Tìm thấy thi thể hai cô giáo bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể hai cô giáo bị lũ cuốn trôi
Đến 11 giờ trưa nay 17/10, thi thể cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương, giáo viên Trường Tiểu học Liên Trạch (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị lũ cuốn trôi đã được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 200m.

Tìm thấy thi thể hai cô giáo bị lũ cuốn trôi

> Quảng Bình: Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi 

Đến 11 giờ trưa nay 17/10, thi thể cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương, giáo viên Trường Tiểu học Liên Trạch (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị lũ cuốn trôi đã được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 200m.

Mưa lũ những ngày qua ở Quảng Bình đã khiến 4 người chết, 1 người mất tích và 27 người bị thương
Mưa lũ những ngày qua ở Quảng Bình đã khiến 4 người chết, 1 người mất tích và 27 người bị thương.
 

Trước đó, sáng 16/10, hai cô giáo ở TP Đồng Hới trên đường lên Trường Tiểu học xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) công tác đã bị nước lũ cuốn trôi. Địa điểm các cô giáo gặp nạn là suối Mực, thôn Thanh Bình, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc cặp sách cùng các giấy tờ liên quan của một trong hai cô giáo nói trên.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cô giáo Nguyễn Thị Lộc ở cách đó không xa.

Hiện chính quyền địa phương, gia đình giáo viên cùng các lực lượng chức năng và ngành GD&ĐT địa phương đã đưa cô Hương về Đồng Hới để làm lễ an táng.

Hiện nhiều tuyến đường ở Quảng Bình vẫn chìm ngập trong biển nước
Hiện nhiều tuyến đường ở Quảng Bình vẫn chìm ngập trong biển nước.
 

Nhằm chia sẻ những mất mát đau thương, Công đoàn ngành GD&ĐT Quảng Bình cũng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ tang cho hai cô giáo xấu số.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến tình hình mưa lũ ở Quảng Bình, ông Nguyễn Thanh Khánh - Phó Giám đốc Ga Đồng Hới - cho biết, sáng 17/10, tuyến đường sắt Bắc – Năm bị tắc nghẽn do mưa lũ tại Quảng Bình đã được thông tuyến. Các tàu SE6, SE4, SE2, TN2, SE8 với hàng ngàn hành khách đã có thể tiếp tục hành trình.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 11, ở Quảng Bình có mưa rất to. Mưa lũ đã khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình bị chia cắt nhiều đoạn do lũ lụt và sạt lở.

Ngoài ra, mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm tuyến đường liên thôn, liên huyện bị ngập chìm trong biển nước, nhiều đoạn đường trên QL 12A qua huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, đường 20 Quyết Thắng qua huyện Bố Trạch, đường Hồ Chí Minh qua huyện Minh Hóa, đường nối QL1A với đường Hồ Chí Minh qua huyện Quảng Ninh cũng bị chia cắt bởi nước lũ.

Theo Đặng Tài
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG