Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học

Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học
Xe ôm chở sinh viên giá siêu rẻ, không mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ 'tên bắn' là hình ảnh thường thấy trong khu vực làng đại học Thủ Đức

Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học

Xe ôm chở sinh viên giá siêu rẻ, không mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ 'tên bắn' là hình ảnh thường thấy trong khu vực làng đại học Thủ Đức

Tại khu vực làng Đại học Thủ Đức, thuộc ĐHQG TP HCM, đoạn đường di chuyển từ ký túc xá hoặc trạm xe buýt đến các trường ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc tế… chỉ hơn 1 km nhưng do tâm lý lười đi bộ, sợ nắng, sợ trễ giờ học nên rất đông sinh viên chọn xe ôm để làm phương tiện di chuyển
Tại khu vực làng Đại học Thủ Đức, thuộc ĐHQG TP HCM, đoạn đường di chuyển từ ký túc xá hoặc trạm xe buýt đến các trường ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc tế… chỉ hơn 1 km nhưng do tâm lý lười đi bộ, sợ nắng, sợ trễ giờ học nên rất đông sinh viên chọn xe ôm để làm phương tiện di chuyển.
Mỗi lượt đi có giá 5k, khá hợp túi tiền sinh viên. Nếu sinh viên đi theo nhóm nhỏ khoảng 2-3 người thì các bác tài thường không đồng ý chở một người, mà phải là cả nhóm để số tiền tăng lên theo đầu người
Mỗi lượt đi có giá 5k, khá hợp túi tiền sinh viên. Nếu sinh viên đi theo nhóm nhỏ khoảng 2-3 người thì các bác tài thường không đồng ý chở một người, mà phải là cả nhóm để số tiền tăng lên theo đầu người.
Khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị vào lớp và ra về là lúc những chuyến xe ôm giá rẻ hoạt động hết công suất. Đa phần các tuyến đường trong khu vực làng Đại học là đường nội bộ, vắng bóng cảnh sát giao thông, là dịp tốt để những tài xế xe ôm “tung hoành ngang dọc”
Khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị vào lớp và ra về là lúc những chuyến xe ôm giá rẻ hoạt động hết công suất. Đa phần các tuyến đường trong khu vực làng Đại học là đường nội bộ, vắng bóng cảnh sát giao thông, là dịp tốt để những tài xế xe ôm “tung hoành ngang dọc”.
Xe “kẹp” ba là điều bình thường và “kẹp” bốn cũng không phải chuyện hiếm!
Xe “kẹp” ba là điều bình thường và “kẹp” bốn cũng không phải chuyện hiếm!.
Nhiều trường hợp các bạn sinh viên tự điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao và dù có mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội lên. Các bạn ấy vẫn thản nhiên “đùa giỡn” với tử thần
Nhiều trường hợp các bạn sinh viên tự điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao và dù có mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội lên. Các bạn ấy vẫn thản nhiên “đùa giỡn” với tử thần.
Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học ảnh 6
Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học ảnh 7
Ngoài việc tự gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè thì cảnh đầu trần phóng xe đã phần nào làm xấu hình ảnh của giới trẻ
Ngoài việc tự gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè thì cảnh đầu trần phóng xe đã phần nào làm xấu hình ảnh của giới trẻ.
Chở ba người trên chiếc xe 50 phân khối tưởng chừng rất khó nhưng bạn nữ trong ảnh lại làm được điều này một cách dễ dàng
Chở ba người trên chiếc xe 50 phân khối tưởng chừng rất khó nhưng bạn nữ trong ảnh lại làm được điều này một cách dễ dàng.
Hãi hùng xe ôm 5k ở làng đại học ảnh 10
Biết là sai luật và nguy hiểm, song ngày càng nhiều sinh viên hưởng ứng
Biết là sai luật và nguy hiểm, song ngày càng nhiều sinh viên hưởng ứng "mốt" xe ôm 5k và thích thú với việc chạy xe đầu trần giữa làng Đại học. "Không hiếm vụ chạy xe tốc độ nhanh trên đường hẹp gây tai nạn, song nhiều sinh viên vẫn mặc định đó là điều bình thường", một bảo vệ trường ĐH trong khu vực cho biết.
 

Theo Đồng Diệp Huyền
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.