Sinh viên mặc đồ lót đến trường

Sinh viên mặc đồ lót đến trường
Một trường đại học ở miền Nam Hungary đã áp đặt quy định bảo thủ về trang phục khiến nhiều sinh viên đã mặc đồ lót đến trường để bày tỏ sự phản đối gay gắt.

Sinh viên mặc đồ lót đến trường

Một trường đại học ở miền Nam Hungary đã áp đặt quy định bảo thủ về trang phục khiến nhiều sinh viên đã mặc đồ lót đến trường để bày tỏ sự phản đối gay gắt.

Nhóm sinh viên khỏa thân phản đối quy định. Bài viết: http://news.zing.vn/Sinh-vien-mac-do-lot-den-truong-post357852.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Nhóm sinh viên khỏa thân phản đối quy định.

Theo quy định của ĐH Nghệ thuật Kaposvar, ngày 1/10 do hiệu trưởng Ferenc Szavai ký, nữ sinh không được mặc váy ngắn, nam sinh không được mặc vest đen đến lớp học và các cuộc thi do trường tổ chức.

Theo đó, các nữ sinh phải mặc váy dài hoặc quần dài với áo sơ mi hoặc áo choàng, không được mặc áo cổ rộng, không trang điểm đậm và đeo các loại phụ kiện rườm rà. Ngoài ra, nhà trường còn cấm sinh viên mang dép lê, tóc tai bù xù và để móng tay dài. Ngay sau nhận được thông báo, hầu hết sinh viên đã phản đối và cho rằng trường học đã "thất bại thảm hại" khi đưa ra quy định cứng nhắc này.

Trước đó, nhóm sinh viên mặc đồ theo quy định mới chụp hình với cô giáo Bài viết: http://news.zing.vn/Sinh-vien-mac-do-lot-den-truong-post357852.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Trước đó, nhóm sinh viên mặc đồ theo quy định mới chụp hình với cô giáo
 

Vì vậy, một nhóm 10 sinh viên của trường đã cởi đồ, chỉ mặc nội y đến lớp để phản đối quy định. Ảnh chụp cho thấy các sinh viên mặc đồ lót và tranh luận sôi nổi về nội quy mới của nhà trường. Trước khi tham gia cuộc “biểu tình nội y”, họ đã đưa lên trang web của trường hình ảnh mặc trang phục đẩy đủ theo quy định mới. ĐH Kaposvar đã giải thích về nội quy bảo thủ này trên website của trường rằng quy định về trang phục sẽ tạo “lối sống sôi động, hoạt bát, năng động trong khuôn viên trường”.

Theo Trí Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG