Magazine.

- SketRobo đạt giải thưởng “Đồ chơi công nghệ cao nổi bật nhất” và Giải thưởng “Top products” tại triển lãm New York Toy Fair 2012 do Mashable bình chọn.

Các sản phẩm đồ chơi TOSY đã xuất khẩu trên 60 quốc gia trên Thế giới.

- Đĩa bay TOSY đã đạt bằng sáng chế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và đang chờ cấp tại hơn 40 quốc gia trên Thế giới. Đĩa bay TOSY đạt “Giải thưởng đồ chơi tốt nhất 2011” do Tạp chí Good Housekeeping Magazine, Mỹ bình chọn và “Giải thưởng Đồ chơi công nghệ cao hay nhất 2011” bởi Tạp chí Street Magazine, Mỹ.

- Phiên bản đặc biệt của Con quay TOSY đạt kỉ lục Guiness về “Con quay tự quay lâu nhất Thế giới” năm 2011 và được bình chọn là một trong những đồ chơi hay nhất tại Triển lãm New York Toy Fair 2012 bởi Tạp chí Good Housekeeping Magazine, Mỹ.

- Robot hình bánh xe và Robot hình quả bóng đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Việt Nam.

- Nhà máy TOSY đã được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2008, FCCA, GSV, ICTI, SA 8000.

8. Nguyễn Vũ Nhân

Đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2012 do Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh bầu chọn. Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, năm 2012. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua TP. Hồ Chí Minh, năm 2009 – 2011. Bằng khen UBND TP Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 – 2010.

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Tổng Công ty. Danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Năm 2012: Bọc dây cáp chịu lực bằng cao su – làm lợi 20 triệu đồng/năm; Sản xuất băng tải Interflour – làm lợi 500 triệu đồng/năm; Phao chứa dầu - làm lợi 100 triệu đồng/năm; Phao thủy lực – làm lợi 50 triệu đồng/năm; Máy nối đầu mini cỡ nhỏ - làm lợi 50 triệu đồng/năm.

Năm 2011: Hiệu chỉnh khổ rộng băng tải – làm lợi 400 triệu đồng/năm; Tạo dòng chảy thoát khí cho sản phẩm gân – làm lợi 350 triệu đồng/ năm.

9. Nguyễn Thanh Tài

Trên cương vị, chức trách của mình, Tài đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ của đơn vị, của Đoàn, chủ động tham mưu cho đơn vị và Liên chi đoàn tổ chức nhiều nội dung hình thức hoạt động phù hợp, cuốn hút được đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; tiêu biểu là các phong trào “Thanh niên với chủ quyền biển, đảo”, “Bảo vệ môi trường biển, đảo”, “Làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại”; đồng thời đã tích cực tham gia dạy học và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi trên đảo...

Luôn là đội trưởng đội văn nghệ của đảo, tổ chức luyện tập và giao lưu với các đoàn công tác ra thăm, kiểm tra đảo, để lại ấn tượng tốt đẹp; là thủ lĩnh tổ chức các buổi diễn đàn, tọa đàm, vận động tuổi trẻ Trường Sa nói không với thuốc lá, thanh niên với “Góp đá xây dựng Trường Sa”, kết quả cán bộ, đoàn viên đã bỏ thuốc lá.

Năm 2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Năm 2012: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở; Cục Chính trị Hải quân tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ và PTTN.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen trong phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” từ năm 2007 - 2012.

10. Lê Quang Dũng

Đấu tranh thắng lợi 24 chuyên án, vụ án, bắt 29 đối tượng trong đó 13 chuyên án Hình sự. Tang vật thu giữ 97 bánh hêrôin; 9,1 gam Hê rô in lẻ; 07 gam MTTH (thuốc lắc); hơn 01 tấn cần sa ;9,4 kg ma tuý tổng hợp dạng đá (Methamphetamin); 111.400 USD; 150.000 Bạt Thái Lan; 67 triệu đồng, 120 ngàn kíp Lào; 03 xe ô tô; 15 ĐTDĐ; 98,2 kg thuốc nổ; 242 kíp nổ; 55,1 m dây cháy chậm; 253 kg pháo các loại; 298,6 m3 gỗ; 7.685 kg gỗ trắc; 310 kg động vật hoang dã (Tê tê). Thu hồi 20 khẩu súng các loại, 02 quả lựu đạn, 01 quả đạn cối, 41 viên đạn; 02 khẩu sung thể thao...

Điển hình đã trực tiếp tham gia nhiều vụ án sau như tham gia bắt và điều tra vụ vận chuyển trái phép 7685 kg Gỗ trắc. Tham gia đấu tranh truy quét thu hồi gỗ trái phép trên địa bàn Sơn Hồng thu hơn 198 m3 gỗ các loại; vụ vận chuyển trái phép 310 kg Tê tê.,...

