'Vượt mặt' đại gia, kiều nữ 9X kiếm 30 tỷ trong 8 tháng

'Vượt mặt' đại gia, kiều nữ 9X kiếm 30 tỷ trong 8 tháng
Trong 8 tháng đầu năm, tốc độ tăng tài sản của kiều nữ 9X “vượt mặt” nhiều đại gia như bầu Đức, bầu Long.

> 9X xinh đẹp kiếm 20 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

> Đại gia âm thầm thử thách con làm sếp

 Tiểu thư 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh kiếm được gần 30 tỷ trong 8 tháng
Tiểu thư 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh kiếm được gần 30 tỷ trong 8 tháng.

8 tháng, tài sản tăng 59%

Mặc dù cổ phiếu REE của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh giảm nhẹ trong tháng 8 nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, REE đã vẫn có đà tăng khá ấn tượng và trở thành một trong các blue-chips có tốc độ đi lên đáng nể nhất.

Cụ thể, sau 8 tháng, REE tăng hơn 9.000 đồng/CP, tương ứng 59% và đóng cửa tháng 8 ở mức 24.500 đồng/CP. Xét về tốc độ tăng trưởng trong số các blue-chips, REE chỉ thua GAS. Trong cùng thời kỳ, GAS tăng tới 72,2%.

Cổ phiếu REE tăng mạnh, người được quan tâm nhiều nhất không phải các sếp lớn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh như bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị hay ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Thanh. “Tâm điểm” của REE chính là tiểu thư Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Thanh.

Không chỉ xinh đẹp như một hot girl, cô gái sinh năm 1991 có thành tích học tập rất đáng nể. Cuối năm học lớp 10, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã giành được chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. Năm 2009, cô trở thành là một trong những thí sinh đạt điểm IELTS cao nhất Việt Nam khi mới 18 tuổi.

Chính vì vậy Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh được xem là một trong những tâm điểm của thị trường chứng khoán dù cô không giữ bất cứ chức vụ gì. Hiện cô đang sở hữu 3,16 triệu cổ phiếu REE (tương đương 1,29%).

Trong 8 tháng đầu năm, cổ phiếu REE tăng 59%. Vì vậy, 59% cũng là tốc độ tăng tổng giá trị cổ phiếu REE mà tiểu thư xinh đẹp này nắm giữ. Hiện tại, tài sản trên thị trường chứng khoán của Nhất Hạnh là 77,42 tỷ đồng sau khi tăng 28,8 tỷ đồng.

Gia đình Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh cũng kiếm bộn. Sau 8 tháng, cha cô, ông Nguyễn Ngọc Hải có thêm 133,84 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 360,34 tỷ đồng. Bà Mai Thanh có thêm 90,48 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 243,59 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của cả gia đình tiểu thư 9X đạt 681,35 tỷ đồng sau khi tăng 253,12 tỷ đồng.

“Tiểu gia” giàu lên trông thấy

Trong khi tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu đại gia khá chậm chạp, cổ phiếu “tiểu gia” lại đua nhau đi lên chóng mặt. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến SD5 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5. SD5 trở thành quán quân khi đi thẳng từ mức giá 5.400 đồng/CP lên 15.500 đồng/CP. SD5 có tốc độ tăng hơn 187%.

Như vậy, sau 8 tháng, vốn hóa thị trường của SD5 cũng tăng trưởng 187%, tương đương 181,8 tỷ đồng lên 279 tỷ đồng. Các cổ đông lớn của SD5 được hưởng lợi nhiều nhất khi cổ phiếu này tăng mạnh mẽ. Giá trị tài sản của cổ đông lớn, Tổng Công ty Sông Đà tăng 96,24 tỷ đồng lên 147,7 tỷ đồng.

Trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo SD5 đưa ra giả thiết SD5 tăng mạnh vì đã giảm giá quá mạnh trong năm 2012, xuống thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn có thể là do thông tin chia cổ phiếu thưởng.

Trong năm nay, SD5 tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. SD5 còn lên kế hoạch kinh doanh 2013 tương đối lạc quan.

Không chỉ SD5 gây bất ngờ cho nhà đầu tư cũng như lãnh đạo công ty khi tăng mạnh, RAL (Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) đã trở thành “hiện tượng” bởi tốc độ tăng gần 140%. Tháng 7, tháng 8 là thời điểm “nóng” nhất của RAL.

Tính từ đầu năm tới nay, RAL đã tăng 32.200 đồng/CP, tương ứng 135,3% và đóng cửa tháng ở mức 52.500 đồng/CP. Như vậy, vốn hóa thị trường của RAL tăng 368 tỷ đồng lên 603,75 tỷ đồng.

Trong khi đó, các cổ phiếu đại gia có tốc độ tăng khá chậm chạp. Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai luôn là tâm điểm của năm nhưng sau 8 tháng, cổ phiếu HAG chỉ tăng chưa đến 1.000 đồng/CP, tương ứng 4,1%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng tài sản của bầu Đức cũng chỉ là 4,1%.

Sau 8 tháng, tổng giá trị cổ phiếu HAG mà bầu Đức nắm giữ đạt 6.263,26 tỷ đồng sau khi có thêm 242,28 tỷ đồng.
Trong tuần, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát lại gây chú ý khi lọt vào Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam dù cổ phiếu HPG giảm 700 đồng/CP.

Sau 8 tháng, cổ phiếu HPG tăng 10.200 đồng/CP, tương ứng 48,57% và dừng ở mức 31.200 đồng/CP. Tổng giá trị cổ phiếu HPG mà ông Long nắm giữ tăng 1.030 tỷ đồng lên 3.072 tỷ đồng.

Theo Bảo Linh
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG