Vừa đi xe đạp vừa cho con bú

Người mẹ trẻ vừa đi xe đạp vừa cho con bú trên đường phố Trung Quốc
Người mẹ trẻ vừa đi xe đạp vừa cho con bú trên đường phố Trung Quốc
TPO- Một bà mẹ vừa bị cảnh sát chặn lại ở Trung Quốc vì vừa đi xe đạp điện vừa cho con bú, theo Dailymail hôm nay, 6/9.

Vụ việc xảy ra trên đường phố Yuzhou. Giới chức cho biết, khi đó cô đang lái chiếc xe điện len lỏi tránh né các phương tiện giao thông khác và cho đứa con 18 tháng tuổi bú. Một số người đã kéo được cô trước khi cô gặp tai nạn.

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy bà mẹ trẻ cho một tay cho con bú trong khi tay kìa đặt lên tay lái.

Cảnh sát lo ngại rằng cô đang mạo hiểm với chính cuộc sống của mình, cuộc sống của đứa con và của nhiều người tham gia giao thông khác.

Họ cho biết, sẽ tịch thu chiếc xe đạp của cô nếu hành động này còn tiếp diễn.

Tháng 6/2008, Catherine Donkers, 29 tuổi bị buộc tội gây nguy hiểm cho con khi vừa cho con bú vừa lái xe đi từ Detroit đến Pittsburgh, Mỹ.

Tuy nhiên, khi biện hộ cho mình, cô cho rằng sử dụng điện thoại di động trong lúc đang lái xe thậm chí còn gây mất tập trung hơn là cho con bú.

Năm 2009, một người mẹ say rượu cũng vừa cho con bú vừa lái xe khiến xe của cô suýt nữa đâm vào một xe cảnh sát ở Úc.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.