Năm 2013 tham gia bắt giữ và điều tra vụ Nguyễn Tiến Dũng, SN 1987, Trú tại: Khối 5 - Thị trấn Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh Tang vật thu giữ 176 kg pháo nổ các loại.

11. Nguyễn Tiến Hải

Năm 2012, Nguyễn Tiến Hải tham gia triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc; Triệt phá ổ nhóm giết người băng mìn tự tạo; Trực tiếp chỉ huy lực lượng trinh sát hình sự phá 19 băng, ổ nhóm hình sự, 11 ổ cờ bạc, 04 ổ mại dâm, xác minh truy nã 20 đối tượng truy nã va thụ lý 195 vụ án hình sự…

Khen thưởng:

Năm 2012: Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3 đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ 5 đối tượng gấy ra 12 vụ lừa bán phụ nữ qua biên giới. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen vì đã có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng cướp tài sản; Thành đoàn Hà Nội tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012” .

Năm 2011: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

12. Hà Mạnh Trung

Tham mưu đề xuất các kế hoạch làm tốt công tác cai nghiện và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Tích cực chủ động sáng tạo, đề xuất nhiều cách làm hay, mô hình mới trong việc tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy.

Trực tiếp xác lập và tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Là điều tra viên thụ lý chính nhiều vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy kết quả bị can bị xử lý với hình phạt cao, có bị can bị xử phạt chung thân.

01 Huy chương chiến sĩ vẻ vang của Chủ tịch nước. 01 Kỷ niệm chương thanh niên tiên tiến toàn quốc. 01 Huy chương tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 14 Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

13. Phan Thị Hà Thanh

Phan Thị Hà Thanh
Phan Thị Hà Thanh.

Năm 2012, Hà Thanh tham dự Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012 xếp thứ 11. Tham dự Giải vô địch Châu Á tại Trung Quốc đạt: 01 HCV môn nhẩy ngựa. Tham dự Giải Grand Fix Thế giới tại Cộng Hòa Séc đạt: 01 HCV môn nhẩy ngựa. Tham dự Giải Vô địch toàn quốc đạt: 05 HCV (04cn + 01 đđ). Được bầu chọn là VĐV thứ nhất trong 10 VĐV Tiêu biểu Toàn quốc.

Được nhà nước khen tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Năm 2011: Tham dự Giải vô địch toàn quốc đạt: 03HCV + 01 HCB+ 01 HCĐ. Tham dự Seagames 26 tại Indonesia đạt: 03HCV + 01 HCĐ. Tham dự Cup Toyota Quốc tế tại Nhật Bản đạt: 01 HCV. Tham dự Giải VĐ Quốc tế tại Nhật Bản đạt: 01 HCĐ, đạt chuẩn A tham dự Olympic Luân Đôn 2012.

Năm 2010: Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VI đạt: 03 HCV + 01 HCB. Tham dự Cup thế giới Tây Ban Nha đạt: 02 HCB

14. Nguyễn Anh Khôi

Nguyễn Anh Khôi
Nguyễn Anh Khôi.

Khôi đã tham gia giải vô địch Giải cờ vua trẻ Thế giới năm 2012 (lứa tuổi U10). Vô địch Giải cờ vua trẻ Châu Á năm 2010, 2012 (lứa tuổi U8, U10). Vô địch Giải cờ vua trẻ Đồng Nam Á 2010,2012 (lứa tuổi U8, U10). Vô địch Giải cờ vua trẻ Toàn quốc năm 2009, 2010, 2011, 2012. Vô địch Giải cờ vua Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012

Được phong kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) năm 2010 và trở thành một trong những kỳ thủ nhỏ tuổi nhất của Việt Nam được phong kiện tướng FIDE năm 8 tuổi.

Được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2010,2011,2012 vì các thành tích trên.

Được bầu chọn là 1 trong 6 công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2012.

Đươc bầu chọn là 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu của Việt Nam năm 2012.

15. Phạm Đình Dũng

Năm 2012: Huy chương vàng Liên hoan múa rối Quốc tế lần 2 với vở diễn “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”; Huy chương vàng Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam với tiết mục Độc tấu trống “Đêm hội múa rối”.

Năm 2010, tham gia biểu diễn cùng Nhà hát múa rối Thăng Long và đạt huy chương vàng Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ nhất với chương trình “Múa rối nước đặc sắc”.

Tham gia biểu diễn thành công nhiều chuyến công tác trong và ngoài nước tại New Zealand, Trung Quốc, Hồng Kông…

16. Nguyễn Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương
Ca sĩ Tùng Dương.

Tùng Dương được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004, trong đó anh đã giành chiến thắng với giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Những ca khúc mà anh thể hiện trong cuộc thi, phần lớn là các sáng tác mang phong cách dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, đã được anh đưa vào album đầu tay mang tên Chạy trốn (2004).

