Nữ sinh hành nghề trộm cắp

Nữ sinh hành nghề trộm cắp
Châu khai, để thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp điện thoại trong công viên cô ta đã mượn áo đồng phục của một sinh viên cùng khu trọ.

Nữ sinh hành nghề trộm cắp

Châu khai, để thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp điện thoại trong công viên cô ta đã mượn áo đồng phục của một sinh viên cùng khu trọ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.
 

Ngày 14/10, công an phường Lê Đại Hành đã chuyển hồ sơ vụ trộm cắp tài sản lên công an quận Hai Bà Trưng thụ lý.

Những ngày đầu tháng 10, công an phường Lê Đại Hành nhận được đơn trình báo của một số sinh viên về việc học trong khuôn viên công viên Thống Nhất bị mất trộm tiền, điện thoại. Trong đó có không ít điện thoại đắt tiền gây tâm lý hoang mang trong sinh viên cũng như khách du lịch.

9h30 ngày 11/10, các trinh sát bắt quả tang một cô gái mặc bộ đồng phục thể dục của trường ĐH kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đang có hành vi lục túi xách tại khu vực ghế đá công viên Thống Nhất. Tang vật thu giữ gồm 6 chiếc điện thoại cùng 100.000 đồng. Ngoài ra, trong túi xách của cô ta còn có 3 chiếc điện thoại, hơn 3 triệu đồng.

Tại trụ sở công an, thiếu nữ khai nhận là Lê Thị Châu (20 tuổi ở Nghệ An), sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội. Bộ quần áo đồng phục thể dục Châu có được do cô ta mượn của người bạn ở cùng nhà trọ.

Châu khai, cô ta đến công viên với mục đích trà trộn vào các lớp học thể dục của sinh viên trường ĐH kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhân cơ hội không ai để ý sẽ lục túi xách của các sinh viên và trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn trên, chiều 10/10, Châu đã lấy trộm được 3 điện thoại.

Theo Pháp luật & Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG