Cận cảnh nhan sắc sao Việt sau phẫu thuật thẩm mỹ

Cận cảnh nhan sắc sao Việt sau phẫu thuật thẩm mỹ
Vốn dĩ đã sở hữu nhan sắc hơn người nhưng nhiều người đẹp Việt vẫn tìm đến dao kéo để cải thiện nhan sắc.

> Bà Tưng: 'Con đường hoàn lương sao chông gai thế này!'
> Lộ diện 'chồng yêu' của Bà Tưng

Angela Phương Trinh vốn được tạo hóa ưu ái cho một gương mặt thanh tú, chiếc cằm nhỏ và đôi môi gợi cảm. Không cần phải động tới dao kéo, cô cũng xứng đáng được coi là một mỹ nhân. Tuy nhiên, ở đời vốn dĩ ít ai hài lòng với những gì mà mình có, đã đẹp rồi người ta còn muốn mình đẹp hơn. Chính vì vậy, hình ảnh Angela Phương Trinh với chiếc mũi nhọn và dài một cách bất thường khi xuất hiện tại một sự kiện khiến nhiều người sững sờ. Chiếc mũi được dao kéo không làm cho cô xinh đẹp hơn mà còn khiến cho gương mặt của cô trở nên hơi ác bởi nó giống với mũi của một mụ phù thủy trong các câu chuyện cổ tích.

Gương mặt của người đẹp ngực khủng Elly Trần trở nên cứng đơ với hai má phồng lên như đắp hai chiếc bánh bao. Sở dĩ khuôn mặt cô trở nên to bất thường như vậy được nhiều người nghi là có liên quan tới việc tiêm botox làm căng da.

Elly Trần
Elly Trần.

Hồ Quỳnh Hương được xem là một đại diện điển hình của những người đẹp Việt lạm dụng dao kéo. Công bằng mà nói, so với thời mới vào nghề, khuôn mặt của Hồ Quỳnh Hương đã đẹp hơn. Thay vào chiếc mũi thấp và cánh mũi to là chiếc mũi cao và thon gọn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện gần đây, khuôn mặt Hồ Quỳnh Hương hơi biến dạng và cứng đơ. Cô thậm chí không thể nở một nụ cười tươi khi gặp gỡ khán giả.

Hồ Quỳnh Hương
Hồ Quỳnh Hương.

Hotgirl Kelly Tú Anh thời mới nổi và trong một sự kiện ngày 25/8/2011 tại TP. Hồ Chí Minh. sau một thời gian im ắng, Kelly làm nhiều người ngạc nhiên. Lý do chính là sự thay đổi đáng kinh ngạc ở phần cằm của Kelly. Cô hotgirl đã đánh mất chiếc cằm tròn xinh xắn, đáng yêu ngày nào và thay vào đó là một chiếc cằm dài, lệch và thậm chí là còn bị hơi quặp vào trong. Chính chiếc cằm này đã khiến Kelly trở thành ví dụ tiêu biểu cho những biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Kelly
Kelly.

Khuôn mặt Ngân Khánh cứng đơ như tượng sáp khi xuất hiện tại một sự kiện. Cô đã đánh mất đi vẻ đẹp trong sáng và tự nhiên hồi mới vào nghề. Ngân Khánh cũng tham gia vào trào lưu cằm nhọn V - line như nhiều người đẹp trong showbiz Việt. Cô cũng bị nghi có tiêm botox nên khuôn mặt mới cứng và thiếu tự nhiên như vậy.

Ngân Khánh
Ngân Khánh.

Phi Thanh Vân là một trong số ít người đẹp Việt lên tiếng thừa nhận dao kéo để cải thiện nhan sắc. Nếu như trước đây, cô nổi tiếng với làn da nâu rám nắng thì hiện tại cô nàng thị phi lại chạy theo mốt da trắng, mũi cao và khuôn mặt búp bê như nhiều người đẹp Việt khác. Khi khoe những tấm hình "tự sướng" gần đây, khán giả không khỏi hết hồn với vẻ ngoài đầy khác lạ và "dị thường" của Phi Thanh Vân.

Phi Thanh Vân
Phi Thanh Vân.

Hoa khôi xứ Lạng Đàm Thu Trang vốn được biết đến với gương mặt trẻ trung và tươi trẻ. Tuy nhiên, từ khi bước chân vào showbiz, người đẹp cũng đã trở thành một tín đồ của thẩm mỹ khi gương mặt cô trở nên thiếu tự nhiên và "đơ". Nhiều người tỏ ra tiếc nuối với vẻ đẹp tự nhiên đã bị đánh mất của Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang
Đàm Thu Trang.

Đinh Ngọc Diệp được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp tròn đầy, đôi mắt to và đôi môi chúm chím dễ thương. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp này lại tìm đến với dao kéo để làm chiếc cằm của mình nhọn hơn theo đúng chuẩn V-line được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, đẹp đâu chưa thấy, khi xuất hiện trước công chúng, Ngọc Diệp không còn có được vẻ đẹp tự nhiên và rạng rỡ ngày nào, thay vào đó và một gương mặt cứng đơ và nụ cười gượng gạo.

Ngọc Diệp
Ngọc Diệp.

Ngọc Quyên cũng thay đổi khá nhiều từ khi bước chân vào showbiz. Từ một cô gái có gương mặt tròn và đôi mắt một mí dễ thương, Ngọc Quyên đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt với chiếc cằm nhọn đúng mốt. Đổi lại, gương mặt cô không còn có được vẻ dễ thương ngày nào mà thay vào đó là một vẻ đẹp cứng như tượng sáp.

Ngọc Quyên
Ngọc Quyên.

Theo Zing.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.