Anh còn giành được thành công ở chương trình Bài hát Việt với những ca khúc chiếm thứ hạng cao do anh biểu diễn, đặc biệt hai ca khúc quán quân năm 2007 ("Con cò") và 2009 ("Đồng hồ treo tường"). Những chương trình biểu diễn chung gần đây của anh với Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý và Nguyên Lê cũng giành được sự chú ý của báo giới và công chúng.

Tùng Dương được biết đến như là một nghệ sĩ tìm tòi, thể nghiệm những thể loại âm nhạc mới, như electronic và New Age. Tùng Dương thể hiện nhiều thể loại khác nhau, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975.

17. Chử Nhất Hợp

Anh Chử Nhất Hợp
Anh Chử Nhất Hợp.

Anh là chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, đạt kết quả nổi bật trong việc thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên, sinh viên tham gia các công tác xã hội vì cuộc sống cộng đồng, nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện.

Trực tiếp vận động trên 150.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, trực tiếp hiến máu tình nguyện 21 lần, trực tiếp đào tạo được trên 25.000 tuyên truyền viên, đặc biệt lần đầu tiên là người có sáng kiến tổ chức thành công ngày hội “Giọt hồng tri ân 2012” . Sau 19 năm đạt gần 1.700 đơn vị máu và lập kỷ lục xếp hình lá cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa của gần 4000 người.

Tham gia sáng tạo ý tưởng và tổ chức Lễ hội “Xuân hồng” năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Tham gia nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học về phong trao hiến máu, tham gia Hội thảo, hội trại “Tuyển chọn người hiến máu trẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương” tại Singapore năm 2011.

Được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp: 03 Bằng khen của Bộ Y tế năm 2010, 2011, 2012. Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” của Trung ương Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên hiệp quốc năm 2011. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam” năm 2011. Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Hội LHTN thành phố Hà Nội năm 2011

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2006 – 2010” của Thành đoàn Hà Nội; Danh hiệu “Người hiến máu tiêu biểu”, Tuyên truyền viên tiêu biểu” của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện 2009, 2010 và nhiều bằng khen, giấy khen của Hội LHTN thành phố Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu, Hội Chữ thập đỏ Thành phố và các cơ quan, đơn vị trao tặng.

18. Thái Thùy Linh

Ca sĩ Thái Thùy Linh
Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Khởi xướng và thực hiện chương trình "Mặc Ấm - Vì học sinh nghèo dân tộc miền núi" kéo dài cho đến nay. Từ 11/2011 đến 02/2013, chương trình này đã vận chuyển thành công 130 tấn quần áo cũ các loại, hỗ trợ học sinh nghèo miền núi phía Bắc chống rét.

Ngoài ra còn số lượng nhiều ngàn ủng cao su, dép nhựa, khăn mũ các loại, hơn 70.000 quyển vở mới và sách cũ, quà tặng các loại đã được chuyển lên cho học sinh nghèo các tỉnh:Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang...

Khởi xướng và thực hiện chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viên" (phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y Tế và các Tình nguyện viên). Đã tổ chức thành công 31 chương trình phục vụ âm nhạc miễn phí cho khoảng trên 10.000 khán giả là y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trọng điểm tại thủ đô Hà Nội.

Tổ chức chương trình "Tết trong bệnh viện", thu hút 22 nghệ sỹ nổi tiếng, hàng trăm nhà hảo tâm và hàng trăm TNV tham gia, quyên góp và tặng trên 2000 suất quà cho bệnh nhân nghèo phải điều trị tại các bệnh viện trọng điểm tại thủ đô Hà Nội dịp Tết Dương lịch 1/1/2013 và Tết Âm lịch Quý Tỵ (mỗi suất trị giá trên 100.000đ)

19. Ngô Quý Nho

Đã tổ chức được rất nhiều chương trinh từ thiện cho trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, bệnh nhân…..

Chương trình “Niềm vui Trung thu” 2011 của Hội từ thiện HFB. Chương trình “Nồi cơm sẻ chia” của Hội từ thiện HFB. Chương trình “Xuân ấm áp 2012” của Hội từ thiện HFB:. Chương trình “Giờ trái đất 2012” của Hội từ thiện HFB:.Hơn 300 người tham gia hướng ứng và cùng nhau bảo vệ môi trường với các thông điệp. Sau hoạt động Hội thu gom ve chai gây quỹ và môi trường,…

20. Đỗ Hoàng Giang

Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012.

Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên. Phối hợp với Chi bộ ấp lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn ấp.

Mô hình kể chuyện Bác Hồ trên sóng phát thanh; Mô hình treo ảnh Bác Hồ; Mô hình nâng cao chất lượng các loại hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên; Mô hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng và quản lý vốn vay hiệu quả ngườn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện; Mô hình phân công đảng viên trẻ hỗ trợ giúp đỡ thanh niên thoát nghèo; Mô hình Tổ văn phòng khuyến học quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và phân công đoàn viên giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến.

PV (tổng hợp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.